
Đây cũng là dự án quy mô lớn đầu tiên của tập đoàn này tại Việt Nam. Giao dịch giữa hai bên dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2022.
CLD cho biết, quy mô của dự án trên là 18,9 ha, toạ lạc tại thành phố mới Bình Dương, bao gồm các khu nhà ở thấp tầng, trung tầng và cao tầng. Trong đó, có hai khu dân cư được thiết kế theo tổ hợp nhà liền kề trong không gian thoáng mát rộng rãi, nhà song lập và biệt thự với sân vườn riêng. Một khu dân cư sẽ được thiết kế dưới dạng một tòa nhà chung cư 10 tầng. Bốn khu dân cư còn lại sẽ gồm một tòa tháp 24 tầng cho mỗi cộng đồng, đi cùng với các tiện ích ăn uống và bán lẻ như các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng và spa…
Dự kiến khi hoàn thành, dự án cung cấp ra thị trường hơn 3.700 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 13.000 cư dân. Quá trình xây dựng sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu xây dựng khoảng 1.300 căn hộ và nhà ở, dự kiến được triển khai từ năm 2022 đến 2024. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện vào năm 2027.
Nói về sự kiện này, ông Jason Leow, Giám đốc điều hành của CLD, cho biết: “Là một nhà phát triển bất động sản có trách nhiệm, chúng tôi sẽ kết hợp các tính năng sinh học bền vững ngay từ giai đoạn thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ những người mua nhà có ý thức về môi trường, cũng như góp phần khuyến khích việc xây dựng lối sống bền vững trong cộng đồng.CLD vững tin vào triển vọng tăng trưởng tích cực của Việt Nam và chúng tôi cam kết trở thành đối tác lâu dài cho sự phát triển của thị trường bất động sản nơi đây".
Ngoài các dự án nhà ở, CapitaLand sẽ tiếp tục khám phá các cơ hội đầu tư vào các khối tài sản nền kinh tế mới như cơ sở hậu cần, trung tâm dữ liệu và khu công nghiệp. “Chúng tôi đang trong quá trình làm việc với các cơ quan chức năng và đối tác địa phương để tìm kiếm thêm các cơ hội quy hoạch tổng thể và phát triển đô thị nhằm mở rộng danh mục đầu tư bất động sản của công ty tại Việt Nam”, ông Leow chia sẻ thêm.
Được biết, dự án mà CLD chuẩn bị triển khai nằm dọc theo đại lộ Hùng Vương - một trong hai đại lộ chính của Thành phố mới Bình Dương, và nằm trong khu vực có đầy đủ hạ tầng dịch vụ. Ví như nằm cách tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, và cách Trung tâm thương mại Thế giới khoảng 5 phút lái xe; đối diện với trung tâm thương mại Aeon Mall sắp ra mắt, dễ dàng tiếp cận các trường mẫu giáo Quốc tế KinderWorld, trường Quốc tế Singapore và trường đại học Quốc tế Miền Đông… Đây cũng là một trong những dự án đầu tiên của Thành phố mới Bình Dương có tầm nhìn hướng ra khu vực hồ và tọa lạc cạnh công viên trung tâm rộng 700.000 m2, nơi được xem là lá phổi xanh của thành phố.
Chính phủ yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô theo hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao với các chính sách hỗ trợ đột phá, hàng đầu của cả nước ngang tầm với các nước trong khu vực và Châu Á....
Để xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, Chính phủ cho phép UBND tỉnh An Giang được sử dụng khu vực định hướng lấn biển thuộc Đặc khu Phú Quốc trong Quy hoạch tỉnh hoặc Quy hoạch chung Đặc khu Phú Quốc để tạo quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình, dự án BT...
Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của Nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch...
Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tiếp tục hoàn thiện hệ tiện ích nội khu với việc ra mắt không gian ẩm thực phong cách Á Đông.
Trong bối cảnh giá nhà đất tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành một giải pháp an sinh quan trọng, giúp người lao động ổn định cuộc sống…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.