08:14 23/11/2016

Bộ Công an và Y tế có thêm thứ trưởng

Bảo Quyên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.<br>
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, tại Quyết định 2255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961 tại Đà Nẵng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Tại Quyết định 2258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961 tại Hưng Yên. Ông Cường từng đảm nhiệm các chức vụ Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

Với quyết định trên của Thủ tướng, hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Công an gồm Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm, cùng 6 Thứ trưởng: Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành, Phạm Dũng, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Sơn.

Cơ cấu lãnh đạo Bộ Y tế gồm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 5 Thứ trưởng: Nguyễn Viết Tiến, Lê Quang Cường, Nguyễn Thanh Long, Phạm Lê Tuấn và Trương Quốc Cường.