
Được bổ nhiệm vào tháng 4/2016, Anthony Vaccarello đã dấn thân vào triều đại của nhà mốt với vai trò giám đốc sáng tạo. Nhãn hiệu xa xỉ Paris từ lâu đã đồng nghĩa với sự gợi cảm, và Vaccarello đã kết hợp gu thẩm mỹ 61 năm của mình với sự tinh tế tối giản của thời trang Pháp.
Hồi mùa thu năm 2022, Saint Laurent đã xuống phố Paris với một show diễn ngập trong làn gió lãng mạn. Cho trang phục nam, hãng gần đây đã đến tận sa mạc Agafay để giới thiệu bộ sưu tập được trang trí bằng những đường cắt may sắc nét và họa tiết lôi cuốn.
Còn đối với mùa Xuân - Hè 2023 dành cho giới nữ, Saint Laurent đã mang đến một buổi trình diễn không thể bỏ qua. Sàn diễn được tổ chức ngay tại khu vực đài phun nước dưới chân tháp Eiffel. Từ mùa Xuân Hè 2020, thương hiệu đã nhiều lần diễn show có nền là tháp Eiffel nổi tiếng. Anthony Vaccarello như đang muốn nhấn mạnh rằng show diễn của anh luôn vinh danh Paris, thành phố nơi nhà sáng lập Yves Saint Laurent đã xây dựng sự nghiệp.
Như mọi khi, show diễn của Saint Laurent rất hoành tráng và sang trọng, với âm thanh cổ điển của dàn nhạc khi những người mẫu bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch. Những chiếc áo khoác da chiếm vai trò chủ đạo, đó là nét tinh túy của nhà mốt. Bên cạnh đó có một yếu tố định nghĩa cho toàn bộ bộ sưu tập Xuân - Hè 2023 của Saint Laurent, đó là chiếc mũ trùm đầu hình ống, mượt mà được kết hợp trang nhã với hầu hết mọi trang phục.
Những chiếc áo khoác dạ dài đến sàn nhà, những chiếc váy được cắt may từ những chất liệu tốt nhất - điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay cả từ chỗ ngồi của mình. Nhiều khách mời nổi tiếng đã có mặt trong buổi trình diễn như nữ ca sĩ Rose - thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink của Kpop, người mẫu ca sĩ người Pháp gốc Italy Carla Bruni và người mẫu - diễn viên Rossy de Palma. Sàn diễn của Yves Saint Laurent cũng đã khép lại ngày thứ 2 của Tuần lễ thời trang Paris.
Điểm nổi bật của bộ sưu tập Anthony Vaccarello là các trang phục đơn sắc, trong đó gam lạnh chiếm chủ đạo thể hiện sự sang trọng nhưng cũng không kém phần gợi cảm nhờ chất liệu vải mềm rủ tôn dáng. Bảng màu hiện đại nâu, tím, vàng lông lạc đà, ô liu và đỏ tía, khuyên vàng và đính đá quý,... lần lượt xuất hiện cùng một loạt những chiếc váy có mũ trùm đầu và chiếc áo khoác có phần vai phóng đại đã mở ra một thời đại quyến rũ gợi cảm mới. Trang phục dường như trở nên lạc quan hơn và vô cùng phù hợp với những đêm hè Paris.
Đặc biệt, Vaccarello như đã quay lại quá khứ của YSL một thập kỷ trước — những ngày giữa thập niên 80 - khi những người mẫu sải bước trên bục cao của trường học cũ trong những chiếc váy có mũ trùm đầu, xếp nếp của Monsieur Saint Laurent. Họ là những hình ảnh về sự thanh lịch uể oải, mặc những trang phục đơn giản với vô số phụ kiện trang sức, những chiếc áo khoác da màu đỏ tía tạo độ phồng bên trên những chiếc váy jersey ôm màu vàng nghệ lấp lánh mỗi khi di chuyển. Màu tím của cà tím, màu xanh ô liu thực sự và màu nâu sô cô la tạo nên sự kết hợp màu sắc khác biệt.
Với bộ sưu tập này, vị giám đốc sáng tạo tuyển chọn phom dáng ôm sát, khoe trọn đường cong cơ thể – một kiểu mẫu thiết kế quen thuộc ở nhà Saint Laurent. Phom dáng này từng xuất hiện trong những BST từ 1969, BST Haute Couture Xuân 1985 và BST Haute Couture Thu 2022. Đó là những chiếc đầm maxi dài đến mắt cá chân, có tay dài và làm bằng chất liệu co giãn để lộ sự uyển chuyển trong từng bước đi. Chúng được phối với áo trùm đầu như hoodie, bí ẩn và quyến rũ, đến từ BST của Yves Saint Laurent từ thập niên 1980.
Sẽ không quá khi nói rằng bộ sưu tập Ready-to-wear này của Anthony Vaccarello dành cho Saint Laurent chất lượng không thua kém gì những trang phục Haute Couture. Hãy gọi những gì Vaccarello đang làm là trao quyền cho trang phục. Theo đó, thời trang không phụ thuộc vào các chi tiết bên ngoài — chiều rộng của vai, chiều cao của gót chân hoặc chiều dài của váy. Thay vào đó, nó phản ánh những gì bên trong, như một thứ ngôn ngữ không nói ra, nhưng không thể phủ nhận là rất mạnh mẽ và thuyết phục.
Làng nghề Kim Lan đang cho thấy một hướng đi rất đáng quan tâm. Đó là đặt cộng đồng vào trung tâm của bảo tồn, dùng công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng giá trị sản phẩm, kết nối di sản với thị trường bằng chuỗi giá trị mở và tạo cơ chế phối hợp để khai thác hiệu quả các nguồn lực địa phương.
Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2026), SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất được vinh danh với danh hiệu “Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026”. Việc được vinh danh tại World Travel Awards 2026 đã ghi dấu một cột mốc đáng chú ý của thương hiệu trên hành trình nâng tầm trải nghiệm phòng chờ sân bay tại Việt Nam...
Quý 4 thường là giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, gắn với các dịp lễ, Tết, du lịch, ăn uống và sử dụng dịch vụ. Đây là cơ hội để doanh nghiệp bán lẻ gia tăng doanh thu, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa…
Trong thời đại kiến trúc đang chạy theo công nghệ và tối ưu hóa, cảm xúc nhắc chúng ta nhớ rằng: thiết kế không chỉ để giải quyết vấn đề, mà còn để gợi cảm hứng. Một công trình chỉ thành công khi nó khiến người ta muốn dừng lại, muốn ở lại, muốn nhớ về...
Thị trường F&B Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới với những biến động rõ nét. Mặc dù đã đi qua giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ và ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 6,55% trong nửa đầu năm 2026, ngành đồ uống vẫn đối mặt với không ít thách thức...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.