06:49 28/11/2019

Các đời tổng thống Mỹ chi bao nhiêu cho chiến dịch tranh cử?

Ngọc Trang

Tính tới ngày 21/11, ông Trump đã chi 90 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2020

Trong 40 năm qua, chiến dịch tranh cử tổng thống tốn kém nhất thuộc về ông Barrack Obama 2008 khi chi tới 898 triệu USD năm 2008. Ở phe Cộng Hoà, chiến dịch tốn kém nhất thuộc về ông Mitt Romney vào năm 2012 với 536 triệu USD nhưng cuối cùng thua cuộc.

Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, tính đến nay, ứng viên chi tiêu nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử thuộc đảng Cộng Hoà là tổng thống đương nhiệm Donald Trump với 90 triệu USD. Ở phe Dân Chủ, người chi nhiều nhất là tỷ phú Tom Steyer với 43 triệu USD. 

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg mới đây thông báo ra tranh cử tổng thống Mỹ bằng việc chi hơn 31 triệu USD cho các quảng cáo trên truyền hình chỉ trong một tuần, phá kỷ lục của ông Obama năm 2012. Tỷ phú này sở hữu tài sản hơn 54 tỷ USD, có lợi thế lớn về tài chính so với các ứng viên khác.

Dưới đây là các tổng thống có chiến dịch tranh cử tốn kém nhất trong 40 năm qua.

how-much-us-presidents-spent-campaign-efae