Bộ trưởng Lê Minh Hoan và niềm trăn trở về nông thôn mới
Chu Khôi
03/01/2025, 08:00
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng: “Ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều biến động trên thế giới, nên đòi hỏi nhiều trí tuệ để có thể vượt qua. Trong đó, không thể không kể đến những bộ óc, những trí tuệ của các nhà báo”…
Ngành nông nghiệp năm 2024 đã có sự bứt phá mạnh mẽ, trong đó xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đã mang về 62,5 tỷ USD cho đất nước.
Ngày 2/1/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì buổi gặp mặt, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí về định hướng phát triển, hoạt động truyền thông của ngành Nông nghiệp trong năm 2025. Cùng dự có Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ.
SÁU GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025
Thông tin về kết quả năm 2024, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết ngành Nông nghiệp đã có những thành tựu vượt bậc. Cụ thể, giá trị sản xuất toàn ngành đạt mức tăng trưởng ước đạt 3,3%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78,7%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn đạt 58%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt mức cao kỷ lục 62,5 tỷ USD, tăng 18,7% so với năm 2023; xuất siêu tiếp tục đạt mức kỷ lục mới 17,9 tỷ USD, tăng 46,8%. Trong đó, xuất khẩu nông sản chính: 32,8 tỷ USD, tăng 22,4%; chăn nuôi: 533,6 triệu USD, tăng 6,5%; lâm sản chính: 17,28 tỷ USD, tăng 19,4%; thủy sản: 10,07 tỷ USD, tăng 12,2%. Có 7 nhóm mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD, tăng 1 sản phẩm so với năm 2023.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì họp báo.
Khẳng định năm 2025 sẽ là năm tăng tốc, bứt phá về đích cho mục tiêu Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2021 - 2025, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu ra một số mục tiêu cụ thể. Đầu tiên là tăng trưởng toàn ngành đạt từ 3,3 - 3,4%, tương đương tổng kim ngạch xuất khẩu vào khoảng 64 - 65 tỷ USD. Tiếp đến, về nông thôn mới, mục tiêu đặt ra là tỷ lệ xã đạt chuẩn trên 80%, có 325 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng được đề ra là 42,02% và tỷ lệ hộ ở nông thôn được sử dụng nước sạch là 60%.
Để đạt được những mục tiêu này, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu lên 6 giải pháp kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng mới của ngành.
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất.
Thứ hai, phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản cả trong nước và xuất khẩu. Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng từng loại nông sản, gắn với phát triển hạ tầng logistics nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo chuỗi cung ứng thị trường trong nước.
Thứ ba, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối hệ thống tiêu thụ toàn cầu.
Thứ tư, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động hội nhập quốc tế để mở cửa thị trường.
Thứ năm, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng và bền vững, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.
Thứ sáu, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai.
CÙNG NHAU KIẾN TẠO KHÔNG GIAN MỚI CHO NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Chia sẻ tại buổi họp báo, Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ mong muốn trong mỗi cuộc họp báo, trao đổi giữa Bộ với báo chí, các nhà báo có thể không hỏi, mà đưa ra ý tưởng, đưa ra các vấn đề mình còn trăn trở, còn tâm tư. Từ đó, cùng nhau trao đổi, hướng đến mục tiêu những nhà báo kiến tạo cho ra đời những tin tức kiến tạo.
Theo Bộ trưởng, đất nước quá rộng lớn, ngành nông nghiệp rất rộng lớn nên các lãnh đạo Bộ không thể nắm hết được tất cả các vấn đề. Trong khi đó, các nhà báo là những người có cơ hội đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên có thể chia sẻ với Bộ những kiến thức, hiểu biết và tâm tư của mình.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan chụp ảnh kỷ niệm với các nhà báo theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Lấy ví dụ Thiên hoàng Minh Trị kêu gọi giới nghệ sỹ, nhà báo đưa ra ý kiến, khơi gợi sự thay đổi cho nước Nhật Bản trong quá trình canh tân và thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn các nhà báo sẽ cùng kiến tạo với ngành nông nghiệp.
“Thông điệp đầu năm mà tôi muốn chia sẻ là các nhà báo sẽ trở thành người đồng hành với ngành nông nghiệp, cùng nhau kiến tạo. Chúng ta sẽ phát triển rực rỡ hơn, cùng vươn mình, giúp ngành nông nghiệp cũng như giúp các lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đề cập về những vấn đề nổi cộm trong nông thôn, Bộ trưởng mong muốn các nhà báo, phóng viên vào cuộc để làm thế nào mỗi làng quê đều trở thành nơi đáng sống, đáng quay về, làm sao để người dân nông thôn bớt bỏ ra thành phố.
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Điều này các nhà báo có thể làm được, chung tay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được “lời nguyền” manh mún, nhỏ lẻ, tự phát của ngành nông nghiệp. Tôi tin tưởng các nhà báo có thể viết, có thể tôn vinh những con người bình dị, những nông dân bình dị ở làng quê để họ có thể liên kết lại với nhau, để nâng tầm nông sản, nông thôn. Tôi mong muốn, Bộ và các cơ quan báo chí sẽ cùng nhau tìm ra được những điều mới mẻ trong nông nghiệp, chứ không đứng ở 2 cực của 1 vấn đề”.
"Ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều biến động trên thế giới, nên đòi hỏi nhiều trí tuệ để có thể vượt qua. Trong đó, không thể không kể đến những bộ óc, những trí tuệ của các nhà báo", Bộ trưởng nhấn mạnh; đồng thời cho rằng mặc dù có nhiều vấn đề, nhưng cùng với đó luôn tồn tại các giải pháp. Điều quan trọng hiện nay là cần đến sự kiến tạo, đề xuất, tham gia của các nhà báo để cơ quan quản lý có thể giải quyết những vấn đề này.
Thủ tướng: Phải xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp xanh, bền vững
Nông nghiệp và Môi trường hợp lực để phát triển bền vững
Ngành nông nghiệp 2024: “Bức tranh nhiều gam màu sáng”
Đọc thêm
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 4,695 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 58,7% kế hoạch năm. Đây là kết quả khả quan, cho thấy xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của kinh tế tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn về thị trường và thời tiết.
Chiến lược “kiềng ba chân” để logistics xuyên biên giới vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng tốc
Hạ tầng logistics miền Trung hiện vẫn thiếu tính đồng bộ; kết nối giữa cảng biển - đường sắt - đường bộ - hàng không dù đang được đẩy mạnh đầu tư nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả tương xứng, khiến chi phí vận tải cao hơn so với mức trung bình khu vực. Trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối đa phương thức còn rất ít...
Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga
Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: