12:00 12/10/2018

Căn nhà đắt nhất tại Anh được bán giá 209 triệu USD

Phương Linh

Riêng tiền thuế cho giao dịch này có thể lên tới 31 triệu USD

Khu tổ hợp chung cư, thương mại One Hyde Park tại Knightsbridge, London.
Khu tổ hợp chung cư, thương mại One Hyde Park tại Knightsbridge, London.

Một căn penthouse tại khu tổ hợp chung cư, thương mại hạng sang One Hyde Park, tại Knightsbridge, London vừa trở thành căn nhà đắt nhất từ trước tới nay tại Anh khi được bán với giá 160 triệu Bảng (209 triệu USD), tờ The Guardian cho biết. 

Căn hộ B. 10.01 - chiếm 2 tầng của tòa nhà B thuộc khu tổ hợp One Hyde Park được bán với giá kỷ lục cho 2 công ty PHB London Holdings và PHB London Dormant, nhưng người mua thực sự đứng sau hai công ty này không được tiết lộ. 

Căn penthouse xa xỉ có sàn làm bằng đá cẩm thạch, bể bơi, rạp chiếu phim và thậm chí một thư viện. Tại đây còn có 2 phòng trữ rượu và 2 ban công nhìn ra công viên, 

Mức giá 209 triệu USD cho căn hộ này phá kỷ lục 183 triệu USD trước đó của căn nhà lịch sử ở gần Henley, Oxfordshire Park Place - được bán cho tỷ phú Nga Andrey Borodin vào năm 2011. 

Căn nhà đắt nhất tại Anh được bán giá 209 triệu USD - Ảnh 1.

Một trong những căn hộ xa xỉ tại One Hyde Park.

Mức giá này cũng vượt qua kỷ lục 179 triệu USD của căn hộ 3 tầng thuộc tòa nhà A của One Hyde Park, bán cho tỷ phú Ukrainia Rinat Akhmetov năm 2011. Tòa nhà B được xem là nơi có tầm nhìn đẹp nhất ra công viên của khu tổ hợp xa xỉ này. 

Cư dân tại One Hyde Park được sử dụng cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ từ khách sạn  Mandarin Oriental bên cạnh như đặt dịch vụ phòng trực tiếp lên căn hộ của mình. One Hyde Park mở bán vào năm 2011 với 86 căn hộ với mức giá lên tới 100.000 USD/m2. 

Căn nhà đắt nhất tại Anh được bán giá 209 triệu USD - Ảnh 2.

One Hyde Park nhìn ra những khu phố đắt đỏ bậc nhất tại London.

Với giao dịch kỷ lục trên, chủ nhân mới của căn penthouse trên sẽ phải trả tiền thuế lên tới 24,9 triệu USD nếu đây là nhà đầu tiên của họ hoặc 31,2 triệu USD nếu là nhà thứ hai. 

Và nếu người mua muốn ẩn danh thì phải trả thêm 287.000 USD tiền thuế mỗi năm theo đạo luật về thuế mới nhằm khuyến khích người nước ngoài mua nhà tại Anh tiết lộ danh tính. Theo thống kê của The Guardian, có hơn 200 người giàu nước ngoài sở hữu nhà tại nước này thà trả tiền thuế hàng năm còn hơn là tiết lộ danh tính. 

Luật thuế đặc biệt này được đưa ra vào năm 2013 nhằm ngăn chặn tình trạng rửa tiền bằng cách bí mật mua nhà xa xỉ tại Anh của các cá nhân, tổ chức nước ngoài.