
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Tuấn Sơn
05/07/2018, 09:00
Dù sở hữu mức giá cao nhưng vẫn được khách hàng săn đón, đó là ưu thế lớn nhất của căn hộ hạng A
Dù sở hữu mức giá cao nhưng vẫn được khách hàng săn đón, đó là ưu thế lớn nhất của căn hộ hạng A và là kết quả của sự tính toán kỹ lưỡng với tầm nhìn chiến lược của các chủ đầu tư trong cuộc cạnh tranh trên thị trường bất động sản.
Tín hiệu tích cực
Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản thành phố có sự sụt giảm. Cụ thể, chỉ có 9.174 căn hộ đưa ra thị trường, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, căn hộ trung cấp giảm 32,6%, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp cũng giảm 25,9% so với hai quý đầu năm 2017, chỉ có 3.828 căn.
Thực tế cho thấy, từ cuối năm 2017 đến nay, rất ít căn hộ hạng A được tung ra thị trường. Trong đó, có một vài dự án của chủ đầu tư nước ngoài uy tín, tự tin về sản phẩm và đang tỏ rõ vai trò dẫn dắt thị trường của phân khúc này.
Đầu tháng 4, Capitaland cho ra mắt dự án De La Sol có phong cách trẻ, hiện đại và tính khả dụng cao với nhiều tiện ích, đây được coi là dự án có giá cao nhất tại quận 4. Trong lễ công bố dự án mới đây đã có gần 400 căn hộ được giao dịch sau 1 tháng.
Trong khi đó, Gamuda Land - nhà phát triển bất động đến từ Malaysia lại chọn khu Tây Sài Gòn làm vị trí chiến lược, xây dựng khu đô thị xanh với không gian sống hiện đại. Sau thời gian chuẩn bị, nhà đầu tư này sẽ ra mắt thị trường dự án Diamond Alnata - một trong ba phân khu cao cấp của khu Diamond, thuộc Celadon City, với mức giá hấp dẫn. Đây là dòng căn hộ cao cấp, sở hữu nhiều ưu thế và cuộc sống tiện nghi, đáp ứng sự kì vọng và đem đến những trải nghiệm mới cho khách hàng.
Trong bối cảnh nguồn cung đang chiếm thiểu số, mà người có nhu cầu hưởng thụ chất lượng sống cao cấp đang ngày một tăng cao thì việc các sản phẩm hạng A ra hàng và được hấp thụ ngay, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ, là một tín hiệu tích cực cho phân khúc này.
Lợi thế nghiêng về ai?
Quan sát thị trường có thể nhận thấy, các nhà phát triển bất động sản nước ngoài đang mang đến những xu hướng sống mới đến Việt Nam và đã có được vị thế nhất định. Song họ cũng đang phải cạnh tranh với các chủ đầu tư có tiềm lực về quỹ đất trong nước để có được những cơ hội và tiềm năng phát triển.
Trong bối cảnh giá đất đang tăng cao, việc các chủ đầu tư nước ngoài có thể sở hữu quỹ đất rộng, phát triển được dự án, nhất là ở căn hộ hạng A đang được cho là hàng hiếm. Công ty Savills Việt Nam nhận định, các doanh nghiệp này luôn có khả năng nắm bắt xu hướng và chính sách nhanh nhạy, lựa chọn xây dựng các dự án cao cấp tại vị trí trung tâm của những khu đô thị vệ tinh. Như cách Gamuda Land chọn khu Tây để đón đầu hạ tầng giao thông, hệ thống tiện ích đang dần hoàn thiện, sở hữu thế đất cao, không khí trong lành và thuận tiện kết nối với trung tâm thành phố.
Cũng theo đơn vị này, thị trường căn hộ quý 2/2018 khá sôi động khi có sự ra mắt của hàng loạt các dự án mới, uớc tính, có khoảng trên 10.000 căn hộ và đáng chú ý là sản phẩm cao cấp nằm ở các vị trí chiến lược sẽ trở thành tâm điểm, thu hút khách hàng.
Những tháng cuối năm thường được nhiều chủ đầu tư ra mắt dự án. Đây cũng là thời điểm được các chuyên gia tư đánh giá là phù hợp bởi cơ hội và giá trị bất động sản sẽ nâng lên do lượng khách hàng tăng, sự nhộn nhịp trong hoạt động giao dịch cũng khiến tâm lý cuả họ bớt e ngại khi quyết định mua nhà. Và khi thị trường trở nên sôi động, các dự án cũng phải nêu bật điểm khác biệt so với các sản phẩm cùng phân khúc với những tiêu chí như biệt lập, đầy đủ tiện nghi, sang trọng và cao cấp… và đơn vị nào nắm được lợi điểm đó sẽ có thêm điểm tựa, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong thời gian sớm nhất.
Một ví dụ tiêu biểu như Diamond Alnata đang được coi là điểm sáng trên thị trường với thiết kế thông minh và không gian sống chất lượng. Đó là những căn hộ cao cấp đan xen quần thế tiện ích khép kín và những mảng xanh rộng lớn.
Bên cạnh đó, dự án còn là sự tích hợp 3 dòng sản phẩm sáng tạo trong một tổ hợp: shopapartment, sky-linked villas và căn hộ hạng sang cùng với những đặc quyền hiện hữu. Điều này cho thấy chủ đầu tư Gamuda Land đang có những hướng đi phù hợp và chắc chắn.
Có thể nói, phân khúc căn hộ hạng A vẫn luôn được các chủ đầu tư và khách hàng săn đón. Đó là kết quả của sự tính toán cẩn trọng từ nhà đầu tư, chuyển hướng và tung hàng đúng thời điểm với sự nổi bật về lượng và chất, đem đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.
Tọa lạc bên sông Sài Gòn trên nền di sản Ba Son, Grand Marina, Saigon là dự án bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Marriott & JW Marriott, vận hành theo chuẩn mực Marriott International. Dự án kiến tạo phong cách sống sang trọng khác biệt, khẳng định vị thế dẫn đầu của giới tinh hoa.
Quá trình đô thị hoá và chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đưa đô thị trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hoá nhanh cũng kéo theo nhiều thách thức: hạ tầng quá tải, môi trường ô nhiễm, giá tăng rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu... Những vấn đề này đòi hỏi một tư duy mới, đổi mới phương thức quy hoạch, xây dựng, quản trị, cũng như mô hình phát triển đô thị.
TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm định và đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (223 lô) trên địa bàn, phần lớn được xây dựng trước năm 1975. Công tác kiểm định sẽ được triển khai tại hơn 30 phường…
Khi TP.HCM mở rộng địa giới và diện mạo siêu đô thị đang từng bước định hình, mô hình biệt thự compound (biệt lập) chuẩn quốc tế - vốn đã khan hiếm - nay càng trở thành tài sản được “người giàu” săn đón như những “dấu ấn định danh” cho vị thế.
Tình trạng ô nhiễm không khí tại những đô thị lớn đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Theo đó, nguồn phát thải từ hoạt động giao thông cũng là một trong số nguyên nhân; vì vậy, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng giải pháp công nghệ xanh trong lĩnh vực giao thông trở thành yêu cầu cấp bách, nhằm bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững…
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: