
Các nhà lãnh đạo khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhất trí cử một phái đoàn công tác tới Ireland, mở đường cho một chương trình giải cứu nhằm ngăn khủng hoảng nợ của Ireland lan rộng sang các quốc gia khác trong khối.
Tuy nhiên, Reuters cho biết, Chính phủ Ireland hiện chưa muốn nhận một gói giải cứu cấp quốc gia, mà muốn sự cứu trợ được dành cho hệ thống nhà băng đang ngấp nghé bờ vực sụp đổ của nước này. Đối với Chính phủ Ireland, việc nhận giải cứu ở cấp quốc gia sẽ làm suy giảm mạnh mẽ quyền lực của họ.
“Bất kỳ sự giúp đỡ nào liên quan tới việc giải quyết những thách thức mà hệ thống ngân hàng của Ireland đang phải đối mặt sẽ được hoan nghênh hơn cả”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ireland, ông Brian Lenihan, phát biểu.
Các ngân hàng ở Ireland đang ngày càng phụ thuộc hơn vào nguồn vốn từ ECB vì các ngân hàng thương mại khác rất ngại cấp vốn vay kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ châu Âu bùng nổ ở Hy Lạp.
Hôm qua (16/11), sau cuộc họp khẩn, các bộ trưởng bộ tài chính trong khối Eurozone tuyên bố, khi đặt chân tới Ireland, phái đoàn gồm đại diện Ủy ban châu Âu (EC), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ đặt trọng tâm các cuộc đàm phán vào việc giải cứu hệ thống ngân hàng của Ireland, nếu Dublin đề nghị giúp đỡ.
Mặc dù vậy, theo các chuyên gia kinh tế, khả năng Ireland được cứu ở cấp quốc gia là rõ nét, bất chấp Dublin đang nỗ lực chống lại những áp lực về một chương trình giải cứu như EU và IMF đã dành cho Hy Lạp cách đây mới vài tháng. Động thái cử phái đoàn tới Ireland của châu Âu có thể được xem là một dấu hiệu rõ nét về một gói giải cứu sắp đưa ra. Trước khi Hy Lạp được cứu, châu Âu cũng đã cử một phái đoàn gồm đại diện EU, IMF và ECB tới Athens.
Nguồn tin từ Eurozone cho Reuters biết, về cơ bản, các nhà chức trách đã nhất trí sẽ giải cứu Ireland khi phái đoàn EU-IMF-ECB hoàn tất việc tham vấn trong vài ngày tới. Chương trình giải cứu này sẽ không chỉ bao gồm cứu các ngân hàng, mà là cứu cả Chính phủ nặng nợ của Ireland.
Nguồn tin này cũng cho biết, trị giá gói giải cứu đang được bàn thảo dao động trong khoảng 45-90 tỷ Euro (tương đương 63-123 tỷ USD). Ireland cho hay, những nỗ lực cứu hệ thống ngân hàng ở nước này có thể tiêu tốn trên 50 tỷ Euro, nhưng giới đầu tư lo ngại con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Christine Lagarde tuyên bố, các nhà chức trách châu Âu đang xem xét để xác định các bước đi cần thiết, rằng “chúng tôi đang đối mặt với vấn đề phải giải quyết trong vòng vài ngày, thay vì 6 tháng”.
Chủ tịch Hội đồng châu ÂU Herman Van Rompuy cho rằng, tương lai của EU có thể lâm nguy vì cuộc khủng hoảng nợ. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, bà không tin là khu vực Eurozone đang gặp nguy.
Phát biểu trên truyền hình Đức, bà Merkel cho rằng, các quốc gia nặng nợ của châu Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều đang nỗ lực để giải quyết thâm hụt ngân sách bằng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”.
Khi được hỏi về tình hình Ireland, bà Merkel phát biểu: “Chúng tôi có lá chắn giải cứu trong trường hợp một quốc gia cần tới. Nhưng tôi chưa nhận thấy sự cần thiết đó ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, nếu một quốc gia cần giúp đỡ, quốc gia đó có thể lên tiếng đề nghị”.
Mối lo khủng hoảng nợ Ireland có thể lan rộng sang các nền kinh tế yếu khác trong khối Eurozone đã khiến thị trường toàn cầu chao đảo trong phiên giao dịch hôm qua. Giá cổ phiếu lao dốc, giá hàng hóa cơ bản tụt giảm mạnh, trong khi đồng Euro sụt giá xuống mức thấp nhất trong 7 tuần so với USD.
Sau gần 50 năm trừng phạt hầu hết lĩnh vực chủ chốt của Iran, Mỹ gần như không còn mục tiêu mới. Muốn gia tăng sức ép, Washington sẽ phải nhắm đến các đối tác lớn của Tehran, đặc biệt là Trung Quốc...
Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho giao thông qua eo biển Hormuz, cũng như quản lý đoạn đường biển huyết mạch này trong tương lai...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.