
Trước thềm kỳ họp thứ 12 của UNCTAD, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon kêu gọi quốc tế hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Trong khi đó, Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) cho rằng, việc giá lương thực tăng là cơ hội để các nước châu Phi phát triển nông nghiệp.
Kỳ họp thứ 12 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 21/4, tại Ghana, nhằm tìm biện pháp đối phó với "cơn bão giá" lương thực và cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.
Ông Ban Ki-moon cho rằng hội nghị được tổ chức vào thời điểm cực kỳ quan trọng, khi tình trạng giá lương thực leo thang đang đe doạ sự ổn định của nhiều nước. Người đứng đầu UNCTAD, ông Supachai Panitchpakdi cho rằng chính phủ các nước không nên chỉ dựa vào thị trường để điều chỉnh sản xuất lương thực, mà cần hành động để tăng sản lượng lương thực.
Ông cũng kêu gọi các nước phát triển hỗ trợ đáng kể cho các nước kém phát triển nhất đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng lương thực.
Châu Phi hiện nay gần như nhập khẩu hoàn toàn lương thực, trong khi đó, dân số của khu vực này được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vòng 40 năm tới và lên đến 1,8 tỉ người vào năm 2050, thay vì 800 triệu dân như hiện nay. Như vậy, việc lương thực tăng giá không ngừng sẽ làm cho cán cân thương mại nông nghiệp của châu lục này ngày càng thâm hụt.
Để tự bảo vệ mình trước khủng hoảng lương thực và nạn đói, châu Phi cần phải phát huy tiềm năng nông nghiệp của mình; tăng nhanh sản lượng lương thực. Các nước phát triển nên giúp châu Phi biến khó khăn thành lợi thế, nhanh chóng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đặc biệt hỗ trợ để người nông dân nghèo được tiếp cận với những loại giống, phân bón, máy móc.
Thực tế cho thấy, khu vực nghèo đói nhất thế giới - châu Phi đã có nhiều thành công trong công cuộc xoá đói nghèo. Đặc biệt là Ghana, quốc gia nông nghiệp, đã góp phần làm giảm tỷ lệ nghèo đói từ 51,7% giai đoạn 1991-1992 xuống 39,5% giai đoạn 1998-1999, sau đó là 28,5%.
Các báo cáo của Liên hiệp quốc cho thấy, trong hai thập niên qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo trên thế giới đã đạt được những thành tựu rất lớn. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu giảm số người đói nghèo xuống một nửa vào năm 2015 như Liên hiệp quốc đề ra, các nước đặc biệt là các quốc gia nghèo thuộc châu Phi, vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa.
Theo các chuyên gia, để giảm tỷ lệ nghèo đói, châu Phi cần thiết phải đầu tư mạnh vào nông nghiệp, bởi Ngân hàng Thế giới dự báo, nhu cầu lương thực trong khu vực châu Phi sẽ tăng mạnh và lên tới 100 tỷ USD từ nay đến năm 2015, cao hơn gấp hai lần so với năm 2000.
Các bản báo cáo về Nông nghiệp năm 2007 cũng như Báo cáo về tình hình phát triển của thế giới, đều đã đề xuất việc phát triển nông nghiệp ở “lục địa đen”. Theo đó, phải thực hiện biện pháp kích thích sản xuất nông nghiệp bằng giá cả; tăng chất lượng và số lượng của các khoản đầu tư công cộng; cải thiện tính bền vững của các tổ chức sản xuất và khuyến khích sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ... Nông nghiệp phải trở nên bền vững hơn và đảm bảo một môi trường trong sạch và lành mạnh hơn.
Tổng giám đốc FAO cho rằng châu Phi cần khắc phục một số hạn chế như tình trạng nguồn nước dồi dào, nhưng không được khai thác đầy đủ và phân bố đều; ngành nông nghiệp không được cơ khí hoá, ít khi sử dụng phân bón và không được áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, nên năng suất còn thấp... Nếu các điều kiện này được đáp ứng, chắc chắn sản lượng nông nghiệp ở châu Phi sẽ tăng đáng kể.
Đó là chưa kể khu vực này còn có một nguồn dự trữ lớn về đất đai và nhân lực. Giờ đây, khi các sản phẩm lương thực nhập khẩu ngày càng đắt, giá thành các sản phẩm địa phương của châu Phi sẽ hấp dẫn hơn trước nhiều. Đây chính là cơ hội phát triển nông nghiệp của châu Phi.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.