Chỉ số bất ổn Phố Wall nhảy vọt hơn 10%

Dương Lâm

26/07/2011, 06:00

Thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, do bế tắc trong đàm phán nâng trần nợ công

Tuy nhiên, nhà đầu tư tin tưởng trần nợ sẽ được nâng lên trước hạn chót - Ảnh: Getty.
Tuy nhiên, nhà đầu tư tin tưởng trần nợ sẽ được nâng lên trước hạn chót - Ảnh: Getty.

Thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, do các nhà hoạch định chính sách nước này vẫn dậm chân tại chỗ, không đạt được tiến triển nào trong đàm phán nâng trần nợ công.

Cụ thể, chốt ngày 25/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 88,36 điểm, tương ứng 0,7%, xuống 12.592,80 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 7,59 điểm, tương ứng 0,56%, xuống 1.337,43 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 16,03 điểm, tương ứng 0,56%, xuống 2.842,80 điểm.

Cuối tuần trước, hôm 23/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập các nghị sĩ hàng đầu của nước này để họp khẩn cấp bàn về kế hoạch nâng mức trần nợ công.

Động thái này được đưa ra sau khi nỗ lực phá vỡ bế tắc giữa Nhà Trắng và phe Cộng hòa một lần nữa thất bại khi Chủ tịch Hạ viện John Boehner ngày 22/7 bất ngờ tuyên bố từ bỏ thương lượng với Tổng thống Obama.

Trước đó, hôm 22/7, Tổng thống Obama đã tổ chức cuộc họp với các nghị sỹ chủ chốt đảng Cộng hòa thuộc Hạ viện Mỹ để thảo luận riêng về một kế hoạch do 6 thượng nghị sỹ thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đưa ra về vấn đề cắt giảm chi tiêu và nâng mức trần vay nợ quốc gia.

Theo đó, kế hoạch này yêu cầu cắt giảm ngay 500 tỷ USD chi tiêu của Chính phủ Mỹ và coi đó là một phần của nỗ lực nhằm cắt giảm 4.000 tỷ USD trong thập kỷ tới, ngoài ra kế hoạch này cũng sẽ tăng 1.000 tỷ USD từ thu thuế trong 10 năm tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Obama ủng hộ đề xuất này vì cho rằng nó có cách tiếp cận tương tự như đề xuất của Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông John Boehner, Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói rằng, sẽ không bao giờ đạt được thỏa thuận vì phe Cộng hòa kịch liệt phản đối dự định tăng thuế với người giàu.

Quyết định hủy ngang thương lượng của ông Boehner đã khiến thị trường lo ngại về khả năng nước Mỹ khó thoát cảnh vỡ nợ. Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của Phố Wall trong phiên hôm qua đã tăng tới 10,5%, mức tăng cao nhất trong hai tuần qua.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tin tưởng rằng, các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận nâng trần nợ trước hạn chót 2/8. Nhờ vậy, thị trường ngày 25/7 đã không xảy ra tình trạng hoảng loạn, bán tống bán tháo cổ phiếu.

Trước đó, trả lời trên kênh truyền hình CNN ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Timothy Geithner khẳng định nước này sẽ không thể vỡ nợ. Ông nói, "thật không thể tưởng tượng nổi rằng chúng ta sẽ không đáp ứng được các nghĩa vụ của mình đúng thời điểm. Vỡ nợ sẽ không xảy ra".

Theo Hank Smith, Giám đốc đầu tư của Haverford Trust Co. tại Philadenphia, theo dõi toàn bộ diễn biến gần đây thì thấy rằng, 2/8 tới có thể là ngày tệ nhất nếu trần nợ không được nâng lên, "nhưng chính khách vẫn là chính khách, khi bị dồn tới đường cùng, họ sẽ buộc phải nâng trần nợ".

Khối lượng giao dịch trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq ở mức rất thấp, chỉ khoảng 5,94 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, dưới mức trung bình hàng ngày 7,49 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Các nhóm cổ phiếu chăm sóc y tế, viễn thông và tiêu dùng giảm điểm mạnh. Chỉ số S&P mỗi nhóm giảm ít nhất 1%.

Các sàn châu Á - Thái Bình Dương cũng đỏ rực trong phiên giao dịch đầu tuần. Đáng chú ý, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm tới 2,96% xuống 2.688,75 điểm, mạnh nhất khu vực. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ 0,96%, Taiex của Đài Loan giảm 0,93%, Nikkei 225 của Nhật hạ 0,81%.

Ngược lại, các sàn chứng khoán châu Âu trồi sụt trong ngày giao dịch 25/7. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,16% xuống 5.925,26 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,77% xuống 3.812,97 điểm. Trong khi, chỉ số DAX của Đức tăng 0,25% lên 7.344,54 điểm.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%)
Mỹ Dow Jones 12.681,20 12.592,80 88,36 0,70
S&P 500 1.345,02 1.337,43 7,59 0,56
Nasdaq 2.858,83 2.842,80 16,03 0,56
Anh FTSE 100 5.935,02 5.925,26 9,76 0,16
Pháp CAC 40 3.842,70 3.812,97 29,73 0,77
Đức DAX 7.326,39 7.344,54 18,15 0,25
Nhật Bản Nikkei 225 10.132,10 10.050,00 82,10 0,81
Hồng Kông Hang Seng 22.444,80 22.293,30 151,51 0,68
Trung Quốc Shanghai Composite 2.770,79 2.688,75 82,04 2,96
Đài Loan Taiwan Weighted 8.765,32 8.683,51 81,81 0,93
Hàn Quốc KOSPI Composite 2.171,23 2.150,48 20,75 0,96
Singapore Straits Times 3.182,95 3.171,55 11,40 0,36
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy