
Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã được chọn là nhà cung cấp máy bay huấn luyện cho không quân Mỹ trong một hợp đồng trị giá 9,2 tỷ USD.
Theo tin từ Reuters, Boeing đã vượt qua hai đối thủ Lockheed Martin và Leonardo để giành được hợp đồng này. Đây là kết quả có được từ việc Boeing kết hợp với công ty Saab AB của Thụy Điển để phát triển một loại máy bay huấn luyện mới nhằm cạnh tranh với sản phẩm của hai đối thủ nói trên.
Không quân Mỹ dự kiến sẽ mua 351 máy bay huấn luyện này từ Boeing trong thời gian từ nay đến năm 2034.
Trong cuộc đấu thầu giành hợp đồng nói trên, Lockheed mời không quân Mỹ mua phiên bản mới của dòng máy bay huấn luyện T-50 mà hãng này cùng phát triển với tập đoàn Korea Aerospace của Hàn Quốc. Về phần mình, hãng Leonardo của Italy chào bán loại máy bay T-100.
Không quân Mỹ muốn thay thế đội máy bay huấn luyện T-38 đã cũ kỹ của lực lượng này, trong đó có những chiếc đã được sử dụng gần 50 năm. Giới phân tích dự báo không quân Mỹ sẽ mua tới 600 máy bay huấn luyện mới.
Việc giành hợp đồng nói trên có ý nghĩa quan trọng đối với Boeing, trong bối cảnh hãng mới tiến hành cải tổ mảng thiết bị quốc phòng cách đây hơn 1 năm.
Boeing vốn gặp nhiều trở ngại trong việc giành các hợp đồng quốc phòng lớn. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành Giám đốc điều hành (CEO) phụ trách mảng quốc phòng của Boeing vào tháng 2/2016, ông Leanne Caret đã giúp hãng giành thêm được hợp đồng trong lĩnh vực này.
Boeing nhận được hợp đồng mới từ không quân Mỹ cho dù hãng đang gặp khó khăn trong việc giao hàng loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-46 cho lực lượng này.
Trong một tuyên bố, đối tác Saab của Boeing cho biết 90% số máy bay trong hợp đồng mới được ký sẽ được sản xuất tại Mỹ và thông qua đó sẽ hỗ trợ hơn 17.000 việc làm ở 34 bang.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.