10:07 28/05/2021

Chỉ có tại Mỹ: California tung chương trình xổ sổ 116 triệu USD để kéo người dân tiêm vaccine

Trang Linh

Chương trình xổ số được xem là lời "cảm ơn" với những người dân đã tiêm vaccine Covid-19...

Thống đốc bang California Gavin Newsom - Ảnh: LATimes
Thống đốc bang California Gavin Newsom - Ảnh: LATimes

Thống đốc bang California Gavin Newsom (Mỹ) ngày 27/5 công bố chương trình xổ số trị giá 116,5 triệu USD toàn bang, có tên “Vax for the Win” (Tạm dịch: Tiêm vaccine để chiến thắng), để khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19. 

“Bang California hôm nay công bố chương trình khuyến khích tiêm chủng vaccine lớn nhất tại Mỹ", ông Newsom tuyên bố tại một trung tâm tiêm chủng ở Los Angeles.

"Đây là lời ‘cảm ơn' lớn nhất của chúng tôi với những người dân California đã tiêm vaccine Covid-19”, trang web của chương trình viết. 

Học sinh tại California kêu gọi thanh thiếu niên trên 12 tuổi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: AP
Học sinh tại California kêu gọi thanh thiếu niên trên 12 tuổi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: AP

Điều kiện để tham gia chương trình này là cư dân California từ 12 tuổi trở lên và đã tiêm ít nhất một liều vaccine-19 đủ điều kiện tham gia xổ số. Theo trang web của chương trình, 10 người chiến thắng được chọn vào ngày 15/6 để nhận giải độc đắc trị giá 1,5 triệu USD/người. 30 người khác được chọn để nhận giải 50.000 USD tiền mặt (chia làm 2 đợt vào ngày 4/6 và 11/6). 

Ngoài các giải thưởng trên, chương trình cũng tặng thẻ quà tặng trị giá 50 USD cho 2 triệu người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 vào ngày 27/5 - ngày ra mắt chương trình. Nỗ lực của California nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng trước thời điểm bang khôi phục các hoạt động vào ngày 15/6 tới.

Hiện tại, hơn 60% người dân California đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, ước tính vẫn còn khoảng 12 triệu người đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm. Với việc khôi phục toàn diện các hoạt động và bỏ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc, lãnh đạo California cho biết điều quan trọng là phải thu hút càng nhiều người dân tiêm vaccine càng tốt.

Trước California, nhiều bang tại Mỹ cũng có chương trình thưởng tiền mặt cho người dân để khuyến khích tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Bang Colorado gần đây tung ra một chương trình rút thăm trúng thưởng cho những người đã tiêm vaccine, trong đó 5 người sẽ nhận được 1 triệu USD/người. Bang Ohio trước đó cũng đưa ra một chương trình tương tự và ghi nhận số lượng người đi tiêm vaccine tăng vọt.

Trong khi đó, bang Maryland có chương trình phát tiền mặt 40.000 USD trong 40 ngày cho người dân đi tiêm chủng và kết thúc với giải thưởng trị giá 400.000 USD vào ngày 4/7. 

Bang Oregon tung ra chương trình bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng lên tới 1 triệu USD cho người tiêm chủng. Tại 36 quận của bang, mỗi bang sẽ có một người được nhận giải thưởng 10.000 USD. Ngoài ra, bang này cũng cấp học bổng cho sinh viên tiêm vaccine. 

Trong khi đó, bang New York có loạt ưu đãi cho người dân tham gia tiêm chủng. Ưu đãi gồm vé tham gia sự kiện thể thao, nhạc kịch. Còn bang New Jersey tung ra chương trình “tiêm chủng và uống bia”, theo đó, người tiêm vaccine từ 21 tuổi trở lên có thể nhận được một cốc bia miễn phí tại một số nhà máy bia trong tháng 5 khi xuất trình thẻ tiêm chủng. Bang Illinois cũng đang có kế hoạch đưa ra một chương trình tương tự.