09:02 03/07/2007

Châu Âu tự do hóa thị trường năng lượng

Nguyên Hạnh

Ngày 1/7, thị trường năng lượng châu Âu bắt đầu tự do hóa 100% theo như các văn bản của châu Âu quy định

Một nhà máy phát điện ở Hy Lạp.
Một nhà máy phát điện ở Hy Lạp.
Theo Reuters, ngày 1/7, thị trường năng lượng châu Âu bắt đầu tự do hóa 100% theo như các văn bản của châu Âu quy định năm 1996 và 1998.

Theo đó, người tiêu dùng ở châu Âu có thể tự do chọn cho mình nhà cung cấp điện, khí đốt tư nhân mà không phải phụ thuộc các nhà cung cấp quốc doanh.

Việc mở cửa thị trường cho mọi lĩnh vực kinh tế hiện đang là trào lưu không chỉ ở châu Âu. Có thể hôm qua là tư nhân hóa điện thoại, còn ngày hôm nay tự do hóa điện và gas và ngày mai sẽ đến lượt bưu điện. Tất cả nhằm mục đích phát triển thị trường, thúc đẩy tăng trưởng và sáng tạo.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cho dù phát triển và cạnh tranh đến đâu, các nhà cung cấp năng lượng sắp tới của châu Âu nên cạnh tranh lành mạnh, người tiêu dùng nên tỉnh táo trong lựa chọn, vì nếu rủi ro xảy ra thì thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng.

Các nhà kinh tế luôn hy vọng tư nhân hóa không bị gò ép trong sự phát triển kinh tế. Nhưng để đạt được sự thoải mái cho cả người tiêu dùng lẫn nhà cung cấp thật không dễ.