07:50 01/03/2022

Cen Land hợp tác cùng Vinahud - “mối duyên” đặc biệt trong ngành bất động sản

Tuấn Sơn

Ngày 24/2/2022 đã trở thành một cột mốc quan trọng, ghi dấu việc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - CRE) chính thức trở thành đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud. Từ đây, Cen Land sẽ tham gia sâu rộng và hỗ trợ toàn diện Vinahud trong quá trình đầu tư, phát triển sản phẩm, phân phối và tiếp thị các dự án bất động sản...

Cen Land và Vinahud: Hợp tác chiến lược, kết nối thành công.
Cen Land và Vinahud: Hợp tác chiến lược, kết nối thành công.

Thông tin Cen Land (CRE) ký kết hợp tác chiến lược với Vinahud thu hút sự chú ý mạnh mẽ của thị trường. Không chỉ bởi tên tuổi của hai doanh nghiệp mà còn vì “mối lương duyên” hiếm có trên thị trường bất động sản, đặc biệt là kỳ vọng từ những dự án giàu tiềm năng được hình thành bởi sự kết hợp này.

CUỘC "TÁI HÔN" SAU 15 NĂM

Ngày 24/2/2022 đã trở thành một cột mốc quan trọng, ghi dấu việc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - CRE) chính thức trở thành đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud. Từ đây, Cen Land sẽ tham gia sâu rộng và hỗ trợ toàn diện Vinahud trong quá trình đầu tư, phát triển sản phẩm, phân phối và tiếp thị các dự án bất động sản.

Thực tế, hai đơn vị đã có sự hiểu biết và mối quan hệ tốt đẹp trong thời gian dài trước đó. Là những người tiên phong, cùng “chinh chiến” và trải qua bao thăng trầm của thị trường, đều từng vấp ngã và phải gây dựng lại từ đầu, lãnh đạo hai doanh nghiệp vì thế càng đồng cảm và trân trọng hơn nỗ lực của nhau.

“Quả ngọt không phụ công người vun trồng”, sau thời gian kiên trì và bền bỉ, Cen Land và Vinahud đều ngày càng lớn mạnh, trở thành những doanh nghiệp nghìn tỷ và khẳng định được vị thế dẫn đầu trên thị trường. Cen Land hiện sở hữu hệ sinh thái dịch vụ bất động sản số 1, nhiều năm liền đứng đầu thị phần môi giới tại miền Bắc với 42% và chiếm 15% toàn quốc. Năm 2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.289 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt khoảng 2.016 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vinahud đã định vị được thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và quản lý phát triển bất động sản, là tên tuổi uy tín bảo chứng cho thành công của nhiều dự án, kiến tạo những khu đô thị mới hiện đại và văn minh. Cùng với tiềm lực tài chính vững vàng, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, quỹ đất dồi dào và chiến lược đúng đắn, Vinahud chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Ông Nguyễn Trung Vũ - chủ tịch Hội đồng Quản trị Cen Land ví von mối duyên giữa hai công ty như một cuộc “tái hôn” đặc biệt
Ông Nguyễn Trung Vũ - chủ tịch Hội đồng Quản trị Cen Land ví von mối duyên giữa hai công ty như một cuộc “tái hôn” đặc biệt

Sau 15 năm, hai bên càng trưởng thành và thấu hiểu nhau hơn, từ đó hoàn toàn tin tưởng để đi đến quyết định gắn bó lâu dài. Vì vậy, sự chung sức giữa Cen Land - “người bán hàng” xuất sắc, đơn vị luôn đồng hành và hỗ trợ cùng chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản với Vinahud - “thương nhân” sở hữu nguồn hàng phong phú hứa hẹn mang đến những giá trị vượt trội cho các dự án bất động sản, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ ưu việt nhất cho các khách hàng. Với thế mạnh về tư vấn, đóng gói hoàn thiện sản phẩm, Cen Land sẽ giúp hiện thực hoá ước mơ của chủ đầu tư Vinahud, cùng nhau nâng tầm trở thành doanh nghiệp tỷ đô và đem đến lợi ích bền vững cho cộng đồng.

NHỮNG "TRÁI NGỌT" SẴN SÀNG THU HOẠCH

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, đây cũng chính là triết lý mà Cen Land và Vinahud hướng tới trong hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó, hai bên đã tìm thấy tiếng nói chung, mục tiêu chung để cùng đồng hành và tiến xa hơn. Minh chứng là cuộc “tái hôn” lần này đã sớm “đơm hoa, kết trái” bằng các dự án hợp tác phát triển được ký kết ngay tại thời điểm hai bên chính thức hợp tác chiến lược.

Đó là 3 dự án sở hữu vị trí đắc địa, được đầu tư bài bản và đồng bộ, bao gồm KĐT sinh thái, vui chơi giải trí Viên Nam, dự án Parahills và dự án Làng hoa Tiền Phong. Cen Land sẽ là đơn vị đồng hành cùng Vinahud để phát triển sản phẩm, độc quyền tiếp thị và phân phối các dự án.

Được biết, Viên Nam Resort - dự án tâm huyết của Vinahud tại huyện Kỳ Sơn (Hoà Bình) trong vai trò nhà đầu tư chiến lược. Với quy mô 65ha, dự án bao gồm 231 lô biệt thự, 4 nhà sàn độc đáo và 1 khách sạn 4 sao. Mang lối kiến trúc hài hòa giữa hơi thở của thời đại với nét kiến trúc Á đông truyền thống, dự án sở hữu hệ thống tiện nghi cao cấp, đem tới những giây phút thư giãn trọn vẹn trong một không gian nghỉ dưỡng đáng mơ ước.

Viên Nam Resort - nét chấm phá tinh tế giữa núi rừng nguyên sơ.
Viên Nam Resort - nét chấm phá tinh tế giữa núi rừng nguyên sơ.

Cũng tại Hoà Bình, dự án Parahills toạ lạc tại khu vực xã Bình Thanh và Thung Nai, huyện Cao Phong được ví như kiệt tác bên lòng hồ Hoà Bình. Nơi đây được kiến tạo không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là chốn dừng chân yên bình, tránh xa ồn ào, khói bụi của phố thị. Sở hữu địa thế đẹp cùng bầu không khí trong lành, dự án được dự báo có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến hàng đầu cho các khách hàng và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ hợp tác phát triển khu đô thị Làng hoa Tiền Phong tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội chỉ 15 km, dự án được quy hoạch rộng 40 ha với các hạng mục công trình nhà ở và hạ tầng hiện đại, tạo dựng chuẩn sống mới cho người dân tại địa phương.

Theo công bố, các dự án này sẽ được sớm ra mắt thị trường ngay trong quý 2 và quý 3 năm nay. Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở con số 3, cuộc “tái hôn” giữa Cen Land và Vinahud còn hứa hẹn khai mở thêm nhiều dự án bất động sản đặc sắc và khác biệt trong thời gian tới.