
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Diệp Vũ
05/04/2018, 16:53
Bộ Quốc phòng Mỹ sắp sửa trao một hợp đồng dịch vụ đám mây trị giá 10 tỷ USD cho Amazon
Bộ Quốc phòng Mỹ sắp sửa trao một hợp đồng dịch vụ đám mây trị giá 10 tỷ USD cho Amazon, cho dù Tổng thống Donald Trump gần đây liên tục chỉ trích công ty này - nguồn thạo tin tiết lộ với trang Business Insider.
Trang này cho biết, đây là một hợp đồng thời hạn 10 năm mà nhiều nhà cung cấp mong muốn được ký với Lầu Năm Góc. Công ty được chọn sẽ cung cấp dịch vụ đám mây cho Lầu Năm Góc nhằm giúp cơ quan này thực hiện chương trình cải tổ hệ thống công nghệ thông tin mang tên Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI).
Hiện nhà cung cấp được lựa chọn cho chương trình nói trên vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ đã chắc chắn Amazon sẽ được trao hợp đồng. Nếu được lựa chọn, Amazon sẽ giúp Lầu Năm Góc chuyển sang sử dụng GovCloud, hạ tầng đám mây của Amazon được thiết kế dành riêng cho các chính phủ.
"Tôi không cho là thương vụ này sẽ bị cản trở. Việc thỏa thuận được công bố chỉ còn là vấn đề thời gian", nguồn tin nói.
Cuộc đua giành hợp đồng nói trên diễn ra rất gay cấn. Các đối thủ của Amazon thậm chí đăng quảng cáo trên báo chí kêu gọi ông Trump không trao hợp đồng cho Amazon. Một nhóm có tên Less Government vào tuần trước đăng một quảng cáo trên New York Post - một tờ báo được ông Trump yêu thích. Quảng cáo này là bức ảnh của ông Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Amazon, đang nói: "Bộ Quốc phòng (của ông Trump) đang chuẩn bị trao hợp đồng toàn bộ hạ tầng IT của họ cho địch thủ của chính quyền Trump: Amazon của Jeff Bezos".
Hôm thứ Ba tuần này, CEO Safra Catz của hãng phần mềm Oracle, một đối thủ của Amazon trong lĩnh vực điện toán đám mây, đã dùng bữa với ông Trump. Oracle cũng đang chạy đua với Amazon để giành hợp đồng của Lầu Năm Góc.
Mấy ngày qua, ông Trump liên tục chỉ trích Amazon trên mạng xã hội Twitter, cho rằng công ty này đóng không đủ thuế và lợi dụng dịch vụ bưu điện cho việc giao hàng. Một số nghị sỹ Mỹ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra lý do nếu chọn Amazon là nhà thầu.
Tuy nhiên, theo Business Insider, ngăn chặn Lầu Năm Góc chọn Amazon Web Services (AWS), công ty con về điện toán đám mây của Amazon, làm nhà cung cấp là rất khó, cho dù ông Trump và các nghị sỹ Mỹ có muốn vậy.
Lý do nằm ở chỗ AWS hiện là nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất ở Mỹ, có nhiều dịch vụ nhất. Và công ty này đã chứng minh là một lựa chọn đúng đắn khi được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trao hợp đồng đám mây trị giá 600 triệu USD vào năm 2013.
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Gartner, AWS hiện chiếm 44% thị trường đám mây, tiếp sau là Azure của Microsoft với thị phần 7% và Alibaba với thị phần 3%.
Ngoài ra, chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump có ý định can thiệp vào quy trình lựa chọn nhà thầu đám mây của Bộ Quốc phòng Mỹ.
JPYC đặt mục tiêu phát hành số lượng stablecoin có trị giá 10 nghìn tỷ yên, tương đương 66 tỷ USD, trong vòng 3 năm...
Người Ấn Độ mua vàng mạnh trong dịp lễ hội Diwali vào tuần trước, đúng lúc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục...
Gánh nặng nợ công của Mỹ đang trên đà vượt qua cả Italy và Hy Lạp lần đầu tiên trong thế kỷ này - theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)...
Tổng giá trị cổ phiếu và trái phiếu Mỹ trong tay các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc tại thời điểm ngày 27/10 đạt 184 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cho rằng chính sách này đang góp phần vào sự tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Tokyo...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: