Những ngày qua, không ít người dân tại Hà Nội đã cảm thấy ngạc nhiên khi hàng loạt tiêm kích, chiến đấu cơ hiện đại thường xuyên xuất hiện trên bầu trời Thủ đô ở nhiều độ cao khác nhau và trình diễn những đường bay đẹp mắt…
Đây không phải hoạt động huấn luyện chiến đấu thông thường mà là công tác chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Để buổi khai mạc diễn ra thành công, ấn tượng, gần một tháng nay các phi công điều khiển máy bay Su-30MK2 được mệnh danh là “Hổ mang chúa” của Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thường xuyên hợp luyện, bay tập chuẩn bị trình diễn.
Thượng tá Phạm Quốc Vương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, cho biết: ban bay Su-30MK2 đã bay sơ duyệt thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua cho thấy kết quả thành công tốt đẹp, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả các phi công đều vui mừng phấn khởi khi được thực hiện nhiệm vụ bay trên bầu trời sân bay Gia Lâm. Các phi công đều xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng đối với đơn vị và cá nhân mình, từ đó xây dựng cho mình ý chí quyết tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 dự kiến được tổ chức từ ngày mùng 8 đến mùng 10 - 12 tại khu vực Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Tại Triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động bao gồm trưng bày và trình diễn sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và thuyết trình kỹ thuật chuyên sâu giúp cập nhật thông tin và giải đáp các vướng mắc trong quá trình vận hành các trang thiết bị và phương tiện chiến đấu chuyên ngành cùng các hoạt động văn hóa giới thiệu đất nước, con người Việt Nam.
Những ngày này, "dậy sớm đi xem bay" đã trở thành một thú vui của nhiều người dân Thủ đô.Để buổi khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra ấn tượng, suốt nhiều tháng nay, các đơn vị không quân đã tổ chức huấn luyện ngày đêm.Theo đó, trong buổi khai mạc, lực lượng không quân sẽ triển khai các biên đội máy bay trực thăng và máy bay tiêm kích SU30-MK2 bay biểu diễn; lực lượng đặc công tham gia biểu diễn trống trận, võ tổng hợp, đồng diễn võ thuật tay không, võ gậy, võ cờ và xếp hình, xếp chữ...7h sáng hàng ngày, đội máy bay trực thăng họ Mi cất cánh bay diễn tập từ sân bay Gia Lâm. Mỗi chiếc trực thăng mang theo quốc kỳ Việt Nam cũng như cờ "Viet Nam Defence 2022" (Quốc phòng Việt Nam 2022).Kế đó, từng cặp chiến đấu cơ Su-30MK2 cất cánh từ sân bay Kép, Bắc Giang. Chỉ sau vài phút bay, bầu trời Hà Nội đã ở ngay dưới cánh của 4 chiếc Su-30. "Đặc điểm bay ở độ cao thấp, đội hình lớn đòi hỏi sự điều khiển chính xác và việc phán đoán, giữ khoảng cách, cự ly... đòi hỏi phi công phải tập trung cao độ, có khả năng điều khiển khéo léo", Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Trung đoàn Không quân 923, cho hay.Ấn tượng nhất trong phần trình diễn là màn thả bẫy mỗi nhiệt của 4 tiêm kích Su-30MK2. Trong những năm gần đây, các phi công trẻ của Trung đoàn Không quân 927 đã được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia nhiều đợt thực hành bay bắn đạn thật, ném bom và luôn đạt kết quả giỏi, xuất sắc.
Đây là lần đầu tiên Triển lãm Quốc phòng quốc tế được tổ chức tại Việt Nam nên cần làm tốt công tác tổ chức theo tinh thần hiện đại, hiệu quả, đoàn kết và an toàn. Triển lãm được tổ chức với mục đích tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới có cơ hội giới thiệu các hệ thống trang bị, vũ khí, kỹ thuật tiên tiến nhất ngay tại Việt Nam.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động phức tạp và rủi ro gia tăng, tăng trưởng kinh tế quý 2/2026 và 6 tháng năm 2026 cho thấy những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế Việt Nam. Đây là nền tảng vững chắc để nền kinh tế sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số mà Quốc hội đã đặt ra.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Tiến sĩ Sara Supa-Amornkul, Giám đốc Phát triển kinh doanh của Candu Energy Inc. - công ty thành viên thuộc Tập đoàn AtkinsRéalis - đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...