Các đệ nhất phu nhân thường mặc gì trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ?
Hoàng Anh
22/01/2025, 14:17
Các Đệ nhất Phu nhân thường gửi gắm thông điệp qua trang phục họ chọn trong lễ nhậm chức và tại các buổi tiệc dạ hội sau đó...
Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong cuộc diễu hành nhậm chức tại Capital One Arena, Washington ngày 20/1/2025. Ảnh: Reuters
Phần lớn, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ là những khoảnh khắc mang tính trình diễn cộng đồng. Sự kiện thường bao gồm âm nhạc, thơ ca, những lời tuyên thệ, và những lời hứa hẹn. Tất cả mọi người sẽ mỉm cười trước ống kính, và tất cả đều ăn mặc chỉnh tề – cho buổi lễ trên bậc thềm Điện Capitol của Hoa Kỳ, và sau đó là một loạt các buổi tiệc dạ hội, vốn được coi như biểu tượng của những hứa hẹn lớn lao từ một chính quyền mới.
Vậy vai trò của đệ nhất phu nhân trong tất cả những điều này là gì? Thường thì bà không phát biểu nhiều giữa những nghi lễ truyền thống. Nhưng nếu lựa chọn trang phục lý tưởng, đệ nhất phu nhân sẽ giúp làm nổi bật tính cách nhân văn của Tổng thống, đồng thời hóa thân vào hình ảnh như một thành viên của "hoàng gia Mỹ". Dù tốt hay xấu, đệ nhất phu nhân vẫn được coi là "nhân vật nữ chính" trong một câu chuyện cổ tích hiện đại.
Gu thẩm mỹ của các đệ nhất phu nhân đã thay đổi theo thời gian. Các Đệ nhất Phu nhân có quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân. Nhưng cuối cùng, tất cả xoay quanh việc xây dựng một hình ảnh được tính toán cẩn thận và truyền tải những thông điệp về đẳng cấp chính trị – điều mà thời trang thường được dùng để thể hiện.
Mới đây, đệ nhất phu nhân Melania Trump diện một bộ trang phục tinh tế được thiết kế riêng của nhà thiết kế người Mỹ Adam Lippes, phối cùng chiếc mũ rộng vành từ thương hiệu Eric Javits trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ 2025. Bộ trang phục đơn giản này được coi là thể hiện tinh thần cao quý, tao nhã hơn của bà Melania Trump, người từng lựa những bộ trang phục nổi bật (và nhiều lúc khó hiểu) trong những sự kiện tại nhiệm kỳ trước của Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump.
Trong không khí trang trọng của buổi tiệc khiêu vũ nhân dịp lễ nhậm chức 2025, bà Melania Trump đã có điệu nhảy đầu tiên cùng tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi diện một chiếc váy satin trắng không dây với chi tiết đường viền đen uốn lượn quanh phần thân trên. Để hoàn thiện bộ trang phục, bà chọn phụ kiện là chiếc vòng choker satin đen đồng bộ, đính mặt dây chuyền bạc, và để tóc buông dài mềm mại.
Trong các lễ nhậm chức trước đây, các đệ nhất phu nhân thường ưu tiên mặc các thiết kế của những thương hiệu Mỹ, như bà Michelle Obama từng diện trang phục của Isabel Toledo với găng tay từ J.Crew, sau đó thay sang chiếc váy dạ hội màu trắng của Jason Wu cho buổi tiệc Inaugural Ball tại lễ nhậm chức năm 2009.
Trong lễ nhậm chức năm 2021 của Tổng thống Biden, Đệ nhất Phu nhân Jill Biden đã chọn bộ váy xanh và áo khoác đồng màu từ thương hiệu Markarian tại New York. Chiếc khẩu trang xanh cùng tông của bà cũng là một lời nhắc nhở rằng đất nước khi đó vẫn đang đối mặt với đại dịch Covid-19 đầy nguy hiểm.
Trong buổi tiệc tối nhân dịp lễ nhậm chức năm 2021, bà Jill Biden đã mặc chiếc váy cùng áo khoác được thêu hình 50 loài hoa đại diện cho các bang của Mỹ.
Bà Melania Trump cũng tuân theo quy tắc không chính thức này khi diện chiếc váy Ralph Lauren màu xanh nhạt trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump vào năm 2017. Bộ váy cashmere xanh nhạt kết hợp áo khoác bolero đồng màu của bà được nhiều người xem như một sự tôn vinh dành cho Jacqueline Kennedy.
Bà Melania Trump cũng gây ấn tượng mạnh khi diện một chiếc váy lụa crepe của Hervé Pierre đến các buổi tiệc dạ hội mừng lễ nhậm chức năm 2017.
Trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Barack Obama vào năm 2013, Michelle Obama đã chọn bộ váy áo bằng lụa jacquard xanh navy với họa tiết kẻ ô từ nhà thiết kế Thom Browne.
Tại buổi dạ hội trong lễ nhậm chức lần hai, bà Obama diện chiếc váy chiffon và nhung màu ruby của Jason Wu.
Laura Bush, một người yêu thích các thiết kế của Oscar de la Renta – nhà thiết kế vốn được nhiều đệ nhất phu nhân ưa chuộng, đã lựa chọn váy của thương hiệu này khi tham dự lễ nhậm chức năm 2005.
Bà Bush nổi bật trên sàn khiêu vũ với chiếc váy dài tay thêu hạt và pha lê khi cùng chồng, Tổng thống George W. Bush, tham dự buổi dạ hội Texas Wyoming Ball vào năm 2005.
Bà Bush cũng từng góp phần nâng tầm tên tuổi của Michael Faircloth, một nhà thiết kế đến từ Texas, khi bà diện chiếc áo khoác xanh của nhà thiết kế này trong lễ nhậm chức năm 2001.
Cùng chồng tham dự bữa tiệc Salute to Heroes Dinner năm 2001, bà Bush chào đón khách mời trong chiếc váy ren Chantilly màu đỏ đính pha lê lấp lánh.
Màu hồng cũng để lại dấu ấn khi Hillary Clinton tay trong tay cùng chồng, Tổng thống Bill Clinton, trong chiếc áo khoác của Oscar de la Renta sau lễ nhậm chức lần hai của ông vào năm 1997. Một số người miêu tả sắc hồng này là “kẹo cao su.”
Oscar de la Renta cũng chính là nhà thiết kế tạo nên chiếc váy tulle thêu hoa mà bà Clinton đã mặc trong các buổi dạ hội diễn ra sau đó cùng ngày.
Quay trở lại ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức lần thứ hai, nhà thiết kế thời trang Adam Lippes tuyên bố với tạp chí Vogue, rằng bộ trang phục đệ nhất phu nhận diện là nhằm thể hiện nền dân chủ Mỹ. "Truyền thống nhậm chức tổng thống thể hiện vẻ đẹp của nền dân chủ Mỹ và hôm nay chúng tôi có vinh dự được thiết kế trang phục cho Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Trang phục của bà được tạo ra bởi một số thợ thủ công giỏi nhất nước Mỹ và tôi rất tự hào khi giới thiệu tác phẩm như vậy với thế giới", ông nói.
Naina Singla, một nhà tạo mẫu và chuyên gia thời trang tại New York, nhận định rằng thời trang trong chính trị Mỹ đóng vai trò như một công cụ mạnh mẽ để giao tiếp, phản ánh các giá trị và các yếu tố liên quan. Bà nói: "Các chính trị gia, và đặc biệt là đệ nhất phu nhân, thường sử dụng trang phục để kết nối với các cử tri và đưa ra các tuyên bố tinh tế về chính trị hoặc văn hóa".
Khi chọn các nhà thiết kế Mỹ cho trang phục nhậm chức của mình, bà Melania dường như đang thể hiện sự ủng hộ đối với thông điệp xuyên suốt chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump về việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Sự lựa chọn này cho thấy bà Melania sẽ tiếp tục thu hút cộng đồng thời trang theo cách riêng của mình, đặc biệt là khi bà tái khẳng định sức mạnh trong việc nâng đỡ các doanh nghiệp Mỹ mới và độc lập.
Trong suốt thời gian qua, các nhà thiết kế thời trang đã thể hiện sự dè dặt trong việc liên kết với chính quyền ông Trump bởi lo ngại sẽ đi ngược lại các giá trị của họ. Tuy nhiên, đối với một thương hiệu còn trẻ như Lippes, không thể phủ nhận rằng việc thiết kế trang phục cho đệ nhất phu nhân mang lại rất nhiều sự chú ý và sẽ trở thành một thành tựu để quảng bá tới những khách hàng thuộc giới thượng lưu.
Các bãi biển ở Mỹ Latinh đang tràn ngập một loài tảo biển xâm lấn có tên là sargassum, và biến đổi khí hậu chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Một làn sóng các nhà sáng tạo trong ngành thời trang cho rằng họ có thể giải quyết vấn đề này…
Robot xã hội trong thời đại già hóa dân số
Giữa bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng và thiếu hụt lao động trong ngành chăm sóc sức khỏe, nhiều quốc gia đang tích cực đầu tư vào công nghệ robot như một giải pháp tiềm năng để hỗ trợ người cao tuổi tại các viện dưỡng lão và tại nhà...
Hướng đi mới cá thể hóa trong điều trị ung thư
Trong nhiều năm trở lại đây, ngành ung bướu tại Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt cả về chẩn đoán sớm lẫn điều trị cá thể hóa. Đối với một số loại ung thư thường gặp, tỷ lệ khỏi bệnh trên 5 năm nếu phát hiện ở giai đoạn sớm có thể vượt quá 90%...
Huế xây dựng không gian du lịch văn minh, không khói thuốc
Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu tạo dựng không gian văn minh, thân thiện, an toàn cho người dân và du khách...
Ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị kế hoạch kích cầu và phương án trưng bày theo chủ đề Quốc khánh cùng các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Trong đó, nguồn hàng dự trữ tăng đến 35%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: