Theo Tổng Cục thống kê, GRDP 9 tháng của tỉnh Cà Mau ước tăng 6,45% so cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,43%, khu vực dịch vụ tăng 8,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,33%. Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,9%, kim ngạch xuất khẩu tăng 9%, chỉ số sản xuất công nghiệp luỹ kế tăng 5,1%…
Tính đến ngày 27/9/2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giải ngân đạt hơn 2.366 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch vốn, thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 6 chủ đầu tư giải ngân không đạt tiến độ theo Chương trình hành động số 01 nhưng giải ngân trên mức bình quân của tỉnh (54,3%), có 8 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh và 1 chủ đầu tư chưa giải ngân.
Tại hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2024 vào ngày 9/10, Phó chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi nhìn nhận tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ đây đến cuối năm còn rất lớn, cần phải có giải pháp để tạo đột phá.
“Nhiều năm qua, đến thời điểm này tiến độ giải ngân của tỉnh luôn cao hơn rất nhiều so với trung bình cả nước, nhưng năm nay thấp hơn số trung bình cả nước và khu vực”, Phó chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh Cà Mau nhận định.
Ngoài ra, ông Lâm Văn Bi cho rằng cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chống khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định (IUU) cũng như thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh là những nội dung mà các sở, ngành và chính quyền địa phương phải đặt biệt quan tâm.
Theo ông Nguyễn Đức Thánh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7% trở lên theo kế hoạch trong năm 2024 là vô cùng khó khăn. Do đó, đề nghị các sở, ngành rà soát lại toàn bộ kết quả các nhiệm vụ của mình để tính đúng, tính đủ, góp phần vào tốc độ tăng trưởng chung.
Đồng thời, phải quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Với nguồn vốn còn lại thì từ đây đến cuối năm, trung bình mỗi tháng phải giải ngân gần 1.000 tỷ đồng, tức gấp 3 lần trung bình so với từ đầu năm đến nay.
Cũng liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, cho biết tình trạng chậm quyết toán các công trình, dự án thời gian qua không có chuyển biến, có những công trình nhóm B nguồn vốn rất lớn nhưng vẫn chưa quyết toán nên để lại nhiều hệ luỵ rất lớn từ ngân sách cho đến đất đai.
Đối với công tác chống khai thác IUU, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết, hơn 528 tàu thuộc nhóm “tàu 3 không”, các địa phương đã xử lý được 232 tàu, số còn lại đã tiếp cận tuyên truyền, hướng dẫn người dân.
Đồng thời, đối với phương tiện không đủ điều kiện sẽ kiên quyết không cho ra biển. Ngoài ra, tàu thuộc nhóm có nguy cơ cao đã được thống kê chặt chẽ, quyết tâm từ nay đến cuối năm không để vi phạm vùng biển nước ngoài.
Nhà máy chế tác trang sức tổng vốn hơn 150 triệu USD của Pandora tại TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, phục vụ mạng lưới thị trường toàn cầu. Cùng với các khoản đầu tư của Đan Mạch cho thấy xu hướng mở rộng hiện diện sản xuất tại Việt Nam, nơi có nguồn nhân lực, hạ tầng và năng lực sản xuất ngày càng phát triển…
Nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ được thông xe, đưa vào khai thác và tổ chức thu phí từ 0 giờ ngày 1/10/2026...
Sau một năm thi công, đại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện, nhiều hạng mục tiến sát đích để kịp phục vụ APEC 2027...
Cục Hàng không Việt Nam vừa phê chuẩn Sun PhuQuoc Airways khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330 và mở rộng vùng khai thác tới châu Âu, sau một năm hãng được cấp Chứng chỉ Nhà khai thác tàu bay...
Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 1/10/2026. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sẽ thu phí với mức giá cao nhất 446.774 đồng/lượt đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.