
Lại một đợt xả, một đợt bắt đáy rồi thị trường đóng băng. VN-Index không thể lên xuống được nữa và cổ phiếu cũng vậy. Kiểu giao dịch này nghĩa là cứ mua là thắng.
VN-Index kết phiên lại có thêm 11,2 điểm nữa, nâng tổng mức tăng cả tuần lên 63,82 điểm tương đương 5,8%. Đà tăng giá mạnh choáng váng này không hẳn là do quá nhiều, mà là do thanh khoản không thể hiện hết sức mạnh được.
Một đợt bán sớm trong 30 phút cuối phiên sáng nay đã đẩy VN-Index lao dốc khá nhanh từ đỉnh cao 1.176,33 điểm xuống 1.160,48 điểm tương đương biến động 1,35%. Sang đầu phiên chiều lực cầu bắt đáy xuất hiện và kéo ngược chỉ số lên sau đó lại tụt nhẹ xuống. Từ 1h30 trở đi, thị trường đóng băng, giao dịch rất ít và chỉ số nhờ đó đi ngang.
Nếu trong các phiên bình thường thì mức biến động nói trên sẽ kích thích giao dịch cực kỳ kịch tính tốc độ cao. Thanh khoản sẽ rất lớn. Tuy nhiên hiện tại thị trường đặt ngưỡng giới hạn nên không bên nào có thể tạo thêm thanh khoản được nữa. Giá được đẩy lên ở điểm nào sẽ nằm im ở đó cho tới hết phiên, giúp thị trường lại ghi nhận thêm một phiên tăng nữa.
Kiểu giao dịch này bắt đầu trở thành thói quen với nhà đầu tư, mua sớm, nắm chặt sẽ có lãi vì những ai muốn mua muốn bán sau khi "rút phích" đều phải đợi tới phiên kế tiếp. Nhu cầu mua luôn cao hơn lượng cổ phiếu có khả năng bán ra trong mỗi phiên lúc này nên giá được hỗ trợ một hướng duy nhất.
Nhóm ngân hàng hôm nay chứng kiến VCB giảm mạnh 2,06%. Cổ phiếu này bị xả rõ nhất trong phiên và không phục hồi được. Nguyên nhân cũng có thể là do lệnh mua không vào đủ. CTG cũng giảm 0,39%, BID giảm 0,82%. Các cổ phiếu còn lại vẫn tăng khá: EIB tăng 1,49%, HDB tăng 1,12%, MBB tăng 2,7%, STB tăng 5,15%, TCB tăng 3,18%, VPB tăng 1,86%...
Nhóm chứng khoán cũng có một số mã bị chốt nhiều: SSI giảm 0,73%, VND giảm 1,33%, VCI giảm 1,63%, CTS giảm 1,96%...
Thị trường vẫn nhận được lực đỡ hiệu quả từ nhóm blue-chips lớn, bất chấp các mã ngân hàng lớn nhất suy yếu. VIC tăng mạnh 1,54%, VHM tăng 1,69%, VNM tăng 1,45%, MSN tăng 1,2%. Rổ VN30 đóng cửa với 23 mã tăng/6 mã giảm, chỉ số tăng 1,53% so với tham chiếu.
Độ rộng của VN-Index ghi nhận 207 mã tăng/130 mã giảm, kém hơn hôm qua một chút. Tuy vậy điều đó không quan trọng vì đa số cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tăng tốt. HSX có gần 90 mã tăng vượt 2% phiên này, trong đó 26 mã kịch trần. Xét về độ nóng thì kém hôm qua (120 mã tăng trên 2%, 38 mã trần).
Phiên này sàn HSX thiết lập kỷ lục mới về giá trị khớp lệnh khi đạt 16.180,3 tỷ đồng. Sàn này nghẽn lệnh rất sớm ngay từ 1h30 trở đi. Do đó hôm nay là ngày có mức giao dịch rất lớn vì thời gian ngắn hơn hẳn các phiên khác. Đợt ATC chỉ khớp được gần 44,5 tỷ đồng, VN30 khớp gần 16,3 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 325 tỷ đồng trên sàn HSX sau khi bán ròng khoảng 300 tỷ đồng hôm qua. Như vậy sau 2 phiên mua ròng bất ngờ, dòng vốn này vẫn chưa thể đảo chiều được. HPG, DXG, SSI, VND, GVR, VIC bị bán ròng rất nhiều, cùng với KBC, POW, PVD, PLX, HSG...
Hành trình chinh phục đỉnh lịch sử 1.200 điểm của VN-Index đang được hậu thuẫn từ hệ thống giao dịch. Khoảng cách còn hơn 30 điểm nữa, nghĩa là với "định mức" tăng hiện tại, thời gian còn khoảng 3 phiên.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.