18:20 26/02/2022

Ca mắc tăng cao, nhiều phường ở Hà Nội chuyển "vùng cam"

Phúc Minh

So với tuần trước, Hà Nội có 74 xã, phường, thị trấn tăng cấp độ, có dịch diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 (vùng cam) trở lên…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội được UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 26/2, Hà Nội có 283 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 222 xã, phường ở cấp độ 2 và không có xã, phường nào ở cấp độ 4.

Tuy nhiên, so với tuần trước, trong tuần này, Hà Nội có 74 xã, phường, thị trấn tăng cấp độ, có dịch diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 (vùng cam) trở lên.

Cụ thể: Ba Đình 2 đơn vị, Bắc Từ Liêm 4 đơn vị, Chương Mỹ 5 đơn vị, Đan Phượng 3 đơn vị, Đông Anh 8 đơn vị, Đống Đa 1 đơn vị, Gia Lâm 2 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Hai Bà Trưng 2 đơn vị, Hoài Đức 3 đơn vị, Hoàn Kiếm 1 đơn vị, Hoàng Mai 1 đơn vị, Long Biên 3 đơn vị.

Mê Linh 5 đơn vị, Nam Từ Liêm 6 đơn vị, Quốc Oai 2 đơn vị, Sóc Sơn 5 đơn vị, Tây Hồ 1 đơn vị, Thạch Thất 8 đơn vị, Thanh Oai 2 đơn vị, Thanh Trì 3 đơn vị, Thanh Xuân 1 đơn vị, Thường Tín 3 đơn vị.

Trong những ngày gần đây, số ca mắc trên địa bàn TP. Hà Nội tăng nhanh, luôn dẫn đầu cả nước. Theo cập nhật của Bộ Y tế tối 26/2, trong ngày Hà Nội ghi nhận thêm 10.783 ca nhiễm mới. 

Trước đó, trong công điện 02 ban hành tối 24/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thừa nhận, số ca mắc tăng nhanh đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, đã có tình trạng một số mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch tăng giá đột biến.

Để kiểm soát kịp thời, hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết, thường xuyên theo dõi sức khỏe, trang bị kiến thức khi nhiễm Covid-19 và điều trị tại nhà; tránh “tâm lý chủ quan” hoặc “hoang mang, lo sợ cực đoan không cần thiết”.