
Bộ Y tế tiếp tục thông tin về lịch trình di chuyển ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tại Quảng Ninh vừa được công bố sáng nay (28/1). Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.
Trường hợp lây nhiễm cộng đồng được ghi nhận là bệnh nhân 1.553, nam, 31 tuổi, là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, ngày 9/1, bệnh nhân họp lớp tại nhà hàng Talata ở phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, sau đó đi hát karaoke Hải Âu, uống cà phê Cam, ăn đêm ở Quán Đông Hồ.
Ngày 19/1, từ 19h – 22h bệnh nhân tham gia hội nghị điện máy miền Bắc ở Khách sạn Mường Thanh Luxury tại phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long. Từ 23h – 24h mua đồ ở cửa hàng Circle K ở phường Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long.
Ngày 21/1, từ 18h – 21h liên hoan tất niên cảng vụ tại Nhà hàng Trung Sơn, Vân Đồn.
Ngày 22/1, từ 14h- 15h, họp văn phòng đội ở tầng 3, Khu điều hành Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, từ 19h – 19h10 mua thuốc ở hiệu thuốc đối diện Trung tâm Y tế Vân Đồn.
Từ ngày 23/1 – 27/1, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Vinmec, Tp.Hạ Long.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 7/1 – 22/1, bệnh nhân đi làm từ nhà riêng đến nơi làm việc bằng xe riêng. Bệnh nhân có tiếp xúc với 44 người ở đội an ninh sân bay, 2 nhân viên căng tin sân bay và có đổ xăng 1 lần tại cây xăng cột 8 Hạ Long, tại đây có tiếp xúc 1 nhân viên nam bán xăng hiện chưa rõ thông tin.
Tại gia đình, bệnh nhân tiếp xúc gần 5 người gồm bố, mẹ đẻ, em gái, vợ và con trai. Tại bệnh viện Vinmec tiếp xúc 37 nhân viên y tế.
Liên quan đến trường hợp lây nhiễm này, tại cuộc họp khẩn trực tuyến với tỉnh Quảng Ninh tối qua (27/1), Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam cũng đã chỉ đạo tỉnh cần thực hiện truy vết tới tận F3 các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm này.
Đồng thời, Quảng Ninh cần triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và thường xuyên báo cáo tình hình, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.




Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.