15:19 09/07/2007

Boeing ra mắt máy bay 787 Dreamliner

Kiều Oanh

Ngày 8/7, hãng Boeing đã làm lễ ra mắt chiếc 787 Dreamline trước 15.000 công nhân viên, khách hàng và các nhà cung cấp

Với động cơ được thiết kế mới do hãng General Electric của Mỹ và Rolls-Royce của Anh chế tạo, chiếc 787 còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 20%.
Với động cơ được thiết kế mới do hãng General Electric của Mỹ và Rolls-Royce của Anh chế tạo, chiếc 787 còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 20%.
Ngày 8/7, hãng Boeing đã làm lễ ra mắt chiếc 787 Dreamline trước 15.000 công nhân viên, khách hàng và các nhà cung cấp.

Những người chứng kiến tại buổi lễ ra mắt được tổ chức tại nhà máy của hãng ở Everett, bang Washington, Mỹ đã được tận mắt nhìn thấy toàn bộ chiếc Dreamliner 787, chiếc máy bay mới đầu tiên của Boeing trong vòng 12 năm qua.

Nhìn bề ngoài, chiếc 787 Dreamliner không có gì mới so hơn nhiều với những chiếc máy bay khác của Boeing nhưng với 50% cấu trúc được chế tạo bằng hợp kim carbon và 15% bằng titan, chiếc 787 có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với những chiếc máy bay khác có cùng kích thước.

Ngoài ra, với động cơ được thiết kế mới do hãng General Electric của Mỹ và Rolls-Royce của Anh chế tạo, chiếc 787 còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 20%.

Mặt khác, việc sử dụng các vật liệu hợp kim không gỉ và có độ bền cao này giúp không khí trong khoang máy bay có độ ẩm cao hơn, khiến hành khách cảm thấy dễ chịu hơn và đỡ mệt mỏi hơn trong những chuyến bay dài.

Mẫu 787 lớn nhất có thể chở tới 330 hành khách. Mức giá của một chiếc 787 dao động từ 146 đến 200 triệu USD.

Hiện nay, hãng Boeing đã thu được 700 đơn đặt hàng với tổng trị giá 100 tỷ USD cho chiếc 787 Dreamliner.

Mặc dù đang cạnh tranh rất gay gắt với Boeing, đối thủ châu Âu Airbus vẫn phải thừa nhận rằng ngày 8/7 là ngày thuộc về Boeing. Giám đốc điều hành Airbus Louis Gallois nói: “Ngày mai, Airbus sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ với Boeing, nhưng hôm nay là ngày của Boeing, ngày để chúc mừng chiếc 787.”

(Theo Reuters)