17:59 31/07/2021

Cận cảnh toa tàu vận chuyển trang thiết bị y tế vào TP.HCM

Phương Thảo

Đây là toa tàu chở hơn 10 tấn hàng, toàn bộ là vật tư trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu của bệnh viện Bạch Mai chuyển vào TP.HCM để phục vụ cho bệnh viện dã chiến....

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 30/7/2021 GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, GĐ Bệnh viện Bạch Mai cùng đoàn cán bộ, chuyên gia của bệnh viện đã khảo sát kỹ khu cách ly cũng như từng phòng bệnh ở Bệnh viện Dã chiến 16 (Quận 7, TP.HCM). Việc khảo sát này là để thiết lập tại đây một trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở TP.HCM với quy mô 500 giường.

Ngay chiều nay, 31/7, 30 máy thở, 1 máy lọc thận, 45 moniter theo dõi bệnh nhân, hệ thống xét nghiệm sinh hoá huyết học, 80 bơm tiêm điện, 80 máy chuyền dịch và nhiều nhu yếu phẩm khác… đã được tập kết và bắt đầu xếp dỡ lên toa tàu để chuẩn bị cho công tác vận chuyển vào TP.HCM.

Ông Nguyễn Chính Nam, trưởng ban Kế hoạch - Kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết: Đây là những trang thiết bị, vật tư rất cần thiết cho việc chống dịch, vì vậy cán bộ công nhân viên tại Ga Hà Nội đã rất cẩn thận trong việc xếp dỡ, gia cố, chèn lót để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển, với hy vọng góp phần hỗ trợ cho công tác chống dịch tại TP.HCM được nhanh nhất và an toàn nhất.

Cận cảnh toa tàu vận chuyển trang thiết bị y tế vào TP.HCM - Ảnh 1
Đây đều là các trang thiết bị y tế được chuyển cho trung tâm hồi sức tích cực điều trị Covid-19 ở TP.HCM;
Đây đều là các trang thiết bị y tế được chuyển cho trung tâm hồi sức tích cực điều trị Covid-19 ở TP.HCM;
Cận cảnh toa tàu vận chuyển trang thiết bị y tế vào TP.HCM - Ảnh 2
Chiều 31/7, các trang thiết bị này đã được tập kết tại Ga Hà Nội để chuyển xếp lên toa tàu.
Chiều 31/7, các trang thiết bị này đã được tập kết tại Ga Hà Nội để chuyển xếp lên toa tàu.
Cận cảnh toa tàu vận chuyển trang thiết bị y tế vào TP.HCM - Ảnh 3
Biết được đây đều là các trang thiết bị  phục vụ cho công tác chống dịch tại TP.HCM, các cán bộ nhân viên tại Ga Hà Nội rất khẩn trương tích cực nhưng vẫn vô cùng cẩn thận để đảm bảo an toàn cho lô vật tư y tế.
Biết được đây đều là các trang thiết bị  phục vụ cho công tác chống dịch tại TP.HCM, các cán bộ nhân viên tại Ga Hà Nội rất khẩn trương tích cực nhưng vẫn vô cùng cẩn thận để đảm bảo an toàn cho lô vật tư y tế.
Cận cảnh toa tàu vận chuyển trang thiết bị y tế vào TP.HCM - Ảnh 4
Các thiết bị đều được gia cố, chèn lót để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển.
Các thiết bị đều được gia cố, chèn lót để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển.
Cận cảnh toa tàu vận chuyển trang thiết bị y tế vào TP.HCM - Ảnh 5
Dự kiến 6h sáng mai tàu sẽ xuất phát từ Ga Hà Nội.
Dự kiến 6h sáng mai tàu sẽ xuất phát từ Ga Hà Nội.
Cận cảnh toa tàu vận chuyển trang thiết bị y tế vào TP.HCM - Ảnh 6
Đặc biệt, với mong muốn chung tay cùng cả nước hướng về miền Nam, ngoài hàng hóa, trang thiết bị, ngành Đường sắt nhận vận chuyển miễn phí đối với các đoàn các y, bác sĩ được cử vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam tham gia hỗ trợ chống dịch.
Đặc biệt, với mong muốn chung tay cùng cả nước hướng về miền Nam, ngoài hàng hóa, trang thiết bị, ngành Đường sắt nhận vận chuyển miễn phí đối với các đoàn các y, bác sĩ được cử vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam tham gia hỗ trợ chống dịch.
 
Bệnh viện dã chiến 16 TP. Hồ Chí Minh được xây dựng tại khu đất trống với 01 nhà kho sẵn có tại địa bàn phường Phú Thuận - Quận 7 với quy mô 3.000 giường bệnh, thu dung các ca F0 có triệu chứng và đặc biệt thiết lập 500 giường hồi sức chức năng cao. Đây được coi là bệnh viện Hồi sức với quy mô lớn nhất cả nước. Bệnh viện Bạch Mai đã huy động 2.000 cán bộ là các y, bác sĩ giàu chuyên môn, kinh nghiệm để phục vụ cho trung tâm hồi sức tích cực ở TP. HCM.