Là khu phố đắt đỏ nhất Hồng Kông, The Peak nằm biệt lập quanh núi Victoria Peak ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển và là nơi ở của giới giàu và nổi tiếng.
Trong gần 10 năm qua, các con phố Pollock's Path, Barker Road, và Severn Road thuộc The Peak thay nhau giữ danh hiệu "con đường đắt đỏ nhất hành tinh".
The Peak đã là khu phố độc quyền tại Hồng Kông trong hơn 100 năm. Cho đến năm 1947, chỉ người Anh và người châu Âu mới được phép sống ở đây.
Giới giàu tại Hồng Kông sau đó bắt đầu chuyển tới khu vực này bởi sự thông thoáng hơn hẳn những con phố ở trung tâm. Khu vực này cũng biệt lập với những con đường quanh co và cây cối san sát, cùng hướng nhìn đẹp bao trọn toàn thành phố.
Đường phố tại The Peak xuất hiện nhiều siêu xe Porsches, Bentleys và Mercedes-Benze.
Biển rao bán nhà tại The Peak với mức giá dao động ừ 27 triệu USD tới hơn 130 triệu USD.
The Peak từ lâu được biết đến là khu nhà giàu, nơi ở của những người làm trong giới tài chính – ngành chủ đạo của Hồng Kông. Tuy nhiên, thậm chí một căn hộ chung cư tại đây có giá khoảng 5 – 13 triệu USD, Li cho biết.
Căn hộ đắt nhất tại đây, nằm trong khu tổ hợp siêu xa xỉ Twelve Peaks ra mắt vào năm 2015, được bán với giá 105 triệu USD. Trong hình là lối vào chính của khu tổ hợp này.
Trong khi đó, giá một căn nhà phố ở The Peak là khoảng 20 triệu USD.
The Peak luôn trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt với những hàng rào cao và nhân viên bảo vệ đứng ở mỗi khu căn hộ.
Dù nằm biệt lập trên núi, ở đây có nhiều trung tâm mua sắm cũng như trường học tư và công viên.
The Peak là nơi ở của những người giàu và quyền lực nhất Hồng Kông. Trong ảnh là nhà của người lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh (CY Leung) nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Hầu hết nhà và khu căn hộ ở The Peak nằm sâu trên núi, vì vậy từ đường chính chỉ nhìn thấy cổng của những dinh thự này.
Các dinh thự ở đây thường nằm ẩn dưới những lớp cây cối dày và những con đường quanh co, giúp luôn giữ được sự biệt lập và riêng tư.
Bất động sản tại The Peak ngày càng nóng lên khi giới giàu từ Trung Quốc đại lục đổ xô tới đây mua nhà với tổng giá trị các thương vụ trong năm 2016 là 514 triệu USD.
Năm 2016, Chen Hongtian – Chủ tịch công ty phát triển bất động sản Cheung Kei Group, đã mua một dinh thự có diện tích 855m2 với giá 270 triệu USD, tương đương hơn 300.000 USD/m2.
Chen cũng sở hữu một căn hộ gần 500m2 thuộc khu chung cư Opus Hong Kong ở The Peak. Căn hộ cuối cùng tại khu này được bán vào năm 2015 với giá 66 triệu USD – trở thành căn hộ đắt nhất tại châu Á thời điểm đó tính theo giá trên một m2, theo Wright.
Một số căn nhà hiện đại ở 37 Severn Road – từng được mệnh danh là con phố đắt đỏ nhất thế giới.
Năm 2013, con phố Pollock's Path gần đó đã soán ngôi đắt nhất của Severn Road, theo Wealth-X.
Năm ngoái, tỷ phú Hồng Kông Yeung Kin-man đã mua dinh thự trên phố này với giá 361 triệu USD. Yeung là chủ công ty Crystal Manufactory – chuyên sản xuất màn hình iPhone.
Kỷ lục mới đã được thiết lập tại The Peak vào tháng 12/2017 khi một người có tên Lin Zhongmin đã chi khoảng 150 triệu USD để mua 2 căn hộ có diện tích 820m2 tại số 8 Mount Nicholson, tương đương gần 183.000 USD/m2.
Tháng trước, kỷ lục này một lần nữa được phá khi một người giấu tên mua một căn villa có bể bơi và thang máy có diện tích hơn 850m2 với giá 180 triệu USD, tương đương 211.000 USD/m2.
Tỷ phú Jack Ma được cho là đã mua căn nhà tại số 22 Barker Road với giá 191 triệu USD. Hiện tại, căn nhà hiện đang trong tình trạng xây dựng và có rất ít thông tin kể từ khi được bán.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.