
Việt Nam là đối tác nhập khẩu đứng thứ 4 tại Châu Á của Áo. Hoạt động thương mại song phương giữa 2 nước từ năm 2010 đến nay liên tục tăng trưởng, trong đó, nhập khẩu của Áo từ Việt Nam tăng bình quân 32%.
Tại “Diễn đàn kinh tế bang Styria (Cộng hòa Áo) – TP.HCM” diễn ra ngày 18/10/2022, 23 doanh nghiệp bang Styria muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP.HCM.
Theo ông Dietmar Schwank, Tham tán Thương mại Áo tại TP.HCM, năm 2022, các doanh nghiệp Áo đăng ký đầu tư 50 dự án với tổng vốn FDI là 120 triệu EUR, đầu tư gián tiếp 500 triệu EUR.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Áo đã nhập khẩu 672 triệu EUR các sản phẩm điện thoại, giày dép, dệt may, điện tử gia dụng, thực phẩm, sản phẩm kim loại... từ Việt Nam. Ngược lại, các mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu từ Áo gồm máy móc, dược phẩm, sợi, sản phẩm kim loại, thiết bị y tế, công cụ, thủy tinh, thực phẩm...với 103 triệu EUR.
Ông Dietmar Schwank cho biết thêm, Styria là bang lớn thứ 2 trong 9 bang của nước Áo, dân số chỉ 1,25 triệu người, là bang có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, cơ khí, điện tử.
Nhiều doanh nghiệp lớn của bang Styria cũng đã hợp tác thành công với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Tập đoàn Andritz đã tham gia thành công nhiều dự án thủy điện trọng điểm tại Việt Nam. Hai công ty Magna Steyr và AVL List đã tham gia thiết kế ô tô VinFast.
Tại sự kiện này, các doanh nghiệp Áo quan tâm đến lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, kiến trúc, công nghiệp ô tô, tự động hoá, điện tử, IT, dịch vụ, năng lượng, xử lý chất thải và chất thải y tế… tại Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM.
Thông tin về TP.HCM, bà Cao Thị Phi Vân, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC), cho biết hiện TP.HCM có hơn 11.007 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong đó, quốc gia Cộng hòa Áo có 21 dự án đầu tư tại thành phố với tổng số vốn đầu tư hơn 42 triệu USD, đứng thứ 33/115 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư, kinh doanh tại đây.
Thành phố đang ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có sử dụng công nghệ cao, có thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển; các nhà đầu tư về tài chính, có công nghệ mới với hàm lượng chất xám cao, thân thiện môi trường; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng; ngành kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; ngành công nghệ thông tin; ngành công nghiệp theo hướng tự động hóa, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…
Bà Vân cho rằng các cơ hội cho các doanh nghiệp khi đầu tư tại TP.HCM là có một lượng khách hàng rất lớn tiêu thụ sản phẩm với hơn 10 triệu dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố, thu nhập bình quân đầu người gấp gần 2,5 lần thu nhập bình quân cả nước.
Ngoài ra, trong vòng bán kính 100 km từ TP.HCM, doanh nghiệp sẽ gặp các nhà sản xuất và cư dân của 7 tỉnh nữa, mà 7 tỉnh này cùng với TP.HCM tạo nên Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có dân số 20 triệu người với sức mua bằng 2,1 lần bình quân cả nước, tương đương với 42 triệu người mua của Việt Nam.
Ngoài ra, thành phố đang có hơn 4,6 triệu lao động có chuyên môn. Đây là nguồn nhân lực đủ lớn để hỗ trợ thành phố trở thành trung tâm sản xuất và dịch vụ công nghệ của Việt Nam. Điều này cũng như giúp các doanh nghiệp đầu tư tại thành phố có được nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao.




Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và sự cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng trở nên gay gắt, yêu cầu xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những đòi hỏi mới cho mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp nhà nước được xác định là lực lượng nòng cốt trong việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và triển khai nhiều dự án chiến lược quốc gia…
25 dự án trong các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, nghỉ dưỡng và công nghiệp chế biến... tại Nghệ An với tổng vốn hơn 110.450 tỷ đồng vừa được trao chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đầu tư...
Sau một thời gian đưa vào vận hành, hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận khoảng 3.000-4.000 lượt hành khách sử dụng mỗi ngày, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại các khung giờ cao điểm...
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên, đồng thời giao UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế hoạt động của khu nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật và đẩy nhanh tiến độ triển khai...
Sáng 31/7, Hội nghị Châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng khu vực Đông Á và Đông Nam Á năm 2026 (AMES 2026) khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Kinh tế lượng (Econometric Society), AVSE Global và Trường Đại học Thương mại phối hợp tổ chức...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.