“Cháy” tour dịp 30/4, hàng không và đường sắt đều tăng chuyến
Tường Bách
07/04/2022, 16:20
Dịp lễ 30/4 và 1/5 được xem là “giai đoạn vàng” giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành ít nhiều tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau 3 năm “ngủ đông” tránh dịch…
Tháng 4 có hai kỳ nghỉ lễ vào Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Nhiều gia đình, nhóm bạn đã lên kế hoạch sớm cho chuyến đi, ưu tiên lựa chọn dịp 30/4. Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, việc giá cả dịch vụ tăng dịp nghỉ lễ là tất yếu và đã được báo trước, khi nhu cầu từ thị trường ngày càng cao. Do đó, các đại diện doanh nghiệp gợi ý du khách đi bằng đường hàng không nên đặt sớm, vì giá vé máy bay có thể sẽ tăng từng ngày.
TOUR NỘI ĐỊA ĐẮT KHÁCH
Ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc Vietravel Hà Nội, cho biết đơn vị này đã sớm lên kế hoạch và xây dựng các sản phẩm tour du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5. Trong đó, điểm nhấn là các tour liên tuyến Đông - Tây Bắc; tour khám phá cung đường biển đẹp nhất Việt Nam; tour du lịch quốc tế với chi phí tiết kiệm và hành trình đa dạng… “Khi đăng ký theo nhóm, tất cả khách hàng còn được giảm giá trực tiếp tới 500.000 đồng/người, cơ hội bốc thăm trúng thưởng hàng ngày voucher phòng khách sạn 5 sao hay voucher trải nghiệm du thuyền đẳng cấp 5 sao Paradise Elegance”, ông Bảy chia sẻ.
Nhận định thị trường du lịch sắp bùng nổ trở lại, ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Vietfoot Travel, cho biết những ngày gần đây, công ty của ông liên tục nhận được những đoàn khách chốt tour vào dịp nghỉ lễ 30/4: “Mọi người đặt tour rất nhiều, từ giờ đến 30/4 Vietfoot Travel đều đã kín lịch với các đoàn khách từ 15 - 200 người, điểm đến chủ yếu là những thị trường chính như Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hạ Long... Hiện vẫn có các đơn hàng đặt tour được bổ sung hàng ngày nhưng doanh nghiệp cũng sắp khóa sổ”.
Theo ông Nghĩa, lý do khiến du lịch nội địa bùng nổ vào dịp lễ 30/4 là bởi thời gian dài trước đó, người dân phải ở nhà do dịch bệnh Covid-19. Thế nên thời điểm nghỉ lễ kéo dài 4 ngày ngay sau khi du lịch mở cửa là cơ hội khiến họ sẽ nhất định đi du lịch để giải tỏa.
Phú Quốc tiếp tục là điểm đến đắt khách nhất trong dịp lễ 30/4 năm nay.
Các doanh nghiệp du lịch lữ hành của TP.HCM những ngày này cũng đang khá tất bật với việc mở tour tuyến mới và nhận khách. Mặc dù thị trường tour outbound (đưa khách đi nước ngoài) đã được phục hồi, nhưng do còn nhiều rào cản về chính sách phòng dịch của các nước và chi phí các chặng bay quốc tế còn cao nên du lịch nội địa vẫn là ưu tiên của du khách trong dịp lễ 30/4 năm nay.
Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc truyền thông, Công ty TST Tourist, cho biết lượng khách từ TP.HCM mua tour đi các tỉnh thành và khách từ các nơi tới TP.HCM du lịch đều tăng cao. “Chúng tôi vẫn xác định thị trường trong nước là trọng tâm. Mặc dù chi phí hàng không và giá tour năm nay có tăng nhưng mức độ quan tâm của khách vẫn khá lớn. Còn 3 tuần nữa mới tới kỳ nghỉ nhưng đến hiện tại, lượng khách đăng ký tour của công ty cũng đã đạt được khoảng 50% kế hoạch”, ông Nguyễn Minh Mẫn nói.
Trong khi đó, ông Vũ Hải Sâm, Phó giám đốc Khối du lịch nội địa của Lữ hành Saigontourist, cho hay trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, Lữ hành Saigontourist tung ra hơn 60 sản phẩm du lịch trọn gói trong và ngoài nước, cùng hàng loạt combo Free & Easy với mức giá chỉ từ 2,39 triệu đồng. Đặc biệt, ưu đãi giảm đến 5 triệu đồng khi mua tour du lịch nước ngoài trong dịp 30/4 - 1/5.
Nhiều khách sạn gần biển ở Nha Trang, Khánh Hòa; TP Vũng Tàu đã kín tới 90% phòng trong hai ngày 30/4 - 1/5, theo thống kê từ Booking.com. Tại Phú Quốc, Kiên Giang nhiều resort, khách sạn 4 - 5 sao giáp biển cũng đã lấp đầy trên 90%
Còn tại BenThanh Tourist, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngoài 2 tour đang có lượng khách đặt mua cao là Phú Quốc và Đà Nẵng thì các điểm đến gần TP.HCM như: Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương,... cũng tiếp tục được đẩy mạnh trong dịp này để gia tăng sự lựa chọn cho khách. Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm khách lẻ của BenThanh Tourist cho biết mặc dù các điểm đến này quen thuộc nhưng đã được làm mới bằng các trải nghiệm như: cắm trại, chèo SUP, đạp xe trong rừng,... Sau dịch Covid-19, các sản phẩm tour nghỉ dưỡng và tour du lịch ngoài trời như vậy đang khá hút khách.
Ông Duy cũng nhận định, càng gần đến kỳ nghỉ, lượng khách mua tour càng tăng, dự kiến trong tuần sau, lượng đặt tour của các công ty lữ hành tại TP.HCM sẽ đạt đến 70 - 80% kế hoạch đề ra, một số tour thậm chí có thể sẽ “cháy vé”.
NHIỀU LỰA CHỌN DI CHUYỂN
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhu cầu đi lại du lịch, nghỉ ngơi của người dân sẽ tăng cao, các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO dự kiến tăng số chuyến bay thêm 10% so với giai đoạn năm 2019 (khi chưa có dịch Covid-19). Cụ thể, giai đoạn từ 28/4 - 4/5, Vietnam Airlines và VASCO khai thác trên 2.000 chuyến bay với gần 395.000 chỗ; Pacific Airlines cung ứng trên 270 chuyến bay, với 51.000 chỗ.
Đối với Bamboo Airways, hãng dự kiến tăng tần suất bay tối đa trên các đường bay trọng điểm như Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Quy Nhơn, Hà Nội - Cam Ranh và Hà Nội - Phú Quốc. Bên cạnh đó, mạng lưới bay đến nhiều quốc gia cũng được tăng cường. Ngoài khai thác đường bay kết nối với Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Úc, Đức, Anh; Bamboo Airways đã mở bán và dự kiến đưa vào khai thác đường bay TP.HCM - Singapore từ 29/4, Hà Nội - Singapore từ 4/5, TP.HCM - Bangkok từ 28/4.
Tuy nhiên, khảo sát trang bán vé của một số hãng hàng không cho thấy dịp này vé giá rẻ đã bắt đầu hết, chỉ còn vé giá tầm trung hoặc cao. Đơn cử, trong những ngày từ 29/4 - 1/5, đường bay TP.HCM - Hà Nội, Vietnam Airlines chỉ còn vé giá từ 2 triệu đồng/vé/chiều trở lên, một số chuyến giờ bay đẹp chỉ cón vé từ 2,4 triệu đồng/chiều trở lên. Đường bay Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines chỉ còn giá từ 4,1 triệu đồng/vé trở lên. Với đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng/Huế/Đà Lạt… vé cũng phải trên 2 triệu đồng/chiều…
Mặc dù tăng chuyến so với cùng kỳ năm 2019, giá vé máy bay vẫn tăng cao.
Trong khi đó, ngành đường sắt cũng tận dụng kỳ nghỉ vàng để tăng công suất vận hành các đầu máy. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đôi tàu SP3/SP4 tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ được chạy lại trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhằm phục vụ du khách đi du lịch Sapa sau nhiều tháng tạm ngừng chạy do ảnh hưởng dịch Covid-19. Dịp lễ 30/4 - 1/5, tàu SP3 tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy các ngày 29, 30/4 lúc lúc 22h00, đến ga Lào Cai lúc 6h05. Chiều ga Lào Cai về, tàu SP4 chạy các ngày 2, 3/5 lúc 21h40, đến ga Hà Nội lúc 5h30.
Tuyến Hà Nội - Huế, chạy tàu SE17 tại Hà Nội ngày 29/4; Tàu SE18 tại Huế ngày 2/5/2022. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng chạy tàu SE19 tại Hà Nội ngày 29/4, tàu SE20 tại Đà Nẵng ngày 2/5/2022. Ngoài ra, tuyến Hà Nội - Hải Phòng, các ngày từ 22/4 đến 4/5, chạy thường xuyên hàng ngày các đoàn tàu HP1, LP3, LP5, LP7 tại Hà Nội (Long Biên) đi Hải Phòng và các đoàn tàu HP2, LP2, LP6, LP8 tại Hải Phòng đi Hà Nội.
Sau một thời gian rút ngắn hành trình, ngành đường sắt thông báo sẽ tổ chức chạy lại đôi tàu SE3/SE4 giữa Hà Nội - TP.HCM phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5. Theo đó, chiều TP.HCM đi Hà Nội: Từ 25/4 đến 3/5 tàu SE4 xuất phát TP.HCM lúc 20h10, chạy tại ga Đà Nẵng lúc 15h16, đến ga Hà Nội lúc 8h21; Chiều Hà Nội đi TP.HCM, từ 27/04 đến 05/05 tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, chạy tại ga Đà Nẵng lúc 12h21 phút, đến TP.HCM lúc 6h22.
Từ 5/4/2022, so với lịch trình trước đây, đôi tàu SE3/SE4 bổ sung thêm ga Trà Kiệu (Quảng Nam) là ga đón trả khách. Tàu SE3 chạy tại ga Trà Kiệu lúc 13h 03 phút, tàu SE4 chạy lúc 14h 08 phút. Trong dịp cao điểm 30/4 - 1/5, ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về 5 - 10% và giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội.
Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh bắt tay “tương trợ” với 5 tỉnh miền trung
10:57, 05/04/2022
10.000 tour du lịch kích cầu được chào bán tại Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam 2022
Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...
Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…
Giới thiệu, quảng bá du lịch miền Trung tại thị trường Malaysia và Indonesia
Chương trình Giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam 2025 với thông điệp Một điểm đến – Vô vàn trải nghiệm (Central Vietnam – One Destination, Endless Experiences), do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch TP. Huế tổ chức sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26/8/2025 và Jakarta (Indonesia) vào ngày 27/8/2025.
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: