
Có nhiều điều người ta có thể lãng mạn hóa từ những câu chuyện cổ tích: những nàng công chúa bị nhốt trong tháp cao chờ được giải cứu, hoàng tử cưỡi ngựa trắng đi khắp vùng nông thôn với chiếc giày thủy tinh, chú ếch chờ được hôn để có thể biến thành vương tử...
Nhưng các câu chuyện cổ tích cũng có chút ít mặt tối của nó, với những con sói ăn mặc như bà già, những con thú phá hủy các lâu đài, những cô gái trẻ bị nhốt kín.... Chính khía cạnh thứ hai này của các câu chuyện cổ đã được Maria Grazia Chiuri lấy cảm hứng cho bộ sưu tập Thu – Đông 2021 của Dior.
Có thể khó làm nên câu chuyện cổ tích mà không có những bộ váy công chúa, nhưng Chiuri đã thành công bằng cách tập trung vào những khía cạnh khó khăn hơn của các nhân vật nữ chính trong những câu chuyện đó, các bộ trang phục do đó gợi liên tưởng đến "Cô bé quàng khăn đỏ" "Người đẹp và Quái vật"…
Bộ sưu tập tập trung vào những mảng màu đen và trắng - một xu hướng lớn cho mùa Thu năm 2021 - với những hình in màu đỏ trên áo khoác và họa tiết hoa hồng. Nhiều trang phục có phom dáng khá mạnh mẽ (áo khoác được cắt may sắc sảo, áo sơ mi giống như đồng phục, quần jeans hay quần ống đứng với áo khoác gile có mũ…), những trang phục này cân bằng lại các khía cạnh hào nhoáng hơn của những chiếc váy đầm công chúa. Sau tất cả, những khách hàng có hầu bao rủng rỉnh có thể thử bộ sưu tập thời trang cao cấp mùa xuân năm 2021 vì điều đó.
Nếu bạn thích một phong cách quý phái hơn, Dior cũng sẽ giúp bạn trở nên sang chảnh, kiêu kỳ, với những chiếc váy xếp nếp và khăn quàng cổ buộc trên tóc, hay những bộ đầm dạ hội lấp lánh. Ngoài ra, giống như Pierpaolo Piccioli, người đồng nghiệp cũ của cô tại Valentino, Chiuri rõ ràng đang cảm nhận được sức hấp dẫn của váy ngắn một lần nữa.
Đây là Dior, cho nên không thể thiếu những chiếc áo choàng dài kẻ caro, những hình hoa hồng trang trí như vừa rơi xuống váy hay áo choàng vải tuyn màu đỏ với phần ngực cắt hình trái tim. Nàng công chúa cổ tích của Dior có thể không cần giải cứu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy hết lãng mạn.




Với phần lớn áo đấu các đội tuyển do Nike, Adidas và Puma cung cấp đều sử dụng polyester tái chế từ vải-sang-vải (textile-to-textile), giải đấu thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh đang trở thành "sàn diễn" trình diễn hiệu suất của loại vật liệu thế hệ mới...
Giới siêu giàu vẫn không hề chùn tay khi mua những chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ được xem như tài sản đầu tư, trong khi tầng lớp trung lưu đã bắt đầu thắt chặt chi tiêu cho hàng xa xỉ...
Từ phòng khám da liễu đến các spa cao cấp, liệu pháp tiêm exosome đang nổi lên như một trong những xu hướng chăm sóc tóc được bàn tán nhiều nhất hiện nay. Nhưng đằng sau sức hút đó là gì - và liệu nó có thực sự xứng đáng với mức chi phí không nhỏ?...
Người tiêu dùng Trung Quốc có thể mất niềm tin vào bất động sản và chi tiêu thận trọng, nhưng nhu cầu tiêu dùng xa xỉ vẫn đang cho thấy sức bền đáng kinh ngạc...
Thoái vốn, đóng cửa hàng, dự báo tài chính mờ nhạt… Ngành hàng xa xỉ dường như đã không còn đặt cược vào một cuộc trở lại của những năm hoàng kim...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.