
Trong quy hoạch phát triển ngành điện từ nay đến năm 2020 cần tới khoảng 929,7 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 48,8 tỷ USD, mỗi năm cần gần 5 tỷ USD. Câu hỏi đặt ra là ngành điện sẽ lấy nguồn vốn khổng lồ này từ đâu?
Tại buổi họp báo công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện 7), do Bộ Công Thương tổ chức chiều ngày 3/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, có nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn, nhưng, một trong những giải pháp quan trọng nhất là… dựa trên cơ sở điều chỉnh giá điện.
Trong đó, theo ông Vượng, những nhà đầu tư chính cho các dự án điện với số vốn hàng tỷ USD để đáp ứng cho nhu cầu nguồn điện từ nay đến năm 2020, vẫn chủ yếu do ba tập đoàn lớn Nhà nước là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Than và Khoáng sản giữ vai trò đảm trách.
EVN lỗ nặng vì giá điện thấp?
Theo Quy hoạch điện 7, đến năm 2015, Việt Nam có sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu khoảng 194 - 210 tỷ kWh; năm 2020 khoảng 330 - 362 tỷ kWh và năm 2030 là khoảng 695 - 834 tỷ kWh.
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, trong Quy hoạch điện 7 lần này, các mục tiêu cả về cơ cấu nguồn điện, mức giá bán, nguồn vốn đầu tư… đều được xây dựng một cách cụ thể cho từng lộ trình. Theo đó, trong quy hoạch phát triển ngành điện đến năm 2020 là sẽ ưu tiên nâng tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,...) từ mức 3,5% năm 2010, lên 4,5% tổng điện năng sản xuất vào năm 2020 và đạt 6% vào năm 2030.
Nguồn điện từ thủy điện cũng được giảm dần tỷ trọng và thay vào đó là tăng dần nguồn nhiệt điện than. Trong đó, trong tổng cơ cấu nguồn điện thì thủy điện chiếm 23,1%; nhiệt điện than 48,0%; nhiệt điện khí 16,5%. Ngoài ra, đến năm 2020, dự kiến tổ máy điện hạt nhân đầu tiên cũng sẽ đi vào hoạt động…
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, khó khăn nhất với ngành điện lúc này là mức giá điện bán ra thấp đã không đủ để ngành điện hoạt động có lãi và doanh nghiệp, ở đây cụ thể là EVN, đã liên tục “chìm” trong lỗ.
Theo ông Hoàng Quốc Vượng, đơn cử trong năm 2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lỗ 8.500 tỷ đồng. Từ đầu tháng 3, mặc dù giá điện đã được điều chỉnh tăng lên 15,28% đạt mức bình quân là 1.242 đồng mỗi kWh, tuy nhiên vẫn cũng chưa đủ để các doanh nghiệp trong ngành điện kinh doanh có lãi.
Ông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2011, EVN đã lỗ 3.500 tỷ đồng. Và hiện tập đoàn này còn đang nợ Tập đoàn Than và Khoáng sản (Vinacomin) và Tập đoàn Dầu khí (PVN) gần 10.000 tỷ đồng.
Cũng chính vì, một trong những khó khăn chủ yếu về vốn nên trong Quy hoạch điện 6, ngành điện mới chỉ thực hiện được 60% các dự án lưới điện và 70% các dự án nguồn điện, do đó các dự án chậm tiến độ còn lại đã được chuyển sang thực hiện trong Quy hoạch điện 7.
Nguồn vốn khổng lồ lấy từ đâu?
Trong tổng nguồn vốn đầu tư gần 50 tỷ USD cho toàn ngành điện đến năm 2020 sẽ được phân làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu tư vào nguồn điện là 619,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% tổng vốn đầu tư; và giai đoạn đầu tư vào lưới điện là 210,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,4%. Còn trung bình từ năm 2020 - 2030, mỗi năm cũng sẽ cần khoảng 7,5 tỷ USD để đầu tư cho ngành điện.
Trong đề án xây dựng Quy hoạch điện 7, nhiều giải pháp huy động nguồn vốn đã được đưa ra như tăng cường huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trong và ngoài nước; thực hiện liên doanh trong và ngoài nước thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng phát triển các dự án điện; thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp ngành điện; huy động tài chính nội bộ trong các doanh nghiệp ngành; phát triển các tập đoàn, tổng công ty có uy tín để có thể tự huy động nguồn vốn...
“Mặc dù có nhiều giải pháp nhưng giải pháp quan trọng nhất đối với việc huy động nguồn vốn cho ngành điện là giá điện phải đủ bù chi phí đầu tư và doanh nghiệp phải có lãi”, ông Vượng khẳng định.
Như vậy, có thể hiểu, nguồn vốn để thực hiện Quy hoạch điện 7, về cơ bản sẽ được huy động dựa trên cơ chế điều chỉnh tăng giá điện.
Khi xây dựng Quy hoạch điện 7, mục tiêu đặt ra là giá điện phải được bán theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trong đó, tới năm 2020, giá điện phải được điều chỉnh tới mức 8-9cent/kWh. Đặc biệt, việc tăng giá điện phải đảm bảo hài hòa giữa ổn định kinh tế vĩ mô nhưng cũng phải đảm bảo để doanh nghiệp thu hồi được chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý để tự chủ được về tài chính.
Ông Vượng cho rằng, việc thực hiện bán giá điện theo cơ chế thị như trên, cùng với việc Chính phủ cho phép EVN được điều chỉnh giá điện ở mức không quá 5% theo biến động giá đầu vào, ngành điện sẽ có cơ chế điều chỉnh giá linh hoạt hơn, từ đó sẽ khuyến khích, hấp dẫn nhà đầu tư đầu tư vào ngành điện và doanh nghiệp có lợi nhuận để hoạt động.
Tuy nhiên, theo vị Thứ trưởng Bộ Công Thương, để thực hiện đầu tư cho các dự án trong quy hoạch điện 7, thì các tập đoàn Nhà nước, gồm Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than và Khoán sản và Tập đoàn Dầu khí sẽ giữ vai trò đảm trách và là “người” làm chính. Bởi vì, các dự án ngành điện có đặc thù hơn các dự án hạ tầng khác, quy mô vốn lên tới hàng tỷ USD nên khó có thể huy động từ các đối tác bên ngoài cũng như tư nhân tham gia vào xây dựng các dự án điện lớn như vậy.
Hiện tại, đối với doanh nghiệp chủ lực EVN, theo Bộ Công Thương, đến thời này, Tập đoàn đang đầu tư dưới 50% các dự án điện. Cụ thể EVN đang đầu tư 39 dự án với tổng số vốn trên 27.000 tỷ đồng và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án lớn.




Liên kết vùng là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm thay vì ranh giới hành chính. Tại tọa đàm liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026, các đại biểu đề xuất xây dựng sản phẩm liên vùng, tăng cường quảng bá, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò của doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của hai địa phương...
Với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, bản sắc văn hóa được gìn giữ cùng định hướng phát triển đúng đắn, thôn Tha đang từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng của du lịch cộng đồng tỉnh Tuyên Quang. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch theo hướng bền vững...
Dù được xác định là "trụ đỡ" của nền kinh tế, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa thu hút được nguồn lực đầu tư tương xứng với tiềm năng, đồng thời đối mặt nhiều điểm nghẽn. Theo các chuyên gia, để tạo động lực tăng trưởng mới, ngành cần đồng bộ các giải pháp về thể chế, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị...
TP. Hồ Chí Minh đang định hình lại chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng xanh hóa sản xuất, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 30% năng lượng sử dụng trong các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu sẽ đến từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu...
Sự phát triển "thần tốc" của các sàn giao dịch trực tuyến, các trang mạng xã hội bán hàng đi kèm với những rủi ro về chất lượng sản phẩm, thông tin sai lệch đã khiến lĩnh vực này luôn đứng đầu về số lượng khiếu nại...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...