17:17 14/06/2022

Cất nóc 2 dự án căn hộ đầu tiên của Masterise tại Hà Nội

Phan Nam

Masteri West Heights và Masteri Waterfront là 2 dự án căn hộ cao cấp đầu tiên của Masterise Homes được cất nóc tại thị trường Hà Nội. Ngay từ khi “Bắc tiến” với việc giới thiệu hai dự án này trong năm 2020, Masterise Homes đã gây tiếng vang lớn và tạo sức nóng cho thị trường căn hộ cao cấp nơi đây...

Ngày 14/6, Masterise Homes – thành viên của tập đoàn Masterise đã tổ chức cất nóc 2 dự án Masteri West Heights và Masteri Waterfront tại Hà Nội.

Nằm cạnh hồ điều hòa và công viên trung tâm, Masteri West Heights tọa lạc tại vị trí trái tim của đô thị Smart City phía Tây Thủ đô. Với 4 tòa tháp trên tổng diện tích đất hơn 20.000m2, mật độ xây dựng chỉ chiếm 33,3%, phần lớn diện tích của Masteri West Heights được dành để phát triển cảnh quan và hệ tiện ích nội khu. Qua đó, nhằm tạo dựng môi trường sống khỏe chuẩn quốc tế cho cư dân. Bên cạnh việc hưởng trọn 22 tiện ích đặc quyền chỉ có ở dự án, cư dân Masteri West Heights cũng dễ dàng kết nối với nhiều tiện ích phong phú khác của Smart City.

Dự án sở hữu kiến trúc thiết kế độc đáo với mặt ngoài lấy cảm hứng từ bảng mạch điện tử công nghệ cao cùng nền màu sắc trang nhã tạo nét cuốn hút bất kể ngày đêm, thiết kế nội thất giàu tính tư duy hiện đại. Thiết kế cảnh quan gồm các mảng xanh được bài trí hài hòa trong không gian của Masteri West Heights mang tới môi trường sống trong lành và khỏe mạnh. 

Từ thời điểm khởi công dự án vào tháng 3/2020, Masterise Homes cùng đơn vị nhà thầu xây dựng Delta và các đối tác đã không ngừng nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo hơn 3 triệu giờ lao động an toàn, để bàn giao nhà cho khách hàng vào quý 2/ 2023 theo đúng kế hoạch.

Trong khi đó, Masteri Waterfront toạ lạc tại vị trí kim cương giữa trung tâm đại đô thị Ocean Park, sở hữu tầm nhìn “triệu đô” hướng trực diện ra biển hồ nước mặn 6,1ha và hồ trung tâm 24,5ha. Dự án có lối thiết kế hiện đại, hài hòa giữa ánh sáng, màu sắc và cảnh quan sống động, cân bằng. Cụ thể, thiết kế hệ cửa kính có chiều cao sát trần giúp mở rộng không gian và tối ưu ánh sáng, đón gió tự nhiên.

Nhờ những lợi thế đó, cư dân Masteri Waterfront sẽ được trải nghiệm không gian sống sang trọng, riêng tư, đồng thời tận hưởng không gian xanh, thoáng đạt của biển hồ cùng công viên cây xanh. Ngoài ra, còn được sử dụng toàn bộ hệ tiện ích 3 lớp đến từ đại đô thị Ocean Park và những tiện ích từ đại lộ giải trí Malibu Walk cùng tiện ích riêng đặc quyền trong khu dân cư.

Có thể nói, với sự đầu tư toàn diện về quy hoạch và thiết kế cảnh quan, nội thất, Masteri Waterfront đã xóa bỏ ý niệm về không gian đô thị chật hẹp, oi bức, và mang lại trải nghiệm chưa từng có về phong cách sống quốc tế tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân Thủ đô. 

Kiên định với mục tiêu mang tới môi trường sống chuẩn quốc tế đích thực cho cư dân Thủ đô, ngoài hợp tác với những nhà thầu lớn trong nước là Delta, Newtecons, Masterise Homes còn hợp tác với những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới như  Artelia (Pháp), Tange Associates (Nhật), Studio HBA (Mỹ) Land Sculptor (Thái); Apave Châu Á – Thái Bình Dương… để kiến tạo nên Masteri West Heights và Masteri Waterfront - những dự án nhà ở cao cấp độc đáo, đẳng cấp quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Adrian Chen, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Masterise Homes chia sẻ: “Bất chấp một giai đoạn vô cùng thách thức do dịch Covid-19, việc thi công của dự án Masteri West Heights và Masteri Waterfront đã được duy trì thận trọng, tuân thủ đầy đủ các quy định về giãn cách xã hội để đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động, đồng thời hoàn thiện sớm hơn tiến độ được đề ra. Nhờ sự nỗ lực, đồng lòng từ tất cả các đối tác phát triển dự án, hai dự án này sẽ mang tới phong cách sống sang và kiến tạo những cộng đồng tinh hoa đẳng cấp tại Hà Nội”.