
Nhà sản xuất máy bay Mỹ Boeing Co. sẵn sàng bỏ từ "Max" trong tên gọi của những chiếc máy bay 737 Max mới nhất, tuỳ thuộc vào kết quả khảo sát đang được hãng này thực hiện với các khách hàng và hãng hàng không. Dòng máy bay này bị đình bay tại nhiều nước trên thế giới từ tháng 3 năm nay, sau hai vụ tai nạn thảm khốc làm gần 350 người chết trong vòng 5 tháng.
"Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi phản hồi. Chúng tôi cam kết làm mọi thứ cần thiết để đưa 737 Max bay trở lại. Nếu việc thay đổi tên gọi có thể giúp khôi phục hoạt động (của Max 737), chúng tôi sẵn sàng làm vậy", giám đốc tài chính Greg Smith của Boeing chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg bên lề Triển lãm Hàng không Paris ngày 17/6.
Hiện tại, ban lãnh đạo của Boeing cho biết chưa có kế hoạch để đổi tên cho dòng máy bay 737 Max mà sẽ chờ tới sau khi có kết quả khảo sát.
"Ưu tiên trước mắt của chúng tôi là đưa 737 Max trở lại hoạt động an toàn và lấy lại niềm tin của các hãng hàng không cũng như khách hàng trên thế giới", Boeing cho biết trong một thông cáo sau cuộc phỏng vấn với CEO Smith. "Chúng tôi vẫn duy trì tinh thần cởi mở với mọi phản hồi từ phía khách hàng cũng như các bên liên quan, và chưa có kế hoạch đổi tên 737 Max ở thời điểm này".
Sau hai vụ tai nạn thảm khốc, danh tiếng của Boeing cũng như các thương hiệu máy bay của hãng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đang phải nỗ lực để lấy lại niềm tin của khách hàng. Ngoài đội ngũ lãnh đạo hiện tại, hãng này cũng đã thuê thêm các cố vấn, chuyên gia xử lý khủng hoảng bên ngoài để hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật cũng như thương hiệu.
Hai tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đăng tải trên Twitter khuyên Boeing nên đổi tên gọi của Boeing 737 Max. "Tôi không biết gì về vấn đề thương hiệu, nhưng nếu tôi là Boeing, tôi sẽ sửa lỗi của Boeing 737 MAX, đưa vào thêm một số tính năng tuyệt vời, rồi đổi tên gọi cho dòng máy bay này", ông Trump viết trên Twitter hôm 15/4.
Trong khi việc khôi phục hoạt động cho 737 Max còn tuỳ thuộc vào quyết định của các nhà chức trách trên toàn cầu, Boeing đang cố gắng dự báo và lên kế hoạch cho mọi kịch bản có thể xảy ra liên quan vụ đình bay chưa từng có, đẩy hãng này vào một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử hơn một thế kỷ của mình.
CEO Dennis Muilenburg của Boeing cho biết việc khôi phục hoạt động của 737 Max hiện là điều quan trọng nhất đối với công ty.
"Triển lãm năm nay rất khác với chúng tôi, không còn tập trung vào các đơn hàng mà vào sự an toàn và việc khôi phục hoạt động bay an toàn của Max 737", Muilenburg chia sẻ với CNBC tại Triển lãm Hàng không Paris ngày 17/6. CEO Boeing cho biết ông kỳ vọng 737 Max sẽ được bay trở lại vào cuối năm nay.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.