Nhiều chỉ báo kinh tế cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang giảm tốc. Tuy nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được tổ chức tại thành phố Thiên Tân vào tháng trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vẫn đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay.
Dưới đây là 4 điều quan trọng với nền kinh tế Trung Quốc sẽ diễn ra trong tháng 7.
Dữ liệu được quan tâm lớn nhất với nền kinh tế Trung Quốc trong tháng 7 là số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) nửa đầu năm, dự kiến được công bố vào giữa tháng. Trong quý đầu năm, GDP của nước này tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong bài phát biểu khai mạc tại WEB Thiên Tân vào cuối tháng 6, ông Lý Cường đánh giá tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ tăng lên trong quý 2.
Thủ tướng Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh “hy vọng” sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% đã đặt ra cho cả năm nay.
Như thường lệ, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) mang lại cái nhìn tổng quát về tình trạng của nền kinh tế hàng tháng. PMI được công bố vào tuần trước cho thấy hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã cải thiện trong tháng 6 nhưng vẫn là tháng suy giảm thứ ba liên tiếp. PMI ngành sản xuất Trung Quốc của Caixin/S&P Global giảm nhẹ từ mức 50,9 điểm của tháng 5 xuống còn 50,5 điểm trong tháng 6.
Số liệu lạm phát và thương mại tháng 6 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ được công bố trước dữ liệu GDP. Sau GDP, số liệu về doanh số bán lẻ, đầu tư tài sản cố định và tỷ lệ thất nghiệp sẽ được công bố.
Trong tháng 5, xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước, còn nhập khẩu giảm 4,5%. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 16-25 ghi nhận mức kỷ lục 20,8% trong tháng 5, tăng từ mức 20,4% của tháng 4.
Hồi tháng 5, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc chạm ngưỡng quan trọng là 7 Nhân dân tệ đổi 1 USD lần đầu tiên trong năm nay. Vào cuối tháng 6, đồng tiền này tiếp tục sụt giá, xuống mức 7,2 Nhân dân tệ đổi 1 USD.
Nhân dân tệ suy yếu giúp cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc cạnh tranh hơn nhưng lại làm gia tăng chi phí nhập khẩu. Đồng tiền này đã mở đầu tháng 7 với việc tiếp tục sụt giá xuống mức thấp nhất 7 tháng.
Trước đó, trong tháng 6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giảm hai loại lãi suất cho vay, đồng thời điều chỉnh một số loại lãi suất khác. Điều này làm dấy lên kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ can thiệp để ổn định thị trường bất động sản, đồng thời thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế khác.
“Cách biệt lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ có thể khiến dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc tăng lên trong ngắn hạn, làm giảm sức hấp dẫn của Nhân dân tệ với cả nhà đầu tư trong và ngoài nước”, các nhà phân tích tại Citic Securities nhận xét hồi cuối tháng 6. “Nhưng trong dài hạn, việc Bắc Kinh hạ lãi suất có thể hỗ trợ nền kinh tế và giúp ổn định tỷ giá Nhân dân tệ”.
Nhóm nhà phân tích này cũng nhận định PBOC có thể giảm mức dự trữ ngoại hối bắt buộc đối với các nhà băng nhằm ngăn chặn sự mất giá nhanh của Nhân dân tệ so với USD.
PBOC trước đó cảnh báo rằng tỷ giá Nhân dân tệ có thể sẽ biến động mạnh trong thời gian tới. Ngân hàng này vừa có tân Bí thư Đảng ủy, ông Pan Gongsheng - người đang giữ chức Cục trưởng Cục Ngoại hối Nhà nước. Tất cả những điều này khiến giới phân tích và giới đầu tư đồn đoán rằng PBOC có thể sẽ can thiệp để vực dậy Nhân dân tệ.
Vào giữa tháng 6, Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo kế hoạch tung ra các chương trình kinh tế “mạnh mẽ hơn” để thúc đẩy nhu cầu nội địa một cách hiệu quả, tăng cường sức khỏe nền kinh tế và giảm rủi ro trong những lĩnh vực quan trọng.
Trước thông báo này, PBOC đã giảm lãi suất mua lại đảo ngược (repo) kỳ hạn 7 ngày 0,1 điểm phần trăm xuống còn 1,9%, đồng thời hạ lãi suất đối với các khoản cho vay dài hạn và hạ lãi suất với nguồn vốn trung hạn dành cho các tổ chức tài chính. Sau đó, ngân hàng này tiếp tục giảm 2 loại lãi suất cho vay cơ bản - lãi suất cho vay kỳ hạn 5 năm và 1 năm - lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái.
Nhiều nhà cố vấn chính sách và nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ đưa ra nhiều hỗ trợ hơn cho lĩnh vực bất động sản - vốn được xem là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Trung Quốc - nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 5%.
Ngày 3/7, thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen trong tuần này đã được xác nhận. Bắt đầu từ ngày 6/7, chuyến thăm kéo dài 4 ngày dự kiến gồm các cuộc gặp giữa bà Yellen với các quan chức cấp cao của Chính phủ Trung Quốc - theo thông tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết bà Yellen sẽ thảo luận về “tầm quan trọng với hai quốc gia với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhằm quản trị mối quan hệ hai bên một cách có trách nhiệm, đồng thời thời thảo luận trực tiếp về các vấn đề hai bên cùng quan tâm và hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu”.
Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.