
Kế hoạch do Liên Hợp quốc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, nhằm cung cấp hỗ trợ 68,9 triệu USD cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 12% tổng giá trị của Kế hoạch được triển khai, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tiếp tục triển khai các khoản viện trợ.
Ngày 10/12, tại Hà Nội, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tư cách là Đồng chủ tịch Đối tác Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRRP), đã chủ trì cuộc họp tổng kết Đối tác cuối năm của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Tham dự cuộc họp có đại diện của các bộ ngành, các thành viên Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các bên liên quan. Cuộc họp đã tổng kết các kết quả đạt được trong các nỗ lực chung nhằm giảm thiểu và khắc phục hậu quả sau thiên tai, trong đó có đề cập đến các nỗ lực ứng phó và cứu trợ sau bão Yagi, cơn bão lớn và gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: "Vừa qua, khi bão số 3 chưa tan và nước lũ chưa rút, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, chia sẻ cùng với các cam kết hỗ trợ và sự vào cuộc nhanh chóng của cộng đồng quốc tế từ các đại sứ quán, cơ quan chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ quốc tế mà rất nhiều đối tác ngày hôm nay đang hiện diện tại đây".
Một nội dung quan trọng của hội nghị là kết quả của hoạt động Đánh giá đa ngành phục hồi sau bão Yagi (VMSA), được thực hiện với sự phối hợp giữa các bộ ngành Việt Nam và cơ quan của Liên hợp quốc, EU, JICA, ADB, HAI, SCV, CRS cũng như các đối tác phát triển khác triển khai. Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc giám sát sự tham gia của các cơ quan Liên Hợp quốc, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động này.
Báo cáo Đánh giá đa ngành phục hồi sau thiên tai đưa ra kết quả đánh giá chi tiết và quan trọng dựa thông trên tin thu thập nhằm hướng dẫn việc lập kế hoạch phục hồi bền vững sau thiên tai và huy động nguồn lực.
Hoạt động Đánh giá được thực hiện trên phạm vi 14 tỉnh đại diện cho khu vực ven biển, trung du và miền núi, bao gồm: các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ.
Báo cáo Đánh giá đã phân tích các thiệt hại, tổn thất và nhu cầu khôi phục của 15 ngành chính, bao gồm: giáo dục, y tế, dinh dưỡng, văn hóa và du lịch, nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, cấp nước và vệ sinh, nhà ở và cơ sở hạ tầng cộng đồng, công trình phòng chống thiên tai, điện, giao thông vận tải, viễn thông, sinh kế việc làm bảo trợ xã hội, môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, và quản lý nhà nước cùng với các đánh giá về các tác động đến kinh tế vĩ mô và đến người dân.
Trong đó, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là nhà ở và cơ sở hạ tầng cộng đồng, nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, văn hóa và du lịch, và giao thông vận tải.
Tại cuộc họp, các ý kiến đều cho rằng Đánh giá Đa ngành phục hồi sau bão Yagi có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy các nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, ngay cả khi bão Yagi đã qua cách đây hơn 3 tháng.
Không chỉ đưa ra bức tranh toàn diện về các thiệt hại, tổn thất và nhu cầu phục hồi của các lĩnh vực chính, nội dung này cũng đóng vai trò là một diễn đàn quan trọng điều phối các hoạt động hỗ trợ dựa trên thông tin đầy đủ.
Các phát hiện của báo cáo Đánh giá không chỉ giúp hướng dẫn việc lập kế hoạch phục hồi sớm mà còn cung cấp số liệu cần thiết để "xây dựng lại tốt hơn", đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng, sinh kế của các cộng đồng được xây dựng lại sẽ có khả năng chống chịu thiên tai tốt hơn.
Đồng thời, báo cáo Đánh giá cũng nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc biến các bài học kinh nghiệm thành các chiến lược thực tiễn nhằm tăng cường khả năng chống chịu của Việt Nam trước các thiên tai liên quan đến khí hậu trong tương lai.
Đề cao mối quan hệ phát triển nhân đạo góp phần hình thành Đánh giá đa ngành, Ngài Julien Guerrier- Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, nhận định: “Cơn bão Yagi đã cho chúng ta thấy, thiên tai đang ngày một tăng cả về cường độ và tần suất. Dưới sự lãnh đạo và điều phối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo Đánh giá đa ngành đã giúp tạo nên một cầu nối cần thiết giữa các nỗ lực nhân đạo và tập thể chung của các bên, tập trung vào phục hồi, tái thiết và các nỗ lực phòng ngừa hiệu quả của các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương. Chúng ta có thể thành công nếu chúng ta cùng nhau hành động”.
Với tư cách là đồng Chủ tịch của DRRP, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, bà Pauline Tamesis, khẳng định: “Bây giờ, chúng ta phải biến kế hoạch thành hành động, đảm bảo rằng các nỗ lực phục hồi không chỉ đơn thuần là các khoản viện trợ mà còn mở ra một tương lai bền vững và chống chịu tốt hơn."
Hội nghị đã kết thúc bằng lời kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng hành động để tăng cường sự chuẩn bị, các giải pháp tăng cường chống chịu, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường tài trợ để đảm bảo rằng Việt Nam được trang bị tốt hơn để ứng phó với các thiên tai liên quan đến khí hậu trong tương lai.




Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa Điện Biên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Bang (Lào), tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng, ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng….
TP. Hồ Chí Minh mở rộng đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và công nghệ cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của Thành phố…
Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao kỹ năng lao động và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đang trở thành những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tôm, lúa gạo nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường quốc tế và hướng tới phát triển bền vững...
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đối với hai nhóm dịch vụ: khai thác cảng; dịch vụ logistics, vận tải hàng hóa và các ngành kinh tế biển. Đây là lần thứ 9 liên tiếp TCSG được ghi nhận qua các kỳ xét chọn, đánh dấu hành trình duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ trong 18 năm.
Trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, điện gió ngoài khơi đang vượt khỏi phạm vi của một nguồn điện tái tạo để trở thành một ngành công nghiệp mới, kéo theo cả hệ sinh thái từ khảo sát biển, chế tạo kết cấu, cáp và thiết bị điện, cảng biển, tàu dịch vụ, logistics, tài chính, bảo hiểm, đến vận hành, bảo dưỡng và công nghệ số. Để biến những cánh đồng gió ngoài khơi thành động lực tăng trưởng mới, Việt Nam cần đồng thời giải quyết bài toán quy hoạch không gian và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lực công nghiệp ngoài khơi.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.