21:14 03/07/2021

Cháy đường ống dầu ngoài khơi vịnh Mexico như "cổng địa ngục"

Đức Anh

Các video ghi lại hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội giữa mặt biển trên vịnh Mexico, được nhiều người ví như “con mắt lửa” hay "cổng địa ngục"...

Hình ảnh đội cứu hộ khống chế đám cháy - Ảnh: CNN
Hình ảnh đội cứu hộ khống chế đám cháy - Ảnh: CNN

Theo CNN, ngày 2/7, một đường ống dẫn dầu của công ty Pemex ở ngoài khơi Vịnh Mexico bất ngờ bốc cháy bốc cháy dữ dội. Các video ghi lại hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội giữa mặt biển, được nhiều người ví như “con mắt lửa” hay "cổng địa ngục".

Theo thông cáo của công ty Pemex, ngọn lửa bùng lên vào lúc 5h15 sáng (giờ địa phương) ngoài khơi biển Campeche, vịnh mexico. Nguyên nhân ban đầu được cho là rò rỉ khí đốt từ một đường ống bên dưới mặt biển. Tới khoảng 10h45 cùng ngày, ngọn lửa đã được kiểm soát, không có thương vong. 

Chia sẻ trên Twitter, Angel Carrizales, người đứng đầu cơ quan quản lý an toàn dầu mỏ của Mexico ASEA, cho biết vụ việc “không gây ra sự cố tràn dầu nào” nhưng không giải thích thứ gì đang bốc cháy trên mặt nước. 

Pemex, công ty dầu khí nhà nước của Mexico có nhiều kỷ lục về các vụ tai nạn công nghiệp lớn tại các cơ sở khai thác của mình, cho biết đã đóng các van của đường ống dẫn đầu và sẽ điều tra nguyên nhân vụ cháy, theo Reuters. Trước đó, đội cứu hộ của công ty Pemex đã sử dụng khí ni-tơ để kiểm soát đám cháy. Sau đó, một con tàu đã tiếp cận cận để khóa van của đường ống.

Nơi xảy ra đám cháy - khu khai thác dầu Ku Maloob Zaab là một trong những khu vực có sản lượng cao nhất Pemex, chiếm hơn 40% tổng sản lượng 1,68 triệu thùng dầu thô của công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường vụ cháy.

Đám cháy được ví như “con mắt lửa” hay "cổng địa ngục" - Ảnh: ABC7
Đám cháy được ví như “con mắt lửa” hay "cổng địa ngục" - Ảnh: ABC7
Cứu hộ tiếp cận đáp cháy - Ảnh: ABC7
Cứu hộ tiếp cận đáp cháy - Ảnh: ABC7
Vụ cháy xảy ra gần một giàn khoan dầu - Ảnh: ABC7
Vụ cháy xảy ra gần một giàn khoan dầu - Ảnh: ABC7