Kết luận điều tra vụ án Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ cách thức ông Nguyễn Cao Trí thâu tóm dự án, hưởng lợi 2.700 tỷ đồng...
Ảnh minh họa.
Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án liên quan đến dự án Đại Ninh.
Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) mua lại dự án Đại Ninh (Lâm Đồng), rồi bán lại, thu lợi 2.700 tỷ đồng.
Kết luận điều tra thể hiện, bà Phan Thị Hoa là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng. Năm 2019, bà Hoa còn thành lập, đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender (Công ty Lavender), vốn điều lệ 800 tỷ đồng.
Để thâu tóm được dự án, Nguyễn Cao Trí hối lộ, tác động một số cán bộ dẫn tới việc một kết luận thanh tra mới được ban hành theo hướng “bẻ lái” Dự án Đại Ninh từ “thu hồi” sang “gia hạn tiến độ, tiếp tục thực hiện”.
Với hành vi này, ông Trí bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ.
Năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đại Ninh, quy mô 3.595,45 ha tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng số vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời hạn 2010 - 2018.
Đến năm 2019, công ty không có năng lực tài chính để triển khai dự án.
Khi Thanh tra Chính phủ công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn tháng 01/2013 đến tháng 6/2018, đã chỉ ra các sai phạm của công ty trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh, vi phạm các quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014, thuộc các trường hợp thu hồi đất, chấm dứt hoạt động của dự án.
Sau khi dự án bị kiến nghị thu hồi, bà Hoa biết ông Trí có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin gia hạn, khôi phục dự án.
Ngày 2/10/2020, bà Hoa và ông Trí thỏa thuận đặt cọc để đảm bảo thực hiện việc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng (không bao gồm khu A). Bà Hoa nhận hơn 119 tỷ đồng tiền đặt cọc.
Sau đó, hai bên tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 5.000 tỷ đồng (bao gồm cả khu A của dự án). Trong đó, có điều khoản Bên B thanh toán trước số tiền 1.000 tỷ đồng để được Bên A chứng nhận sở hữu 51% cổ phần. Còn bên B chịu trách nhiệm chi phí để giải quyết vấn đề pháp lý để khôi phục, gia hạn dự án.
Để thực hiện hợp đồng trên, hai bên thống nhất thực hiện việc tăng vốn điều lệ “ảo” cho Công ty Lavender từ 800 tỷ đồng lên 1.530 tỷ đồng.
Nguồn tiền này được huy động bằng cách sử dụng số tiền 360 tỷ đồng rồi quay vòng 5 lần rút, nộp liên tục cùng ngày 22/12/2020 qua các tài khoản (bà Hoa -> Công ty Lavender -> bà Hoa) tại ngân hàng. Mục đích nhằm tạo doanh số chuyển tiền 1.530 tỷ đồng, để hợp thức việc bà Hoa góp 100% vốn. Ngày 23/12/2020, Công ty Lavender thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 1.530 tỷ đồng và thay đổi người đại diện pháp luật.
Sau đó, hai bên tạo dựng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lấy lùi ngày 20/2/2020 về việc chuyển nhượng 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh đứng tên bà Hoa sang cho Công ty Lavener với giá 1.530 tỷ đồng.
Hai bên tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 51% cổ phần của Công ty Lavender tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty TNHH Capell Hospitality (công ty của ông Trí) với giá 1.530 tỷ đồng.
Ngày 28/12/2020, ông Trí và bà Hoa thống nhất sử dụng 360 tỷ đồng từ nguồn tiền của ông Trí “chạy dòng tiền” thể hiện Công ty TNHH Capella Hospitality thanh toán 645 tỷ đồng cho bà Hoa nhằm chứng minh vốn tự có, để công ty này vay vốn ngân hàng, thanh toán tiếp cho bà Hoa số tiền 1.530 tỷ đồng để hợp thức cho việc sở hữu 100% Công ty Lavender và nắm giữ 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Ngày 28/12/2020 và 05/02/2021, từ nguồn vốn giải ngân của ngân hàng, ông Trí thanh toán thêm cho bà Hoa hơn 865 tỷ đồng.
Ngoài ra, hai bên đồng ý thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Hoa sang ông Trí để ông Trí “chính danh” lo các thủ tục cho Dự án Đại Ninh được giãn tiến độ, không bị thu hồi.
Cơ quan điều tra, Bộ Công an xác định, từ ngày 2/10/2020 đến 5/2/2021, bà Hoa được ông Trí thanh toán hơn 985 tỷ đồng. Hai bên thống nhất đã thanh toán đủ 1.000 tỷ đồng; số tiền 15 tỷ đồng chênh lệch, bà Hoa ủng hộ ông Trí làm từ thiện, đối ngoại tỉnh Lâm Đồng.
Sau đó, ông Trí chuyển nhượng dự án trên cho đối tác, hưởng lợi 2.700 tỷ đồng. Số tiền này, ông Trí sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau trong đó thanh toán 680 tỷ đồng cho bà Hoa để mua 7% cổ phần tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh; trả nợ vay...
Quá trình điều tra, bà Hoa nhận thức được giao dịch chuyển nhượng dự án là không đúng pháp luật nên tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan điều tra xác định, nguồn tiền ông Trí dùng để liên hệ, gặp gỡ, đưa hối lộ có từ nguồn sẵn có của mình. Ông Trí không trao đổi, bàn bạc với bà Hoa. Bà Hoa không biết ông Trí đưa tiền cho những ai nên không có căn cứ bà Hoa đồng phạm với ông Trí.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự... trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu rà soát các trường hợp chậm lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên 6 tháng, từ đó lập danh sách chuyển đơn vị chi trả để trực tiếp liên hệ, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng...
Tại phiên họp lần 2 diễn ra sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2027 với mức tăng 7,8%, tương ứng tăng từ 340.000 - 390.000 đồng/tháng. Thời điểm tăng dự kiến từ ngày 1/1/2027..
Chính phủ quy định mức phạt đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cao nhất lên đến 75 triệu đồng đối với doanh nghiệp khi vi phạm tiền đóng của từ 1.000 người lao động trở lên...
Tại dự án Luật An ninh dữ liệu, Bộ Công an đề xuất phân loại 4 cấp độ dữ liệu gồm dữ liệu “cốt lõi”, “quan trọng”, “nội bộ”, “thông thường”. Đây là căn cứ tiêu chuẩn để các luật chuyên ngành như tài chính, y tế, ngân hàng soi chiếu và ban hành dữ liệu đặc thù...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...