
Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết, chiều ngày 01/12/2021, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Shernychenko, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký kết hai văn bản quan trọng với các bộ đối tác của Liên bang Nga gồm Nghị định thư (sửa đổi lần 2) về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam và Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Được sự ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã ký Nghị định thư (sửa đổi lần 2) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.
Nghị định thư hợp tác về ô tô với Liên bang Nga được sửa đổi nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc cho các liên doanh nhà đầu tư Nga tại Việt Nam liên quan đến quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, quy định về mức độ rời rạc của các cấu thành nhập khẩu cũng như việc đảm bảo thực hiện nội địa hóa đạt mốc như cam kết. Nghị định thư sẽ tạo điều kiện cho các dòng xe tải và xe 9 chỗ ngồi của Nga sớm có mặt trên thị trường Việt Nam.
Việc có thêm nhiều nhà đầu tư tham gia vào ngành công nghiệp ô tô là tín hiệu tốt cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, giúp sức cạnh tranh của ngành ô tô tăng cao, làm tăng chất lượng sản phẩm, giảm giá thành ô tô, giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn cho các dòng xe.
Cũng trong chiều ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga N. Shulginov, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Mục tiêu của Bản ghi nhớ là thúc đẩy và hỗ trợ các bên đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các Nghị định thư sửa đổi các Hiệp định về thăm dò và khai thác dầu khí trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro và Liên doanh Rusvietpetro.
Hai bên thống nhất sẽ cùng thúc đẩy để trình Chính phủ hai nước chấp thuận trước cuối năm 2022, góp phần đảm bảo cân bằng lợi ích các bên, tính hợp lý về mặt kinh tế, tính phù hợp theo quy định pháp luật của Việt Nam và Liên bang Nga.
Ngay sau Lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga M. Mishustin.
Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi nhiều cơ hội hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong đó có các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng.
Đặc biệt, hai bên thảo luận phương hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hợp tác trong dự án ưu tiên của cả hai bên trên cơ sở kết quả Khóa họp lần thứ 23 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật được tổ chức cuối tháng 10 vừa qua.
Từ những công việc vốn được xem là dành cho nam giới, phụ nữ tại làng nghề gỗ La Xuyên đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm. Trong khi đó, Vạn Điểm tìm hướng phát triển mới bằng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026 khi kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt gần 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Với động lực từ sầu riêng cùng nhiều mặt hàng trái cây chủ lực khác, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội tiến gần mục tiêu 9,5-10 tỷ USD trong cả năm.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.