
Thị trường bất động sản cuối năm 2017 đang cho thấy bức tranh hết sức sôi động khi phân khúc căn hộ dành cho giới trẻ liên tiếp được các nhà phát triển giới thiệu ra thị trường. Trong đó các khu căn hộ chú trọng vào không gian xanh, tiện ích nội khu hiện đại, kết nối tốt thuộc khu Đông Tp.HCM nhận được sự quan tâm cao của người mua trẻ hơn cả.
Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) dự báo tâm điểm giao dịch của thị trường cuối 2017 đầu 2018 sẽ là những sản phẩm có giá bán từ 1-1,5 tỷ đồng, có sự hỗ trợ vốn từ ngân hàng. Khu Đông thành phố với sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, khang trang về mặt đô thị sẽ là nơi hội tụ các dự án nhà ở dành cho gia đình trẻ.
Theo khảo sát, tại khu Đông 2016 - 2017, hàng loạt các dự án trung cấp dành cho gia đình trẻ như Citisoho, Citihome, Citibella 1&2 tại Khu đô thị Cát Lái, quận 2 được người mua nhà đón nhận. Gần đây nhất là CitiEsto của Kiến Á Group, trong ngày giới thiệu block B vào cuối tháng 10 vừa qua, tỷ lệ đặt chỗ thành công của dự án lên đến 100%.
CitiEsto đáp ứng yêu cầu sống năng động của người trẻ với thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ, mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho chủ nhân.
Điểm đặc biệt ở dự án này chính là giá bán từ 1,26 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, người trẻ đã có thể sở hữu một không gian sống chất lượng.
Không chỉ được thừa hưởng khu công viên cây xanh rộng 4ha bao quanh, CitiEsto còn được đầu tư bài bản về không gian sống với 1.300m2 cảnh quan nội khu, có hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em, lối dạo bộ có lam che nắng, ghế nghỉ, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, khu thể thao…
Tại CitiEsto, cư dân không chỉ được hưởng một không gian sống phù hợp mà còn yên tâm với hệ thống an ninh, hệ thống giáo dục đạt chuẩn quốc gia từ mẫu giáo đến đại học liền kề ngay nhà.
Những tiện ích hiện đại trong khu vực như trung tâm thương mại, bệnh viện, tòa án… cũng chỉ cách nhà tầm 9-15 phút đi xe.
Nhà phát triển Kiến Á Group dự kiến tiếp tục giới thiệu block C dự án CitiEsto với 220 căn hộ vào ngày 23/12 tới đây và dự án hiện đang nhận đặt chỗ.




Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển đang được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan...
Trong tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 3 dự án trên địa bàn. Tổng số thu ước tính từ 3 dự án khoảng 1.185,9 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.