
Dự báo này được đưa ra sau khi báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Lao động Mỹ) cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng 9,1% trong tháng 6, vượt xa mức dự báo 8,8% của nhiều nhà phân tích. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/1981, chủ yếu do giá xăng dầu tăng mạnh. Không tính giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi của Mỹ tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Với diễn biến này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lý do để tiếp tục việc thắt chặt chính sách của mình, theo Business Insider.
"Triển vọng cơ bản trước đây của chúng tôi với nền kinh tế Mỹ cho thấy có suy giảm tăng trưởng, nhưng nhiều xung lực diễn ra đồng thời sẽ ghìm đà tăng trưởng nhanh hơn so với dự báo trước đây của chúng tôi”, các nhà phân tích của BofA cho biết trong một báo cáo công bố ngày 13/7.
Trong bối cảnh điều kiện tài chính thắt chặt khi Fed nghiên về hướng tăng lãi suất nhanh hơn, BofA đã điều chỉnh dự báo của mình. Trước đó, ngân hàng này cho rằng kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái.
Hiện tại, BofA dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4 của Mỹ sẽ giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đó sẽ tăng 1% trong quý 1 năm sau.
“Fed đã nói về mong muốn khôi phục sự ổn định giá cả và sẵn sàng chấp nhận ít nhất một số thách thức trên thị trường lao động trong quá trình đó. Chúng tôi cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản lên 3,25-3,5% vào cuối năm nay”, nhóm phân tích của BofA viết.
Các nhà phân tích của BofA dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9 và sau đó chuyển về mức tăng thông thường 0,25 điểm phần trăm. Nhóm này cũng lưu ý rằng các biện pháp kích thích của Fed trong giai đoạn đại dịch đang bắt đầu giảm dần và giá cả leo thang đang ăn mòn sức mua của người tiêu dùng mạnh hơn so với dự báo.
“HIện tượng ‘thuế lạm phát’ đồng nghĩa rằng mức tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ thực đã sụt giảm”, báo cáo của BofA viết. “Với việc lạm phát tăng bắt nguồn từ giá thực phẩm và năng lượng – những mặt hàng có cầu kém co giãn trong ngắn hạn, các hộ gia đình Mỹ có thể sẽ giảm mua sắm các mặt hàng không thiết yếu”.
Dữ liệu lạm phát mới được công bố vài ngày sau khi dữ liệu việc làm cho thấy mức tuyển dụng tháng 6 tăng mạnh hơn dự báo. Điều này cho thấy rằng các nhà tuyển dụng vẫn không nản lòng trước việc chi phí đi vay tăng lên do động thái của Fed.
"Câu hỏi trị giá triệu Đô-la là Fed sẽ phải hãm phanh mạnh đến mức nào", nhà kinh tế Hernan Moscoso Boedo tại Đại học Cincinnati, nói. "Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tiếp tục tăng sẽ gây thêm áp lực với Fed để tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến. Và điều đó làm tăng khả năng Mỹ rơi vào suy thoái".
Trong một tuyên bố ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng mức tăng lạm phát của tháng 6 "cao không thể chấp nhận được". Tuy nhiên, ông cũng cho rằng báo cáo này "thiếu cập nhật". Theo ông, giá khí đốt, chiếm gần một nửa trong mức tăng lạm phát hàng tháng, đã giảm từ tháng trước và điều này mang lại cho các hộ gia đình Mỹ một điểm để họ có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào.
Trước đó, ngày 12/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái, dù việc tránh suy thoái sẽ ngày càng khó hơn. IMF dự báo GDP của Mỹ năm nay tăng trưởng 2,3%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với mức dự báo tăng 2,9% đưa ra hồi cuối tháng 6.
Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ - còn gọi là Big Tech - gồm Alphabet, Amazon, Nvidia và Microsoft ghi nhận khoản lãi hơn 160 tỷ USD trong quý vừa qua nhờ giá trị cổ phần tại các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh…
Quy mô thị trường trái phiếu và các công cụ nợ có thể giao dịch khác trên toàn cầu đạt 160,7 nghìn tỷ USD vào năm 2025...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Giới phân tích cho rằng mối lo về khối nợ công khổng lồ của Mỹ sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa vàng tăng giá trong thời gian còn lại của năm nay...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...