
Các nhà đầu tư cả nội lẫn ngoài đều đồng loạt bán ra mạnh trong phiên cuối tuần khiến độ rộng cổ phiếu áp đảo hoàn toàn ở phía giảm giá. Khối ngoại sau 3 phiên liền trước mua ròng tích cực, hôm nay rút về gần 957 tỷ đồng ròng và bán đặc biệt mạnh ở rổ VN30 tới 1.127 tỷ đồng. Nhóm trụ chỉ còn vài mã lớn giúp VN-Index cầm cự trong khi toàn bộ cổ phiếu ngân hàng lao dốc.
VN-Index đóng cửa giảm 0,9% tương đương mất 11,81 điểm, lùi xuống mức 1301,39 điểm. Đây là mức giảm trong ngày mạnh nhất 16 phiên. Nói cách khác, hôm nay xuất hiện diễn biến điều chỉnh đáng kể nhất trong chuỗi phiên tăng kể từ nhịp rung lắc đột biến tạo “chân sóng” hôm 22/4 vừa qua.
“Lỗi” lớn nhất khiến VN-Index quay đầu giảm mạnh là nhóm cổ phiếu blue-chips, trong đó ngân hàng thất bại trong việc duy trì sức tăng. Sau phiên hôm qua thể hiện khá tốt trong ngày đáo hạn, tất cả cổ phiếu ngân hàng thuộc rổ VN30 phiên này đều đỏ.
Trong 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất cuối phiên, có tới 8 mã ngân hàng. Dẫn đầu là VCB giảm 2,04% thổi bay 2,3 điểm. Tuy nhiên VCB không phải là cổ phiếu ngân hàng yếu nhất: VPB giảm tới 2,7%, VIB giảm 2,4%, STB giảm 2,21%, BID giảm 2,14%, SSB giảm 2,06%. Trong nhóm trụ ngân hàng còn có thêm CTG giảm 1,89%, TCB giảm 1,51% và MBB giảm 1,6%.
VN30-Index đóng cửa bốc hơi 1,22% giá trị và chỉ số này phát tín hiệu thất bại trong việc vượt đỉnh, dù hôm qua vừa đóng cửa cao nhất 36 tháng. Độ rộng của rổ chỉ có 4 mã tăng/24 mã giảm mà tới 19 mã giảm quá 1%. Ngân hàng dĩ nhiên ảnh hưởng tệ nhất nhưng FPT giảm 3,2% BVH giảm 2,72% cũng rất kém. Đặc biệt FPT còn là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 8 trong chỉ số VN-Index.
Chỉ số này khá may mắn khi còn trông cậy được vào VIC và VPL. VIC có lúc giảm 1,38% nhưng kết phiên tăng nhẹ 0,25%. VPB sau 3 phiên kịch trần, khoảng 1 tiếng đầu tiên của phiên hôm nay vẫn tăng hết biên độ nhưng sau đó bị xả. Giá đóng cửa chỉ còn tăng 3,38% với thanh khoản khoảng 117 tỷ đồng. Vốn hóa của VPL đã vượt qua FPT. Vì vậy diễn biến các phiên tới của VPL sẽ có tác động mạnh. VRE cũng mạnh khi tăng 1,45% nhưng 2 cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 tăng giá không đáng kể là PLX và SAB.
Nhóm blue-chips suy yếu đã gây tác động mạnh mẽ lên tâm lý thị trường. Sức nặng của các cổ phiếu ngân hàng và nhóm blue-chips nói chung rất lớn. Thêm nữa nhịp tăng khá dài nên tâm lý nhấp nhổm muốn chốt lời cũng thường trực. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ có 123 mã tăng/186 mã giảm, trong đó 117 mã giảm hơn 1% phản ánh sức ép bán hạ giá là đáng kể.
Các blue-chips dĩ nhiên chiếm số lớn trong nhóm giảm giá sâu nhất này với thanh khoản cao nhất thị trường. Dù vậy Midcap và Smallcap cũng có không ít cổ phiếu bị bán tháo: VND giảm 1,3% với 207,9 tỷ đồng; DBC giảm 1,89% với 184,5 tỷ; DIG giảm 1,56% với 170,2 tỷ; DGC giảm 1,71% với 155,3 tỷ; VSC giảm 3,15% với 134,8 tỷ… Tính chung nhóm giảm quá 1% hôm nay chiếm khoảng 47,9% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Đây là tỷ trọng rất cao và mức giảm giá như vậy phản ánh sự lấn át hoàn toàn từ phía bán.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng quay đầu bán ròng mạnh gần 957 tỷ đồng trên sàn này. Riêng cổ phiếu VN30 thậm chí bị bán ròng 1.127 tỷ đồng. VCB là tâm điểm với lượng bán của khối này chiếm xấp xỉ 90% tổng giao dịch, giá trị ròng đạt -420,1 tỷ. Các blue-chips khác bị rút vốn nổi bật là FPT -228,4 tỷ, VHM -188,8 tỷ, MSN -102,6 tỷ, VPB -70,2 tỷ, STB -56,6 tỷ, SSI -56 tỷ, VIC -55,8 tỷ. Phía mua ròng thấp hơn đáng kể với MWG 125,6 tỷ, HSG 95,9 tỷ, TCH 92,8 tỷ, MBB 79,5 tỷ, NLG 53,3 tỷ, CTR 44,8 tỷ, VCI 38,6 tỷ.
Ở phía tăng giá, dòng vốn nội cũng vẫn hoạt động khá mạnh ở một số cổ phiếu và hầu như không chịu áp lực bán của khối ngoại. GEX tăng 3,71% thanh khoản 277,3 tỷ đồng; HSG tăng 3,13% với 275 tỷ; DXG tăng 1,53% với 254,3 tỷ; TCH tăng 2,54% với 249,9 tỷ; DPG tăng 6,81% với 162,9 tỷ; VTP tăng 4,71% với 155,9 tỷ; VPI tăng 1,24% với 135,4 tỷ; GEE tăng 7% với 110,5 tỷ; CTS tăng 2,81% với 100,9 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Trong bối cảnh VN-Index suy yếu rõ rệt, blue-chips lao dốc mà khả năng thu hút dòng tiền lớn như vậy để đi ngược dòng là diễn biến nổi bật.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ khác có thanh khoản kém hơn cũng rất đáng chú ý như VNE, TV2, TCD kịch trần; TDH, DXS, TLD, ANV, DLG, KHG, NT2, YEG, CTR tăng từ 2% tới 6%. Như vậy dòng tiền vẫn đang hoạt động đơn lẻ và không phải cổ phiếu nào cũng chịu áp lực giống nhau. Khả năng duy trì phân hóa là tín hiệu tích cực thời điểm chỉ số có rủi ro xoay chiều.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.