
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
Nguyên Hạnh
14/06/2007, 08:40
Thống kê cho thấy, trong năm 2006, ngân sách quân sự toàn cầu tăng 3,5%, lên gần 1.200 tỷ USD
Theo số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu hHa bình ở Stockhohm (Thụy Điển) (SIPRI) cho biết, trong năm 2006, ngân sách quân sự toàn cầu tăng 3,5%, lên gần 1.200 tỷ USD.
Theo SIPRI, chi phí cho mục đích quân sự tính bình quân đầu người là 182,2 USD, tăng 3,5% so với năm 2005. Trong thập kỷ qua, chi phí vũ trang trên phạm vi thế giới tăng 37%.
Năm ngoái, Mỹ chi cho ngân sách quân sự 491 tỷ USD, bằng gần một nửa chi phí quân sự của toàn thế giới. Tại châu Á, Trung Quốc chi 49,5 tỷ USD, lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản, trở thành nước có ngân sách quân sự lớn nhất châu lục này.
Kể từ năm 2002 đến nay, kim ngạch của 15 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới đã tăng 50%, đứng đầu là Mỹ và Nga. Trong khi Mỹ và EU là hai đối tác chính cung cấp một khối lượng lớn vũ khí cho khu vực Trung Đông, thì các khách hàng quan trọng nhất của Nga lại là Trung Quốc và Ấn Độ.
Dẫn đầu phiên tăng này là cổ phiếu Apple với mức tăng gần 4%, đóng cửa ở mức kỷ lục...
Trong một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư phương Tây đang đặt cược mạnh vào vàng, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng với khối lượng lớn...
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong vòng một năm trở lại đây trong quý 3 vừa qua, với mức tăng chỉ đạt 4,8% so với cùng kỳ năm trước - theo số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 20/10...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: