Cận cảnh những mỏ kim cương lớn nhất thế giới

Hồng Ngọc

11/11/2011, 15:09

Lục địa đen từ lâu được xem là “mỏ vàng” của các nhà khai thác khoáng sản trên thế giới

Khai thác kim cương là một trong những ngành công nghiệp bí ẩn nhất trên thế giới.
Khai thác kim cương là một trong những ngành công nghiệp bí ẩn nhất trên thế giới.

Lục địa đen từ lâu được xem là “mỏ vàng” của các nhà khai thác khoáng sản trên thế giới. Rất nhiều mỏ kim cương với trữ lượng khổng lồ ở vùng đất này đã được phát hiện và khai thác triệt để.

Theo báo cáo của Kimberley Process Certification Scheme, năm 2010, các công ty khai thác đã sản xuất hơn 133 triệu carat kim cương, và bán được 12 tỷ USD. Năm nước sản xuất kim cương lớn nhất thế giới là Nga, Botswana, Congo, Nam Phi và Canada, chiếm hơn 75% tổng sản lượng kim cương trên toàn thế giới.

Trang 24/7 Wall Street mới đây đã liệt kê ra 10 mỏ kim cương lớn nhất thế giới, trong đó có tới 7 mỏ thuộc châu Phi. Việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở châu lục này tuy mang lại nguồn lợi tài chính lớn, nhưng cũng khiến môi trường sinh thái bị tàn hại.

Dưới đây là danh sách 10 mỏ kim cương lớn nhất thế giới, xếp hạng dựa trên số carat sản xuất được ở các mỏ (5 carat tương đương với 1 gram):

10. Mỏ Kimberley

Số carat kim cương năm 2010:

100.000

Quốc gia:

Nam Phi

VnEconomy

Mỏ Kimberley được khai thác lần đầu vào năm 1871. Mỏ gốc đã bị đóng cửa năm 1914 và mỏ ngầm dưới lòng đất chấm dứt hoạt động vào năm 1995. De Beers, chủ của mỏ gốc, đã bán quyền khai thác mỏ ngầm cho Petra vào năm 2007 và năm 2010, Petra đã sản xuất được khoảng 100.000 carat kim cương từ Kimberley. Sau đó, De Beers đã tái xử lý 5,5 triệu tấn đất đá trên mặt đất và thu được 823.000 carat trong năm 2010.

9. Mỏ Letlhakane

Số carat kim cương năm 2010:

1,2 triệu

Quốc gia:

Botswana

VnEconomy

Mỏ Letlhakane là bất động sản thuộc sở hữu của Debswana, một công ty liên doanh giữa De Beers và Chính phủ Botswana. Mỏ này được đưa vào sản xuất trong năm 1975. Trong năm 2010, Debswana đã xử lý 3,3 triệu tấn đất đá và thu được 1,2 triệu carat kim cương. Đây là mỏ kim cương sâu nhất của Debswana, nằm gần mỏ Opara.

8. Mỏ Finsch

Số carat kim cương năm 2010:

1,3 triệu

Quốc gia:

Nam Phi

VnEconomy

Mỏ lộ thiên Finsch ở Nam Phi từng thuộc sở hữu của De Beers, nhưng hiện là tài sản của tổ chức tư nhân Petra Diamonds. Mỏ này bắt đầu được đưa vào khai thác trong năm 1978. Finsch là nơi sản xuất kim cương lớn thứ hai ở Nam Phi, ước tính đã thu được 1,3 triệu carat trong năm 2010. Petra dự tính sẽ tiếp tục khai thác được thêm 26,6 triệu carat nữa.

7. Mỏ Ekati

Số carat kim cương năm 2010:

3 triệu

Quốc gia:

Canada

VnEconomy

Mỏ Ekati thuộc vùng lãnh thổ phía tây bắc của Canada. Công ty BHP Billiton sở hữu 80% mỏ này. Mỏ kim cương lộ thiên này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1998 và đã xử lý được 4,93 triệu tấn đất đá trong năm 2010. Kim cương từ Ekati hiện chiếm 3% sản lượng toàn cầu và 9% về giá trị. Ước tính, Ekati chứa khoảng 0,3 carat/tấn đá. Trong năm 2010, Ekati sản xuất 3 triệu carat kim cương.

6. Mỏ Venetia

Số carat kim cương năm 2010:

4,3 triệu

Quốc gia:

Nam Phi

VnEconomy

Mỏ Venetia của Nam Phi cũng thuộc sở hữu và điều hành bởi De Beers. Hầm mỏ lộ thiên này bắt đầu đi vào sản xuất trong năm 1992 và hiện sản xuất khoảng 40% tổng sản lượng kim cương của Nam Phi. Năm 2010, mỏ xử lý hơn 4 triệu tấn đá, với tỷ lệ 1,1 carat/tấn. Tổng sản lượng năm 2010 là 4,3 triệu carat kim cương.

5. Mỏ Diavik

Số carat kim cương năm 2010:

6,5 triệu

Quốc gia:

Canada

VnEconomy

Mỏ Diavik nằm ở vùng lãnh thổ tây bắc của Canada. Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto sở hữu 60% cổ phần của Diavik và là nhà khai thác mỏ này. Diavik được đưa vào khai thác lộ thiên năm 2003 và sẽ chuyển sang khai thác hoàn toàn dưới lòng đất vào năm sau. Sản lượng năm 2010 ở mỏ này là 6,5 triệu carat.

4. Mỏ Catoca

Số carat kim cương năm 2009:

7,5 triệu

Quốc gia:

Angola

VnEconomy

Mỏ Catoca nằm ở Angola và thuộc sở hữu của một nhóm công ty gồm Alrosa của Nga, Odebrecht của Brazil, Daumonty của Israel và công ty khai khoáng nhà nước của Angola. Catoca được đưa vào khai thác từ năm 1997 và được xem là mỏ khai thác đá núi lửa lớn thứ 4 trên thế giới. Mỏ này dự kiến sẽ khai thác được 60 triệu carat, 35% trong đó là đá quý chất lượng cao. Năm 2009, sản lượng kim cương ở mỏ này đạt 7,5 triệu carat.

3. Mỏ Orapa

Số carat kim cương năm 2010:

9,53 triệu

Quốc gia:

Botswana

VnEconomy

Orapa là một mỏ khác cũng thuộc sở hữu của Debswana. Việc khai thác mỏ này được bắt đầu vào năm 1971. Năm 2010, Debswana đã xử lý được gần 13 triệu tấn đất đá với tỷ lệ 1,3 carat trên mỗi tấn đá. Sản lượng cả năm 2010 là 9,53 triệu carat.

2. Mỏ Argyle

Số carat kim cương năm 2010:

9,8 triệu

Quốc gia:

Australia

VnEconomy

Mỏ Argyle nằm ở phía tây bắc của Australia, thuộc quyền sở hữu và khai thác của tập đoàn Rio Tinto. Argyle bắt đầu được khai thác từ năm 1985 và tới năm 2010 đã sản xuất hơn 750 triệu carat. Mỏ này là nơi sản xuất lớn nhất thế giới loại kim cương màu hồng, mặc dù lượng khoáng sản này chỉ chiếm khoảng 0,01% tổng sản lượng của mỏ. Năm 2010, sản lượng kim cương ở mỏ Argyle đạt 9,8 triệu carat.

1. Mỏ Jwaneng

Số carat kim cương năm 2009:

11,5 triệu

Quốc gia:

Botswana

VnEconomy

Jwaneng cũng thuộc sở hữu của Debswana. Mỏ này được mở cửa vào năm 1982 và hiện đóng góp 60-70% lợi nhuận cho công ty này. De Beers xác định Jwaneng là mỏ kim cương trữ lượng lớn nhất thế giới. Năm 2009, Jwaneng đã xử lý 8,2 triệu tấn đá và thu về 11,5 triệu carat kim cương. Tại đây, người ta đã thu được gần 1,5 carat trên mỗi tấn đá.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy