
Hôm qua (12/12), tỷ phú kim loại Nga đồng thời là chủ sở hữu đội bóng rổ nhà nghề Mỹ, Mikhail Prokhorov, đã tuyên bố sẽ trở thành “một đối thủ” của Thủ tướng Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm tới.
"Tôi vừa có quyết định quan trọng nhất đời mình. Tôi sẽ ra tranh cử tổng thống", hãng tin AFP dẫn lời ông Prokhorov cho hay.
Tỷ phú từng nhiều lần lọt top 5 “đại gia” của Nga khẳng định, ông không phải là người chấp nhận "đứt gánh giữa đường", với ngụ ý nhắc tới thất bại mà đảng Sự nghiệp chính nghĩa của ông phải nhận trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia hôm 4/12.
Trong cuộc chạy đua vào Hạ viện Nga, đảng Sự nghiệp chính nghĩa của ông chủ đội bóng rổ nhà nghề Mỹ New Jersey Nets chỉ giành được chưa tới 1% số phiếu bầu.
Prokhorov cho biết đang âm thầm xây dựng cơ sở để thu được 2,5 triệu chữ ký, đủ điều kiện ghi danh chạy đua trở thành ông chủ điện Kremlin.
Theo quy định, ứng viên đăng ký tranh cử cần được đề cử bởi một trong 7 đảng phái chính trị hiện có hoặc phải thu thập được ít nhất 2 triệu chữ ký ủng hộ. Mikhail Prokhorov đã chọn cách đi thứ hai.
Trong những năm qua, Prokhorov từng thu hút được sự chú ý khi kêu gọi trả tự do cho tỷ phú dầu mỏ đang bị tù Mikhail Khodorkovsky, hay đa dạng hóa mạng lưới truyền hình liên bang của Nga.
Khi được hỏi về việc ông có e ngại sẽ rơi vào tình huống như trùm tài phiệt Khodorkovsky hay không, tỷ phú Prokhorov nói, "tôi sẽ không làm gì sai luật cả. Tôi sẽ ngẩng cao đầu tham gia cuộc đua và không hề sợ hãi".
Cương lĩnh tranh cử của ông là kêu gọi những cải cách để mang lại lợi ích cho tầng lớp trung lưu ở Nga.
Ông Prokhorov được cho là sẽ nhận được ủng hộ từ cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Alexei Kudrin, người bị sa thải hồi tháng 9 do phản đối chính sách chi tiêu của Tổng thống Medvedev. Ông Kudrin mới đây tuyên bố ủng hộ lập một chính đảng trung hữu mới.
Prokhorov là một trong những tỷ phú Nga được cho là làm giàu từ chính tài năng của bản thân. Ông đã nhiều lần được tạp chí Forbes xếp hạng là một trong 5 tỷ phú giàu nhất nước Nga. Tài sản của Prokhorov vào năm 2010 ước khoảng 18 tỷ USD.
Sinh ngày 3/5/1965, Prokhorov có bố là một người thuộc Chính phủ Liên Xô (cũ), còn mẹ là một nhà nghiên cứu khoa học. Cha mẹ ông Prokhorov đã gửi ông tới học ngôn ngữ ở Moscow và sau đó học ngành tài chính ở đây.
Sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh tại trường Kinh tế quốc tế Moscow năm 1989, Prokhorov bắt đầu lao vào kinh doanh và làm giàu bằng những mỏ khai thác quặng kim loại quý như vàng, palladium, nickel...
Năm 1993, khi chính quyền Nga tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, nắm bắt được cơ hội có một không hai này, Prokhorov đã dốc toàn bộ hầu bao để mua lại mỏ nickel Norilsk và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị.
Bằng sự nhạy bén với thị trường, Prokhorov đã nhanh chóng có tên trong số các “đại gia” công nghiệp nặng ở Nga.
Không chỉ dừng lại ở nhà khai thác kim loại, năm 2007, Prokhorov đã đầu tư 17 tỷ USD để thành lập một tổ hợp phát triển công nghệ nano. Nhờ đó, Prokhorov đã trở thành chủ nhân trong lĩnh vực phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp năng lượng và dược phẩm.
Ngoài việc đứng đầu tập đoàn Norilsk Nickel, Prokhorov còn có nguồn thu từ tập đoàn Polyus Gold, công ty sản xuất vàng lớn hàng đầu nước Nga. Hào hoa, giàu có, đa tài là những mỹ từ thường được gắn với tên tuổi của vị tỷ phú mới ngoài 40 tuổi này.
Tuy nhiên, Prokhorov không chỉ muốn là một doanh nhân thành đạt, mà còn muốn vươn lên trong sự nghiệp chính trị. Năm 2003, ông tham gia chính trường. Tháng 6/2011, Prokhorov được bầu làm lãnh đạo đảng Sự nghiệp chính nghĩa.
Tuy nhiên, Prokhorov bị mất quyền kiểm soát đảng này hồi tháng 9 sau một vụ bê bối mà ông gọi một cố vấn hàng đầu của Kremlin, ông Vladislav Surkov, là "một con rối đã tư nhân hóa hệ thống chính trị" và muốn quản lý vi mô đảng này.
Hôm 12/12, cùng với tuyên bố ra tranh cử, Prokhorov còn cho biết, "tôi đã đi đến một quyết định thông minh là trở thành sếp (của ông Surkov)".
Theo kế hoạch, bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng 3/2012. Hiện ngoài Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền - Thủ tướng Vladimir Putin, còn có một số ứng viên khác như Chủ tịch đảng Nước Nga công bằng Sergey Minorov…
Người dân tại các nền kinh tế thu nhập cao biết nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng cũng lo ngại hơn rằng công nghệ này sẽ làm giảm việc làm và gia tăng khoảng cách giàu nghèo…
Sản lượng rượu vang của Pháp năm 2026 có thể giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm, đánh dấu năm giảm thứ ba liên tiếp...
Vào ngày thứ Sáu (18/9), tỷ phú Warren Buffett đã rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway, khép lại hành trình hơn 6 thập kỷ xây dựng tập đoàn này và trở thành nhà đầu tư huyền thoại được kính nể bậc nhất thế giới...
Vị doanh nhân công nghệ người Trung Quốc, năm nay 43 tuổi, đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani để đạt tới vị trí này...
Pháp đứng đầu châu Âu với 348 loại thuế, trong khi Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, chỉ có 60 loại...
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.