
Nga đã bắt đầu cắt cung cấp than cho Ukraine - hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn phát biểu trước Quốc hội nước này ngày 27/11.
Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Moscow đe dọa trừng phạt Kiev vì tình trạng mất điện toàn phần ở Crimea, bán đảo ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014. Trước khi cắt nguồn cung than cho Ukraine, Nga đã cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho nước láng giềng này.
Theo ông Demchyshyn, lực lượng ly khai thân Nga hiện nắm quyền kiểm soát các mỏ than ở miền Đông Ukraine cũng đã dừng cung cấp than cho Ukriane. Vị Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine nói nước này còn than đủ dùng trong một tháng và đang tìm nguồn than thay thế từ Nam Phi.
“Nguồn cung than đã bị hạn chế từ khu vực không được kiểm soát [miền Đông Ukraine] và từ Nga”, ông Demchyshyn. “Vào thời điểm hiện tại, các nhà máy điện của chúng ta có đủ dự trữ than để dùng trong ít nhất một tháng nữa. Nhưng trong dài hạn, vấn đề sẽ xuất hiện”.
Vào hôm thứ Ba tuần này, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak đã nói Nga có thể cắt cung cấp than để trừng phạt Ukraine vì những gì mà Moscow miêu tả là Kiev cố ý từ chối xây dựng lại đường dây cung cấp điện cho Crimea. Đường dẫn điện từ Ukraine sang Crimea đã bị phá hỏng mới đây bởi những kẻ phá hoại không rõ danh tính.
Đến nay, những cột điện bị hỏng đã được sửa chữa một phần, nhưng chưa có cột điện nào trong số 4 cột điện này hoạt động trở lại.
Than đá đáp ứng khoảng 44% nhu cầu điện năng của Ukraine, năng lượng hạt nhân chiếm một tỷ trọng tương tự, phần còn lại được đáp ứng bởi các nguồn năng lượng tái sinh.
Ông Demchyshyn cho hay, hai tàu chở khoảng 250.000 tấn than từ Nam Phi hiện đang trên đường tới Ukraine và sẽ cập cảng vào tháng 12 tới.
Gộp số than này cùng với dự trữ than của Ukraine khoảng 1 triệu tấn, ông Demchyshyn cho biết Kiev có đủ than để đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trong 45-50 ngày. Ukraine hiện đang đàm phán để mua thêm than từ Nam Phi, theo ông Demchyshyn.
Tuy Ukraine đã bị Nga cắt khí đốt, ông Demchyshyn cho hay nước này còn 16,5 tỷ mét khối khí đốt dự trữ, đủ để sưởi ấm trong mùa đông năm nay.
Dù giá dầu thô đã hạ nhiệt về gần mức trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, tác động của cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Các nước nhập khẩu lớn tại châu Á đang tìm cách phân tán rủi ro nguồn cung, thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào dầu Trung Đông...
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua các đối thủ Nhật Bản về doanh số ô tô con tại châu Âu trong tháng 5...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones lập kỷ lục mới trong khi Nasdaq sụt điểm vì nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu chip...
Đồng USD tụt giá mạnh sau báo cáo này, hỗ trợ thêm cho giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh...
Số liệu lạm phát mới càng củng cố lập trường thiên về thắt chặt chính sách của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) trước cuộc họp ngày 16/7...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.