“Cặp đôi” VIC, VHM lại giảm mạnh, VN-Index mất trụ
Kim Phong
18/07/2022, 15:38
Nhịp lao dốc quyết định ở chỉ số VN-Index xuất hiện trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục gắn liền với diễn biến sụt giá của nhóm cổ phiếu trụ, tiêu biểu là VIC, VHM, HPG. Rất may các blue-chips còn lại giảm không nhiều, nên điểm mất cũng nhẹ và thị trường duy trì được độ phân hóa tốt...
VN-Index mất độ cao nhanh chóng cuối phiên.
Nhịp lao dốc quyết định ở chỉ số VN-Index xuất hiện trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục gắn liền với diễn biến sụt giá của nhóm cổ phiếu trụ, tiêu biểu là VIC, VHM, HPG. Rất may các blue-chips còn lại giảm không nhiều, nên điểm mất cũng nhẹ và thị trường duy trì được độ phân hóa tốt.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,48% với 11 mã tăng/16 mã giảm. Ảnh hưởng từ các blue-chips hầu hết dồn vòa nhóm vốn hóa lớn nhất, một phần vì dòng tiền lại rút lui khỏi nhóm này.
Dẫn đầu là VIC giảm 2,3%, tuy chưa thủng đáy thấp nhất trong tháng 7, nhưng nguy cơ đang tăng. VIC sau khi giảm sâu nhất tới 67.500 đồng hôm 6/7 vừa qua đã có 7 phiên đi ngang và không vượt nổi mốc 70.000 đồng. Hôm nay VIC trong phiên cũng không đến nỗi yếu, kết đợt khớp lệnh liên tục mới ở mức 68.900 đồng giảm khoảng 1%, nhưng rồi đợt ATC lại bị xả 313.100 cổ, ép xuống 68.000 đồng.
VHM và HPG cũng là hai trụ khác rất kém. VHM đóng cửa giảm 1,67%, HPG giảm 2,59%. Cả 2 mã này đều giảm suốt cả phiên và không phục hồi được. Thanh khoản của HPG giảm tới 58% so với phiên trước, VIC giảm khoảng 31% còn VHM so với mức bình quân 20 phiên cũng giảm trên 30%. Điều này cho thấy các cổ phiếu nói trên giảm giá do thiếu lực mua. Chỉ 3 cổ phiếu này đã khiến VN-Index mất tới 3,5 điểm, trong tổng mức giảm 2,76 điểm hôm nay.
Ngoài VIC, VHM, HPG, rổ VN30 chỉ có thêm STB giảm trên 1% (-1,96%), còn lại đều nhẹ. Điều này khiến độ rộng của rổ không đến nỗi quá xấu, dù số giảm giá nhiều hơn. Điều gây ảnh hưởng là nhóm giảm giá có các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
Phía tăng, VN30 có 3 mã tăng trên 1% là BVH tăng 1,42%, MSN tăng 1,38% và PLX tăng 1,13%. Rõ ràng vốn hóa của nhóm tăng này kém hơn nhiều nhóm giảm, chưa kể số tăng còn lại mức độ không đáng kể, bất chấp việc xuất hiện VNM, SAB, GVR.
Các trụ lớn nhất của VN-Index giảm giá, khiến chỉ số này lao dốc nhanh cuối ngày.
Độ rộng chung của VN-Index cuối ngày ghi nhận 229 mã tăng/209 mã giảm, không chênh lệch quá nhiều so với phiên sáng (241 mã tăng/174 mã giảm). Tuy nhiên mặt bằng giá cổ phiếu thì thấp hơn. Chẳng hạn rổ VN30 có tới 20 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, thanh khoản cũng thấp hơn phiên sáng khoảng 8%. Nhóm blue-chips không nhận được dòng tiền đủ tốt và tính chung cả ngày hôm nay, thanh khoản giảm tới 26% so với phiên trước. Trong khi đó Midcap giảm 7% thanh khoản, chỉ số tăng nhẹ 0,19% và Smallcap thanh khoản giảm 4%, chỉ số tăng 0,57%.
Nhóm đi ngược dòng hôm nay tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, thậm chí ngay trong rổ VN30 cũng chỉ có các mã tầm trung là mạnh hơn. Một số mã thanh khoản rất tốt và giá tăng cao, xác nhận có dòng tiền tích cực giữa bối cảnh tổng thanh khoản cực thấp. Có thể kể ra như HNG kịch trần, giao dịch 123 tỷ đồng; FCN trần, thanh khoản 65 tỷ; HHV trần, thanh khoản 54 tỷ; HAG tăng 5,88% giao dịch 231,7 tỷ; VCG tăng 5,28% giao dịch 156,7 tỷ; VHC tăng 4,22% giao dịch 82,1 tỷ; LCG tăng 3,54% giao dịch 80 tỷ; BAF tăng 3,26% giao dịch 154,1 tỷ...
VN-Index mất trụ và rơi xuống 1.176,49 điểm, tiếp tục “bò” sát đáy và không có tín hiệu nào của dòng tiền lớn xuất hiện. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết lại giảm 11%, còn quanh 11,2 ngàn tỷ đồng, kém hơn mức trung bình tuần trước. Điều may mắn là vẫn có cả trăm cổ phiếu tăng giá, những mã hút được dòng tiền tốt vẫn tăng.
Khối ngoại phiên chiều tăng cả mua lẫn bán, giá trị bán trên HoSE khoảng 510,5 tỷ đồng, mua vào 501,5 tỷ đồng. Do đó mức bán ròng gần như không đổi từ sáng, khoảng 115,9 tỷ đồng. VHM và HPG bị tăng bán đáng kể chiều nay, mức ròng tương ứng 44,8 tỷ và 44,1 tỷ. Phía mua có VND tăng mạnh lên gần 62 tỷ đồng ròng và DPM khoảng 35 tỷ. Nhìn chung giao dịch của khối ngoại khá nhỏ so với tổng thanh khoản.
Cổ phiếu lớn vẫn gây sức ép lên chỉ số, đến lượt bất động sản tăng “nóng”
12:18, 18/07/2022
Tăng trưởng lợi nhuận đã đạt đỉnh, lạm phát sẽ gây sức ép lên nhóm doanh nghiệp bán lẻ
NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006
Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.
Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index trượt xa cơ hội chạm đỉnh 1700 điểm
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng vọt 51% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu giảm giá la liệt và sâu hơn. VN-Index cũng đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, bất chấp một vài cổ phiếu trụ vẫn được đẩy lên dữ dội.
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trở lại
Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 14.502 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong phiên 16/9 qua kênh thị trường mở (OMO), góp phần hỗ trợ tăng trưởng…
Sau phiên kiểm định đỉnh 1700 điểm thất bại hôm qua, tâm lý thận trọng đã lan rộng. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay sụt giảm tới 40% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp nhất 50 phiên. Sắc xanh của VN-Index đang hoàn toàn phụ thuộc vào một vài cổ phiếu lớn.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: