12:21 18/10/2013

Chào bán hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội

Nguyên Anh

Hơn 3.500 sản phẩm bất động sản được đồng loạt chào bán tại phiên giao dịch - hội chợ bất động sản

Phiên giao dịch bất động sản lần 2 diễn ra trong 3 ngày, từ 18 - 20/10/2013.<br>
Phiên giao dịch bất động sản lần 2 diễn ra trong 3 ngày, từ 18 - 20/10/2013.<br>
Sáng 18/10, phiên giao dịch - hội chợ bất động sản lần thứ hai đã khai mạc tại Hà Nội. Diễn ra trong 3 ngày, từ 18 - 20/10/2013, phiên giao dịch lần thứ hai này quy tụ hơn 60 doanh nghiệp, chủ đầu tư và các sàn giao dịch bất động sản tham gia giới thiệu và chào bán trực tiếp dự án của mình.

Tính đến thời điểm khai mạc, phiên giao dịch đã có tổng cộng hơn 3.500 sản phẩm bất động sản là căn hộ chung cư, biệt thự, liền kề... trong đó có hơn 2.000 sản phẩm thuộc phân khúc nhà chung cư giá rẻ, nhà ở xã hội có giá trung bình từ 9 - 25 triệu đồng/m2.

Một số dự án của các doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, GP Invest, Kinh Đô, Tổng công ty Viglacera chào bán khu Đặng Xá 2 với mức giá khoảng 9 triệu đồng/m2, dự án Bắc Cổ Nhuế - Chèm giá từ 10,3 triệu đồng/m2, dự án Tây Hà Tower giá từ 19,6 triệu đồng/m2...

Ngoài ra, một số dự án thuộc phân khúc cao cấp cũng được đồng loạt chào bán tại phiên giao dịch như dự án Discovery (Cầu Giấy), dự án Nam Đô (Trương Định), dự án Golden Palace... Một số dự án phía Nam cũng được giới thiệu tại phiên giao dịch như Sunny Tower (Tp.HCM), khu đô thị Thung Lũng Xanh (Đồng Nai)...

Phát biểu tại phiên giao dịch, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định, phiên giao dịch là một sáng kiến của các đơn vị, doanh nghiệp và Hiệp hội bất động sản, qua đó giúp người dân có điều kiện tiếp cận với hàng loạt dự án một cách minh bạch, rõ ràng về mọi thông tin, tiến độ...

Đặc biệt, theo ông Nam, nếu người dân tham gia tìm hiểu, mua bán bất động sản tại phiên giao dịch sẽ được đảm bảo về mặt pháp lý, chất lượng dự án, tránh được những lừa đảo, giao dịch mờ ám như ngoài thị trường.