
Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - cơ quan thuộc Nhà Trắng và nằm dưới sự đồng quản lý của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk - tuyên bố đã cắt giảm được hơn 1 tỷ USD chi tiêu trong Chính phủ Mỹ. Kết quả này được đưa ra chỉ sau 3 tuần cầm quyền đầu tiên của chính quyền Tổng tống Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai.
Theo tờ báo Wall Street Journal, con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với mức cắt giảm chi tiêu công 2 nghìn tỷ USD mà ông Musk từng đặt mục tiêu. Tuy nhiên, việc cắt giảm như vậy cũng cho thấy DOGE đã bắt tay vào việc tại nhiều cơ quan liên bang và nhắm vào những khoản chi dễ cắt nhất.
Sau giai đoạn khởi động nhằm vào nhưng chương trình chi tiêu quy mô nhỏ, mục tiêu của DOGE sắp tới sẽ nhắm vào một số chương trình chi tiêu thuộc hàng lớn nhất của Chính phủ Mỹ, đặc biệt là các khoản chi cho y tế. Ê-kíp của ông Musk cũng đang làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) của Chính phủ Mỹ - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các toà nhà và bất động sản thương mại của Chính phủ - để xác định những hợp đồng thuê có thể chấm dứt luôn hoặc ngừng gia hạn sau khi hết hạn, những điểm văn phòng được sử dụng không hết công suất và phương án tận dụng.
Hơn một nửa số chi phí mà DOGE đã nhận diện có thể tiết kiệm được là chi phí liên quan đến các hoạt động về đa dạng, bình đẳng và bao trùm (DEI). Số chi phí DEI có thể cắt giảm là hơn 1 nghìn tỷ USD - theo một bài đăng của DOGE trên mạng xã hội X. Sau khi lên cầm quyền, ông Trump đã yêu cầu các cơ quan liên bang chấm dứt các chương trình và hợp đồng về đa dạng.
DOGE cũng cho biết có kế hoạch chấm dứt các hợp đồng có tổng trị giá 30 triệu USD về số hóa và ít nhất 4 triệu USD về cho thuê văn phòng.
Ông Trump thành lập DOGE - một cơ quan hoàn toàn mới - thông qua một sắc lệnh điều hành, trao cho DOGE nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu và nới lỏng quy chế giám sát nhằm đưa Chính phủ Mỹ hoạt động hiệu quả hơn. “Elon đang làm rất tốt. Ông ấy đang phát hiện ra những chỗ gian lận, tham nhũng và lãng phí lớn”, ông Trump nói hôm thứ Sáu.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), Chính phủ Liên bang nước này được cho là sẽ chi tiêu7 nghìn tỷ USD trong tài khóa kết thúc vào ngày 30/9. Trong đó, các khoản chi cho chương trình an sinh xã hội Social Security sẽ là 1,6 nghìn tỷ USD, chi cho chương trình chăm sóc y tế dành cho người cao tuổi Medicare là 910 tỷ USD, và 812 tỷ USD sẽ chi cho các chương trình Medicaid, bảo hiểm y tế cho trẻ nhỏ, và các khoản trợ cấp y tế.
Những khoản chi lớn khác trong kế hoạch ngân sách bao gồm hơn 850 tỷ USD cho quân sự, 950 tỷ USD trả lãi ròng nợ vay của Chính phủ, và xấp xỉ 1 tỷ USD dành cho các hạng mục giáo dục, nhà cửa, giao thông…
Văn phòng Ngân sách có trách nhiệm của Chính phủ Mỹ (GAO), một cơ quan thuộc Quốc hội, ước tính có khoảng 100 tỷ USD được chi ẩu vào năm 2023 trong các chương trình Medicare và Medicaid. Hiện chưa rõ ê-kip của ông Musk có thể nhận diện và xóa bỏ các khoản chi ẩu đó.
Cũng nhằm mục đích tiết kiệm chi phí, DOGE đã đưa ra một chương trình thôi việc tự nguyện cho tất cả công chức liên bang. Chương trình đã nhận được đăng ký từ hơn 60.000 công chức, nhưng đã bị một thẩm phán tạm dừng cho tới khi đưa ra phán quyết vào ngày 10/2.
“Nếu ưu tiên thực sự là cắt giảm lãng phí và gian lận trong chi tiêu công, có lẽ họ chưa tìm đúng chỗ”, Giám đốc điều hành Danielle Brian của Dự án Giám sát Chính phủ (PGO) - một cơ quan giám sát độc lập - nhận định. Bà Brian cho rằng DOGE nên tập trung vào cắt giảm các khoản chi quá mức cho các nhà thầu của Chính phủ và chi quân sự, vì lực lượng công chức liên bang chỉ chiếm một phần nhỏ trong ngân sách.
DOGE được ông Trump trao quyền lực lớn, chưa từng có tiền lệ, để cải tổ Chính phủ. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 1 tháng đầu tiên của chính quyền mới, DOGE đã vấp phải một loạt thách thức pháp lý và sự chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào phương pháp làm việc và quyền lực quá mức của cơ quan này.
Hôm thứ Bảy, một thẩm phán liên bang đã chấm dứt việc DOGE được tiếp cận với hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Mỹ - một cơ sở dữ liệu có độ nhạy cảm rất lớn. Hôm thứ Sáu, một tòa án liên bang dừng nỗ lực của DOGE nhằm giải thể Cơ quan Viện trợ Quốc tế Mỹ (USAID) - cơ quan mà ông Musk gọi là chỉ “nuôi những con mọt gỗ”.
Hiện tại, nhân viên của DOGE đang len lỏi vào các cơ quan trong Chính phủ Mỹ để tìm kiếm các khoản chi và hợp đồng gây lãng phí để chấm dứt sự lãng phí đó. Văn phòng Quản lý nhân sự (OPM), Bộ Tài chính Mỹ và cơ quan mẹ của Dự báo Thời tiết Quốc gia cũng đều là đối tượng của chiến dịch cắt giảm chi phí này.
Các tổ chức giám sát liên bang như GAO nhấn mạnh rằng họ cũng đã mất thời gian nhiều năm để xác định hàng tỷ USD chi tiêu chính phủ mà họ cho là lãng phí, nhưng cắt giảm được các khoản chi đó hay không lại là một vấn đề khác.
Hàng năm, người đóng thuế ở Mỹ đều có thể tìm kiếm trực tuyến để nắm được dữ liệu và các khoản chi tiêu và hợp đồng của chính phủ. Theo dự kiến, DOGE sẽ đưa ra khuyến nghị về cắt giảm chi tiêu công trước này 4/7/2026.




Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.