16:14 09/09/2021

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam

Quang Thanh

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 9/9, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã thông tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị...

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: CGTN
Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: CGTN

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 10-12/9/2021.

Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì được xu thế phát triển và hợp tác trên các lĩnh vực đạt được tiến triển tích cực. Trong chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi về các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ cũng như thúc đẩy thế mạnh và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam Trung Quốc. Đồng thời, hai bên cũng sẽ trao đổi về vấn đề trong khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

"Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vương Nghị dự kiến sẽ cùng Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cùng chủ trì hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc,  và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, sau đó có các buổi chào xã giao lãnh đạo cấp cao Việt Nam", Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt thông tin.

Hội nghị của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc nhằm trao đổi về các vấn đề trong quan hệ hai nước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy quan hệ hai bên tiếp tục phát triển.

Trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc cam kết viện trợ vaccine và hợp tác sản xuất vaccine cũng như hợp tác trong phòng chống dịch với Việt Nam, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết đây là nội dung được cả hai bên cùng quan tâm nên chắc chắn sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị.

Trước đó, Trung Quốc cam kết viện trợ 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 24/8, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine này, Trung Quốc sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, đồng thời khẳng định Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường tin cậy chính trị trước hết thông qua tiếp xúc cấp cao.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị diễn ra hơn hai tuần sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam. Trong chuyến thăm, bà Harris đã thông báo về việc viện trợ 1 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam và chuyển tới trong vòng 24h.