10:14 06/11/2009

Canada mua nhiều hơn cá ngừ Việt Nam

Y Nhung

Trong khi các thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của Việt Nam đều “chững” lại, thì nhu cầu từ Canada lại liên tục tăng

Đến hết tháng 9, tháng 10 năm nay, tình hình xuất khẩu cá ngừ Việt Nam vẫn chưa có chuyển biến tích cực do gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu trong nước, các rào cản thương mại, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế.
Đến hết tháng 9, tháng 10 năm nay, tình hình xuất khẩu cá ngừ Việt Nam vẫn chưa có chuyển biến tích cực do gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu trong nước, các rào cản thương mại, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế.
Trong khi các thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của Việt Nam đều “chững” lại, thì nhu cầu từ Canada lại liên tục tăng.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho thấy, từ vị trí thứ 7 trong bảng tổng xếp hạng các thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của Việt Nam, hiện Canada đã vươn lên vị trí thứ 5 (sau Mỹ, EU, Nhật Bản và Israel).

Tháng 9/2009, khi hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn đều tăng trưởng âm thì Canada lại tăng trưởng tích cực cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 3,8 tấn cá ngừ tươi ướp đá sang thị trường này với giá xuất phổ biến ở mức 8 USD/kg (giá FOB tại sân bay Tân Sơn Nhất).

Theo các chuyên gia ngành thủy sản, tại thời điểm này năm ngoái, xuất khẩu cá ngừ đã tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản..., do các kỳ lễ lớn đang đến gần. Nhưng đến hết tháng 9, tháng 10 năm nay, tình hình xuất khẩu cá ngừ Việt Nam vẫn chưa có chuyển biến tích cực do gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu trong nước, các rào cản thương mại, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế.

Hiện nay, các đơn vị có kim ngạch xuất khẩu cá ngừ lớn ở nước ta là Hải Long, Foodtech, Havuco, Seaspimex, Alphasea, Highland Dragon...