
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh mục cổ phiếu và các trọng số thành phần của bộ chỉ số VN30-Index và VN-Finlead Index.
Theo đó, trong kỳ này, chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Đồng thời, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.
Cụ thể, đối với chỉ số VN30 Index, cổ phiếu ngân hàng là VIB được thêm mới trong khi cổ phiếu PNJ bị loại khỏi rổ. Đối với chỉ số VN-Finlead, hai cổ phiếu SHB và HCM được thêm mới và không loại cổ phiếu nào. Sau cơ cấu, danh mục chỉ số VN-Finlead hiện có 22 cổ phiếu.
Các quỹ ETF sử dụng hai bộ chỉ số này làm tham chiếu sẽ thực hiện cơ cấu trong danh mục trước ngày 1/8/2022, tức ngày có hiệu lực của bộ chỉ số này. Căn cứ trên công bố của HOSE, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã tính toán số lượng mua/bán cổ phiếu đối với các ETF đang tham chiếu 2 bộ chỉ số này.
BSC ước tính sẽ có gần 10 triệu cổ phiếu SHB được mua vào, 8,3 triệu cổ phiếu VIB cũng sẽ được mua mới và gần 5,5 triệu cổ phiếu SSI được mua thêm. Ngược lại, lực bán ra ghi nhận mạnh tại các cổ phiếu như MBB (-2,7 triệu cổ phiếu), VIC (-2,1 triệu cổ phiếu), ACB (-1,4 triệu cổ phiếu)...
Chi tiết giao dịch quỹ ETF lấy chỉ số VN-Finlead làm tham chiếu, hiện trên thị trường có quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, BSC ước tính gần 10 triệu cổ phiếu SHB sẽ được mua vào, hơn 617 nghìn cổ phiếu HCM cũng được mua mới để thêm vào bộ chỉ số. Cùng chiều, hơn 825 nghìn cổ phiếu VND và 830 nghìn cổ phiếu VPB cũng sẽ được mua thêm vào danh mục.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.