09:06 03/10/2017

Chân dung thủ phạm xả súng khiến gần 600 người thương vong ở Mỹ

Thăng Điệp

Người anh trai của Stephen Paddock kể rằng hắn là “một người giàu có thường chơi bài poker trên du thuyền”

Một bức ảnh đời thường của Stephen Paddock, thủ phạm vụ xả súng Las Vegas - Ảnh: CNBC.<br>
Một bức ảnh đời thường của Stephen Paddock, thủ phạm vụ xả súng Las Vegas - Ảnh: CNBC.<br>
Cảnh sát thành phố Las Vegas, Mỹ ngày 2/10 đã xác định được Stephen Craig Paddock là thủ phạm xả súng từ tầng 32 khách sạn-sòng bạc Mandalay Bay Resort and Casino vào một lễ hội âm nhạc, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 525 người bị thương.

Theo trang Business Insider, kẻ gây ra vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch Mỹ năm nay 64 tuổi, đến từ Mesquite, Nevada. Mục tiêu tấn công của hắn là lễ hội âm nhạc đồng quê Route 92 Harvest, vào lúc khoảng 10h tối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương. Trước đó, tên này đã nhận phòng khách sạn vào hôm thứ Năm.

Eric Paddock, anh trai của thủ phạm, nói với kênh CBS rằng Stephen Paddock “không hề là một người ham thích súng đạn”.

“Chẳng hiểu hắn lấy đâu ra những vũ khí tự động đó? Hắn chưa từng làm gì trong quân đội hay thứ gì đó thương tự”, Eric Paddock nói. “Hắn sống trong một ngôi nhà ở Mesquite và đôi khi đánh xe xuống Las Vegas chơi bạc”.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn cảnh sát cho biết Paddock đã nghỉ hưu và không hề có tiền án tiền sự gì trước khi thực hiện vụ xả súng. Trước đây, tên này làm nghề kế toán. Người anh trai kể với hãng tin CNN rằng hắn là “một người giàu có thường chơi bài poker trên du thuyền”.

Một bài báo của tờ Washington Post miêu tả Paddock là một người trầm tính, thi thoảng đến Las Vegas để đánh bài hoặc xem biểu diễn âm nhạc. Trước đây, hắn sống ở Texas và có giấy phép đi săn ở Alaska.

Paddock đã ly dị, theo CNN, và người vợ cũ của y hiện sống ở Los Angeles. Cặp đôi chia tay từ 27 năm trước sau quãng thời gian chung sống kéo dài 6 năm. Họ đã không liên lạc suốt nhiều năm nay.

Ba ngày trước khi thực hiện vụ xả súng, Paddock nhận phòng khách sạn Mandalay Bay bằng danh tính của người bạn gái. Tuy nhiên, cảnh sát xác định người bạn gái này không có mặt ở Mỹ vào thời điểm xảy ra vụ xả súng và không phải là một nghi phạm.

Benjamin Hoskins Paddock, cha của thủ phạm, là một tên cướp nhà băng có tiếng và nằm trong danh sách 10 tên tội phạm bị FBI truy nã gắt gao nhất từ 1969-1977, CNN cho hay. Eric Paddock nói người cha này đã chết từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, khi còn sống, Benjamin Hoskins Paddock được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Lệnh truy nã của FBI đối với Paddock cha nói rằng hắn đã thực hiện các vụ cướp có vũ trang, có khuynh hướng tự sát, và là một phần tử rất nguy hiểm.

Cảnh sát đã phát hiện Stephen Paddock có ít nhất 10 khẩu súng trong căn phòng trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, nơi hắn lưu trú từ hôm 28/9 và thực hiện vụ xả súng vào ngày 1/10.

Tên này sở hữu hai máy bay riêng và có giấy phép phi công, theo chương trình Today. Công ty mà hắn từng làm việc trước đây là công ty sau này trở thành tập đoàn công nghiệp quốc phòng nổi tiếng Lockheed Martin.

Nhà riêng của Stephen Paddock nằm ở ngoại ô Mesquite, gần biên giới với bang Arizona và cách khoảng một giờ rưỡi lái xe từ nơi hắn thực hiện vụ xả súng.

Cảnh sát đã lục soát nhà riêng của kẻ sát nhân vào ngày thứ Hai và phát hiện thêm nhiều vũ khí, đạn dược. Trước đây, Paddock đã mua nhiều khẩu súng từ bang California, nhưng những khẩu súng này không nằm trong số vũ khí phát hiện tại phòng khách sạn hắn ở trong vụ tấn công.

Cảnh sát nói rằng chưa xác định được động cơ dẫn tới việc hắn thực hiện vụ xả súng vào đám đông 22.000 người. Cảnh sát xác định hắn đã tự sát trong phòng khách sạn sau khi gây án.