14:29 05/11/2022

Chiều nay ,Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn tại Quốc hội

Tiến Dũng

Người đứng đầu Chính phủ sẽ có khoảng 1,5 giờ để làm rõ các vấn đề liên quan và  trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại một phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại một phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Theo chương trình kỳ họp thứ 4, cuối giờ chiều ngày 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. Đây là hoạt động thường lệ vào các kỳ họp cuối năm.

Người đứng đầu Chính phủ sẽ có khoảng 1,5 giờ để làm rõ các vấn đề liên quan và  trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Sáng cùng ngày, Quốc hội tiếp tục phần chất vấn đối với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tham gia trả lời những vấn đề mà đại biểu đã nêu.

Sau đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra. Các nội dung trong nhóm vấn đề này gồm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong nhân dân và công tác phối hợp, giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng sẽ được ông Đoàn Hồng Phong làm rõ.

Cùng tham gia trả lời chất vấn với Tổng Thanh tra Chính phủ là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trong gần hai ngày qua, Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Cùng tham gia làm rõ các vấn đề liên quan tới lĩnh vực quản lý gồm có các Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam và các Bộ trưởng gồm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng.